221
1681
Đối nội
doinoi
/chinhtri/doinoi/
820164
Hà Nội: Cải cách hành chính ''dẫm chân tại chỗ''?
1
Article
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
Hà Nội: Cải cách hành chính ''dẫm chân tại chỗ''?
,

(VietNamNet) - Qua nhiều kỳ họp, đại biểu HĐND TP. Hà Nội đều tỏ thái độ bức xúc với cải cách hành chính nhưng công tác này vẫn ì ạch, thậm chí ''dẫm chân tại chỗ''.

Sáng 19/7, HĐND TP. Hà Nội tiếp tục thảo luận về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2006, giải pháp trọng tâm cho 6 tháng cuối năm.

''Lãnh đạo quyết tâm, cấp dưới dưới lề mề''

Chủ đề không mới những vẫn nóng hổi là cải cách hành chính. ĐB Vũ Đức Tân (quận Ba Đình) nhìn nhận ''cải cách hành chính dẫm chân tại chỗ''. Trong việc áp dụng cơ chế một cửa, ông phản ánh: ''Dưới một cửa, trên nhiều cửa vì trên không từ bỏ quyền lợi, cuối cùng dân phải gánh chịu''.

Cũng theo ĐB Tân, một thực tế gây ách tắc công việc từ dưới là ''mô hình chóp ngược''. Có nơi ông chủ tịch phường đảm đương... 22 chức trách, công việc ứ đọng vì không có người thực hiện.

Soạn: AM 840289 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Cải cách hành chính, quy hoạch đô thị, giải phóng mặt bằng... vẫn là những chủ đề ''nóng'' tại kỳ họp HĐND TP. Hà Nội. Ảnh: Văn Tiến

ĐB Trần Văn Thanh (quận Long Biên) cũng thấy sự ì ách trong việc đưa chủ trương, chính sách vào cuộc sống ''từ hội nghị đến thực tế giảm đi rất nhiều''. Theo ông, phải đề cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ trong thực thi nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch MTTQ Hà Nội Nguyễn Tiến Thắng thẳng thắn nói: ''Lãnh đạo TP. tỏ rõ quyết tâm nhưng cấp dưới lề mề, vậy trách nhiệm của ai?''. Theo ông, với cung cách làm việc như vậy thì Hà Nội khó về đích trước cả nước 5 năm (vào năm 2015) về công nghiệp hoá.

Vấn đề cụ thể hơn, ông Thắng lấy dẫn chứng vụ việc giải quyết về tranh chấp chỉ giới nhà đất tại 13 Hàng Điếu. Chỉ mỗi việc đưa người vào đo đạc mà... 4 năm chưa xong. Một bên thuê nhà sở hữu nhà nước nhưng cơ quan quản lý nhà cũng... vô trách nhiệm!?

Đề xuất lập tổ giải quyết vụ việc nổi cộm

Việc giải phóng mặt bằng, thu hồi đất của dân, phát sinh nhiều khiếu kiện, theo ông Thắng, nếu chính quyền cơ sở giải quyết thấu tình, đạt lý thì không có chuyện dân kéo lên HĐND TP., cơ quan Trung ương để khiếu kiện.

Ông đề xuất giải pháp mạnh, ''HĐND TP. thành lập ra một tổ công tác, tập trung xử lý, giải quyết triệt để những vụ việc nổi cộm, bức xúc của TP.''

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đại biểu cũng yêu cầu phải nhanh chóng hoàn thành quy hoạch sử dụng đất chi tiết tại các quận, huyện, công khai hoá quy hoạch, xử lý triệt để lấn chiếm đất công và xây dựng không phép, tăng số lượng và nâng cao chất lượng nhà tái định cư, đề nghị xây nhà chờ cho dân lao động nhập cư...

Sau khi thảo luận, HĐND TP. Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về những nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của TP. trong 6 tháng cuối năm 2006 (76,84% đại biểu tán thành).

Theo Nghị quyết của HĐND TP. Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2006, GDP của Hà Nội tăng 10,6% so với cùng kỳ, nhưng vẫn thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch đầu năm (11-12%). Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tăng 24%. Tổng thu ngân sách tăng 13,9% và đạt 46,5% dự toán năm. Doanh thu ngành du lịch tăng 18% so với cùng kỳ...

6 tháng cuối năm, HĐND TP. đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó có việc tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Hội nghị APEC; triển khai phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô xây dựng đường 5 kéo dài; đẩy mạnh thanh tra công vụ và thực hiện ''một đầu mối'' trong cấp phép đầu tư nước ngoài; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; tập trung công tác kiểm kê nhà đất; thực hiện Luật tiết kiệm và Luật phòng, chống tham nhũng...

  • Văn Tiến

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,