(VietNamNet) - Trước khi lên đường sang Roma dự lễ tang Giáo hoàng John Paul II, Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Giáo phận TP.HCM nói: Tôi nghĩ Việt Nam luôn có trong trái tim Đức Giáo hoàng. Còn với nhiều chức sắc của các giáo phải khác, sự ra đi của Giáo hoàng là "mất mát lớn của nhiều tôn giáo", tuy nhiên, cũng là một cơ hội để các tôn giáo gần nhau hơn.
>> Tạo mọi điều kiện để giáo dân sang Roma viếng Giáo hoàng
"Tôi nghĩ VN luôn có trong trái tim ngài"
![]() |
| Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn. |
Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Giáo phận TP.HCM
:"Có thể thấy niềm thương tiếc Đức Giáo hoàng tại Việt Nam qua việc hàng nghìn giáo dân có mặt tại nhà thờ Đức Bà thắt khăn tang và cầu nguyện cho ngài.
Tôi xin kể kỷ niệm nhỏ của tôi với Đức giáo hoàng để tưởng nhớ ngài.
Khi tôi cùng nhiều Hồng y khác gặp ngài ở Roma, ngài tỏ ý quan tâm nhiều đến tôi. Tôi thưa: "Xin kính mời Đức cha đến thăm quê hương Việt Nam! Nhân dân Việt Nam sẽ đón tiếp ngài nồng hậu". Ngài hỏi: "Nhân dân là ai?". Tôi thưa: "Là những người công giáo và cả ngoài công giáo?". Ngài mỉm cười".
"Tôi nghĩ Việt Nam luôn có trong trái tim ngài". Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn xúc động nói..
Ngày 5/4, hàng nghìn giáo dân TP.HCM đến nhà thờ Đức Bà dự lễ phát tang Đức Giáo hoàng. Mỗi người quấn một vành khăn trắng. Nhiều người đã rơi nước mắt. Những ai đến muộn thì không còn chỗ, phải đứng ngoài cổng cầu nguyện.
![]() |
|
Giáo dân thắt khăn tang, đứng chật kín nhà thờ Đức Bà. (Ảnh: P.C) |
Cơ hội để các tôn giáo xích lại gần nhau
- Ông Machdares Samael, Phó ban thường trực và đối ngoại Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo TP.HCM: Tôi được biết, ngài là Giáo hoàng đầu tiên bước chân vào nhà thờ Hồi giáo. Mỗi tôn giáo có quan niệm khác nhau, nhưng đều giống nhau ở chỗ: muốn đem lại sự hòa bình, hòa hợp cho dân tộc.
![]() |
| Ông Machdares Samael. (Ảnh: P.C) |
Chính vì vậy, khi Đức Giáo hoàng mất, Hồi giáo Việt Nam và thế giới nói chung đều cảm thông và cảm thấy mất mát. Nhiều nước ngay cả không theo Kitô giáo cũng có lời chia buồn. Các giáo sỹ hàng đầu của Iran hay Malayxia đều có lời chia buồn.
- Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam): Chúng tôi đã có văn thư gửi tòa Tổng giám mục TP.HCM và thư gửi cộng đồng tu sỹ, giáo dân của công giáo, sau khi Đức Giáo hoàng qua đời.
Chúng tôi với tư cách là tôn giáo trong Cơ đốc giáo xin chia sẻ tin buồn này với đông đảo bà con giáo dân.
- Ông có thể cho biết ấn tượng của mình về Đức Giáo hoàng?
- Ông Machdares Samael: Chúng tôi có theo dõi và được biết nhiều về Đức Giáo hoàng. Ngài luôn thẳng thắn phản đối chiến tranh, chẳng hạn: chiến tranh Iraq, cuộc chiến Trung Đông... Ngài luôn muốn ngăn chết chóc, đổ máu của thường dân vô tội toàn cầu. Từ ngày ngài nắm quyền, công giáo phát triển, có sự hòa hợp với mỗi dân tộc và các tôn giáo khác.
- Có thể đưa ra ước nguyện gì đối với người kế thừa Đức Giáo hoàng?
![]() |
| Mục sư Thái Phước Trường.(Ảnh: P.C) |
- Việc Đức Giáo hoàng qua đời khiến nhiều tôn giáo khác chia sẻ nỗi buồn. Như vậy, đây cũng dịp tình đoàn kết giữa các tôn giáo được nâng lên?
- Mục sư Thái Phước Trường: Đương nhiên, Tin lành cũng như các tôn giáo khác cùng chung nỗi buồn này, cùng chia sẻ.
- Ông Machdares Samael: Mỗi tôn giáo chân chính đều trọng hòa bình. Không có tôn giáo nào dạy tín đồ làm chuyện "tầm bậy", dạy mang bom đi khủng bố, mà luôn muốn làm sao tốt đạo đẹp đời. Bản chất đó dễ khiến các tôn giáo gần nhau.
![]() |
| Giáo dân đến sau, không còn chỗ trong nhà thờ Đức Bà, đứng ngoài cổng cầu nguyện. (Ảnh: P.C) |
Dịp này là dịp nhiều tôn giáo cùng hướng về Đức Giáo hoàng - một con người trọng hòa hợp dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Như vậy, cái hòa hợp, đoàn kết đang được hướng tới.
-
Phạm Cường
thực hiện




