![]() |
| Lễ đón chính thức. |
|
Thủ tướng đánh giá rất cao sự hợp tác của PM với Việt Nam “Nước Nga đang cung cấp đến 1/3 sản lượng điện tại Việt Nam – phần năng lượng tối quan trọng của quốc gia, riêng điểm này đã thấy quan hệ giữa hai quốc gia chiến lược thế nào”.
Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện để PM cung cấp thiết bị ở Việt Nam. Thủ tướng cũng giao cho hai đơn vị cao nhất của Việt Nam là LILAMA bàn với PM phương hướng phát triển ở Nhà máy nhiệt điện Uông Bí.
Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thẳng thắn: Việt Nam đang vận hành cơ chế thị trường, đã gia nhập WTO nên mọi thứ đều phải theo luật, PM muốn đầu tư ở Việt Nam cũng phải đấu thầu như các công ty khác chứ Việt Nam không thể chỉ định thầu.
St. Petersburg muốn xây dựng trung tâm DN ở Hà Nội và TP.HCM
![]() |
| Ký sổ lưu niệm tại Nhà máy của Tập đoàn Power Machine. |
![]() |
| Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp gỡ với Thống đốc thành phố St. Petersburg bà Valentina Matviyenko - Ảnh: Website Chính phủ |
Thủ tướng đánh giá cao việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa các địa phương hai nước, nhất là hợp tác kinh tế góp phần đáng kể vào việc thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước.
Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để các địa phương hai nước hợp tác trực tiếp, thiết thực, hiệu quả, Thủ tướng khẳng định.
“Rất mong các địa phương Việt Nam và Nga trong khi thiết lập quan hệ hợp tác sẽ lựa chọn được đối tác phù hợp, có khả năng hỗ trợ và bổ sung cho nhau trong quá trình phát triển”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.
Ngay sau cuộc gặp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thống đốc Valentina Matviyenko đã chứng kiến lễ ký thoả thuận hợp tác toàn diện giữa thành phố St. Petersburg và tỉnh Khánh Hòa. Một trong những nội dung hợp tác được hai địa phương chú trọng là lĩnh vực du lịch.
Ngày mai (11/9), theo chương trình, sau khi đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm các Liệt sỹ vô danh, đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Lê-nin, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ hội đàm với Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Fradkov, hội kiến với Tổng thống Putin, tiếp kiến lãnh đạo Thượng viện, Hạ viện Liên bang Nga.
-
Phạm Tuấn (bài và ảnh)


