221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1178038
Thủ tướng: Đảm bảo để nông dân tiếp tục có lãi
1
Article
null
Thủ tướng: Đảm bảo để nông dân tiếp tục có lãi
,

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Cần Thơ sáng 19/3, Thủ tướng nhắc nhở lãnh đạo địa phương tiếp tục chỉ đạo điều hành quyết liệt để sản xuất công, nông nghiệp không suy giảm, đảm bảo vụ hè thu đạt năng suất cao, nông dân tiếp tục có lãi, đảm bảo tốt an sinh xã hội...

(Ảnh: Chinhphu.vn)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh những thành tựu lớn mà Cần Thơ đã đạt được những năm qua để trở thành trung tâm kinh tế - xã hội của vùng, khu vực. Thành phố liên tục đạt được mức tăng trưởng cao trong mấy năm gần đây: “Đặc biệt trong bối cảnh khó khăn, suy thoái kinh tế thế giới, thành phố vẫn quyết tâm phấn đấu năm 2009 đạt mức tăng trưởng kinh tế cao, từ 16% trở lên”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng nhắc nhở, lãnh đạo các sở, ngành, các cấp chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo điều hành quyết liệt để sản xuất công, nông nghiệp không suy giảm, đảm bảo vụ hè thu đạt năng suất cao, nông dân tiếp tục có lãi, đảm bảo tốt an sinh xã hội, kích cầu tiêu dùng; giúp các doanh nghiệp hợp tác, liên kết trong sản xuất – tiêu thụ cá tra, cá basa, đưa loại này trở thành nguồn xuất khẩu chủ lực. Bên cạnh đó, chú ý bảo vệ môi trường; cố gắng phòng trừ dịch bệnh cho lúa và gia súc, gia cầm.

Nhấn mạnh tới vấn đề đảm bảo an sinh xã hội, Thủ tướng nhắc nhở chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ người nghèo, các gia đình chính sách, tạo thêm việc làm cho người lao động.

"Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, khâu chỉ đạo điều hành phải quyết liệt hơn, sâu sát hơn", Thủ tướng lưu ý lãnh đạo Cần Thơ.

Thủ tướng cũng cho ý kiến chỉ đạo đối với một số kiến nghị của thành phố, đồng ý chủ trương tạm ứng trước vốn trái phiếu Chính phủ thúc đẩy đầu tư nâng cấp các công trình xây dựng giao thông, đô thị trọng điểm, cấp bách.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Thanh Mẫn cho biết thành phố cũng thực hiện miễn, giảm, giãn thuế hơn 430 tỷ đồng, phân bổ 40 tỷ đồng vốn vay tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn năm 2009.

Mặc dù đến nay các doanh nghiệp trên địa bàn đã cắt giảm 4.600 lao động, nhưng chưa có doanh nghiệp phá sản. Cũng do tác động của suy giảm kinh tế, diện tích nuôi trồng thủy sản của Cần Thơ sụt giảm, do thiếu vốn đầu tư và thị trường tiêu thụ của các doanh nghiệp bị thu hẹp; kim ngạch xuất nhập khẩu giảm.

(Theo Cổng TTĐT Chính phủ)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,