- Theo tính toán của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ, nếu giảm tần suất báo cáo thuế hàng tháng xuống còn báo cáo theo quý, sẽ tiết kiệm cho doanh nghiệp 650 tỷ đồng mỗi năm (ứng với 325.000 DN).
![]() |
Người dân đến nộp thuế tại TP.HCM. Ảnh: Hoàng Thạch Vân |
Tương tự, việc bãi bỏ thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật sẽ giúp tiết kiệm được gần 31 tỷ đồng/năm.
Như vậy, việc cắt giảm các thủ tục hành chính đã góp phần tiết kiệm đáng kể cho người dân và doanh nghiệp.
Tại Hà Nội sáng nay (8/12), Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ đã tổ chức tập huấn cho tổ công tác các bộ ngành về cách thức tính toán để lượng hoá được chi phí có thể tiết kiệm cho từng lĩnh vực.
Mới đây, sau một thời gian rà soát, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính (đề án 30) đã kiến nghị đơn giản hóa 133 thủ tục ưu tiên thuộc lĩnh vực: đất đai, xây dựng, đầu tư, thuế, hải quan, xuất nhập khẩu, ngân hàng, giáo dục... Việc rà soát đang được tiếp tục thực hiện ở các lĩnh vực khác.
-
L. Nhung