221
1681
Đối nội
doinoi
/chinhtri/doinoi/
654358
Nhà sẽ không còn ''đòi'' hộ khẩu
1
Article
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
Nhà sẽ không còn ''đòi'' hộ khẩu
,

(VietNamNet) - Dự thảo Luật nhà ở nói rõ, mua nhà ở thương mại mới xây không cần hộ khẩu. Nhưng mua nhà ở bình thường lại ''bỏ lửng'' có cần hộ khẩu hay không?

Nhà ở tại khu Đại Kim - Định Công

Vấn đề nhà ở được cử tri quan tâm và có nhiều bức xúc, đã được Quốc hội ''mổ xẻ'' khi bàn về dự án Luật nhà ở sáng 2/6.

''Họ có quyền mua, không nhất thiết phải hộ khẩu''

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu đặt lên bàn Quốc hội vấn đề ''nóng'': Đó là việc ''nhà đòi hộ khẩu, hộ khẩu đòi nhà'' theo kiểu ''con gà hay quả trứng có trước''. Ông Yểu cho biết, cử tri rất bức xúc gửi ý kiến tới Chủ tịch Quốc hội về việc này.

Để phá vỡ thách đố này, dự thảo Luật Nhà ở đã có một quy định rất tiến bộ. Đối với nhà ở thương mại mới xây, người mua không cần phải có hộ khẩu thường trú. Ví dụ, người ở Thái Bình hay một tỉnh khác có thể về Hà Nội mua nhà ỏ thương mại.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Yểu, đối với nhà bình thường, bên mua, thuê, đổi mượn, ở nhờ... thì dự thảo Luật chỉ cần ''có đủ năng lực hành vi dân sự'' mà không nói rõ là không cần hộ khẩu thường trú. Ông đề nghị Quốc hội cho ý kiến để quy định rõ ràng vào luật.

Trao đổi với VietNamNet, ĐB Trần Mạnh Đĩnh (Nam Định) ủng hộ bỏ ''nhà đòi hộ khẩu''. ''Thực tế có bộ phận người dân ra các đô thị lớn kiếm sống. Họ có nhu cầu mua nhà ở. Nếu họ có tiền bạc, họ có quyền mua, không nhất thiết phải hộ khẩu'', ông nói.

Một người chỉ được có một nhà?

Thông cảm trước thực cảnh ''không ít người không có nhà ở'', ĐB Đặng Như Lợi đặt vấn đề: ''Tại sao chúng ta đặt ra hạn mức đất mà đặt ra hạn mức nhà? Nên quy định: Mỗi công dân có quyền sở hữu một nhà ở''. Theo ông, Canada, một nước rộng tới 1 triệu km2, dân số chỉ hơn 30 triệu người nhưng đã quy định như vậy. Tuy nhiên, ông băn khoăn: ''Nếu ta quy định thì lại vướng vào Bộ luật Dân sự, cho phép một người sở hữu nhiều nhà''.

''Một giấy hay hai giấy'' vẫn chưa ngã ngũ

ĐB Nguyễn Thị Hồng Vy (Sơn La) ủng hộ ''một giấy'' để cải cách hành chính, giảm nhũng nhiễu. ''Nếu ai đó nói cần giấy sở hữu nhà để ghi các số liệu kỹ thuật của căn nhà thì không hợp lý vì trong giấy phép xây dựng đã có. Tính cả giấy quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng, giấy sở hữu nhà lên tới ba loại giấy phép'', bà nói.

Bà Hồng Vy dẫn chứng vụ một công dân ở phường Lê Đại Hành (Hà Nội) xin giấy sở hữu nhà mất 28 lần. Sau khi báo chí lên tiếng thì lần thứ 30 mới được cấp giấy.

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Các vấn đề xã hội Đặng Như Lợi (ĐB Cà Mau) đồng tình có ''một giấy'' chung. ''Một giấy'' theo ông là một sổ gồm hai phần: Chứng nhận quyền sử dụng đất và phần về sở hữu nhà; mỗi phần có một số trang để ghi biến động về nhà đất.

Ngược lại, ĐB Phạm Thị Tuyết Mai (Vĩnh Long) tán thành việc cấp riêng giấy sở hữu nhà. Bà cho rằng có riêng giấy sở hữu nhà để thực hiện mua bán, thế chấp, cầm cố... Hơn nữa, đồng thời cùng một lúc, không thể cấp chung cả chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà vì nhà thường được xây dựng sau khi đã có đất.

Chiều nay, Quốc hội tiếp tục thảo luận về Luật Nhà ở.

  • Văn Tiến
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,