(VietNamNet) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa quyết định triển khai việc lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) từ ngày 20/1 đến ngày 20/3, nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo chuẩn bị trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 7 sắp tới.
|
| Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) đã được đưa ra lấy ý kiến tại kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khoá XI. |
Các tầng lớp nhân dân có thể đóng góp ý kiến thông qua phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng, gửi thư hoặc trực tiếp góp ý thông qua HĐND các cấp, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm ở Trung ương, địa phương và các đoàn đại biểu Quốc hội căn cứ vào kế hoạch và tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị tổ chức tốt việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật.
Việc sửa đổi và thi hành Bộ luật này có liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến toàn xã hội và từng người dân. Nhiều vấn đề lớn đang còn tranh cãi như: Có nên đưa vào Bộ luật này một chương quy định về quyền sử dụng đất, gia đình có phải là chủ thể của quan hệ dân sự hay không, điều chỉnh quan hệ hụi họ như thế nào, tài sản nào phải đăng ký? Có công nhận các quyền nhân thân rất nhạy cảm như quyền thay đổi giới tính, quyền mang thai hộ, cho phôi, quyền hiến xác, quyền được chết, nếu cho phép thì điều chỉnh cụ thể như thế nào...?
Vì vậy, việc tổ chức để nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Bộ luật là hết sức cần thiết và có ý nghĩa quan trọng, phát huy quyền làm chủ và trí tuệ của toàn dân, góp phần bảo đảm tính khả thi và hiệu lực thực tế của Bộ luật khi được ban hành.
Đây còn là dịp để nhân dân hiểu hơn những quan điểm và chính sách cơ bản của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực dân sự, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức trách nhiệm công dân.
-
PV