221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1293563
"Không để hầm Kim Liên ngập gây cản trở giao thông"
0
Article
null
Hà Nội:
'Không để hầm Kim Liên ngập gây cản trở giao thông'
,

 - Đó là yêu cầu của UBND TP Hà Nội trong quyết định “đổi chủ” trạm bơm hầm Kim Liên vào hôm nay (16/7).

TIN LIÊN QUAN

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở GTVT chỉ đạo Công ty Công trình Giao thông Hà Nội (đơn vị quản lý hầm Kim Liên) bàn giao cho Công ty Thoát nước Hà Nội các hạng mục: hệ thống thoát nước, trạm bơm thoát nước hầm cơ giới Kim Liên.

Công việc này phải hoàn tất trước ngày 25/7 để Công ty Thoát nước Hà Nội vận hành, thường xuyên nạo vét, thu dọn đất thải, rác thải, bổ sung lưới chắc rác, đảm bảo việc tiêu thoát nước khi có mưa xảy ra.

Mô tả ảnh.

UBND yêu cầu không được để hầm ngập gây cản trở giao thông Ảnh:H.Lê

Trước khi bàn giao chính thức (trong thời gian từ nay đến ngày 25/7), Công ty Thoát nước Hà Nội, Công ty Công trình giao thông Hà Nội phối hợp vận hành hệ thống thoát nước hầm cơ giới Kim Liên, đảm bảo việc tiêu thoát kịp thời, không để ảnh hưởng giao thông.

“Công ty Thoát nước Hà Nội, Công ty Công trình giao thông Hà Nội phải phối hợp vận hành hệ thống thoát nước hầm cơ giới Kim Liên để đảm bảo việc tiêu thoát kịp thời, không để ảnh hưởng tới giao thông trong bất kỳ tình huống nào”, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khôi nhấn mạnh.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu không cấp phép đào hè, đường đối với các trường hợp thi công đặt rãnh vỉa trong thời gian từ nay đến hết năm 2010. Đồng thời, UBND TP đề nghị Ban Quản lý dự án Thoát nước bàn giao ngay các hồ Bảy Mẫu, Ba Mẫu, Hố Mẻ để đảm bảo việc xả nước bình thường, không mở thêm công trường thi công cải tạo hồ trong mùa mưa úng ngập.

Cũng trong ngày hôm nay, Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết đã thực hiện hạ mực nước các hồ điều hòa, các kênh bao, kênh dẫn ở mức thấp nhất theo chỉ đạo của UBND thành phố, chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với cơn bão số 1.

Hệ thống thoát nước của hầm Kim Liên do Viện Thiết kế cầu hầm và kết cấu Nhật Bản (JBSI) thực hiện.

Cơ sở của thiết kế này là dựa trên số thống kê cường độ mưa lớn nhất trong mười phút suốt 25 năm (1974-1999) tại Hà Nội.

Hầm được bố trí ba máy bơm thường trực và một máy dự phòng., công suất mỗi máy là 10m3/phút.

Các máy bơm hoạt động lần lượt tùy theo mực nước ngập trong hầm. Khi trong hầm hết nước thì máy bơm ngừng hoạt động.

Hệ thống thu nước từ các đường gom hai bên sẽ đưa nước xuống hầm bơm và dẫn tới trạm bơm đặt trong công viên Thống Nhất cạnh đó. Trạm bơm hoạt động hoàn toàn tự động và bơm nước ra sông Sét theo cống Nam Khang.

Theo đó, công suất thiết kế của hệ thống bơm tiêu nước đảm bảo cho cường độ mưa 175mm/giờ, nghĩa là lớn hơn rất nhiều so với trận mưa vừa qua (159mm/2giờ).

  • H.Lê
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,