(VietNamNet) - "Ban Tôn giáo Chính phủ đã đề nghị chính quyền các địa phương tạo mọi điều kiện tối đa cho các tín đồ giáo dân, các hàng giáo phẩm Việt Nam nếu họ có nhu cầu bay sang Roma dự Lễ tang Đức Giáo Hoàng John Paul II."
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Nguyễn Thanh Xuân đã cho VietNamNet biết.
|
| Ông Nguyễn Thanh Xuân tại cuộc họp báo nhằm tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị của Thủ tướng "Về một số công tác đối với đạo Tin Lành". Ảnh N,M |
"Ngay sau khi Giáo hoàng John Paul II qua đời, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã gửi điện chia buồn tới Toà thánh Vatican và Đại sứ quán Việt Nam tại Italia cũng đã tới viếng Giáo hoàng.
Với tư cách cơ quan quản lý Nhà nước, Ban Tôn giáo Chính phủ cũng đã đến chia buồn với Hội đồng Giám mục Việt Nam và gửi lời chia buồn sâu sắc tới toàn thể tín đồ giáo dân, cộng đồng người công giáo Việt Nam trước sự kiện Giáo hoàng qua đời và coi đây là tổn thất lớn về tinh thần đối với Giáo hội Công giáo thế giới nói chung, Giáo hội công giáo Việt Nam nói riêng".
Ông Xuân nói.
- PV: Ban Tôn giáo Chính phủ có cử người đến dự Lễ tang Giáo hoàng John Paul II không, thưa ông?
- Tuy chúng tôi không cử người đi dự song đã có công văn hướng dẫn Ban tôn giáo tại các địa phương nhằm tạo điều kiện tối đa giúp đỡ các giáo dân, các hàng giáo phẩm trong trường hợp họ có nhu cầu sang thành Roma dự Lễ tang Giáo hoàng. Đồng thời, đề nghị các địa phương giúp đỡ, tạo điều kiện cho các giáo dân tổ chức Lễ cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng.
|
| Từ phải qua: Hồng y Giuse Phạm Đình Tụng, TGM Ngô Quang Kiệt, Giám mục phụ tá Paul Lê Đắc Trọng đang cầu nguyện cho Giáo Hoàng John Paul II tại Hà Nội. |
- PV: Ông đánh giá thế nào về tác động và ảnh hưởng tích cực của Giáo hoàng John Paul II đối với đời sống tinh thần của giáo dân Việt Nam?
- Uy tín và ảnh hưởng của Giáo hoàng đối với cộng đồng giáo dân trên toàn thế giới, rồi đối với thế giới, các phương tiện truyền thông đều đã đưa tin rất nhiều. Giáo hoàng John Paul II được tôn sùng, ngưỡng mộ về lối sống đạo đức, tư tưởng, tâm linh cũng như những nỗ lực của ngài trong việc đấu tranh vì tự do, hoà bình của nhân loại.
Với vị trí là người đứng đầu trong Giáo hội công giáo hoàn vũ, điều đó tác động rất tích cực đến đời sống tôn giáo cũng như tinh thần đạo đức của các giáo dân, trong đó có giáo dân Việt Nam. Ông ra đi là sự mất mát lớn lao cho hơn 1 tỉ tín đồ Thiên chúa giáo trên thế giới, trong đó có cộng đồng giáo dân VN.
- Xin cảm ơn ông!
-
Nguyệt Minh