221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1283017
Trộm xe máy, giả danh công an vòi tiền nạn nhân
1
Photo
null
Trộm xe máy, giả danh công an vòi tiền nạn nhân
,

– Sau khi trộm xe gắn máy, hơn 6 tháng sau Võ Văn Thương tìm đến nhà nạn nhân xưng danh công an nhằm vòi tiền và chiếm đoạt luôn giấy tờ xe.

TIN LIÊN QUAN

Ngày 30/5, Đại úy Trần Thị Kim Lý, Đội trưởng Đội CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội, Công an Q.2 (TP.HCM) cho biết đã bắt giữ Võ Văn Thương (SN 1986, ngụ xã Ngọc Trúc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, tạm trú phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP.HCM) về hành vi “trộm tài sản”.

gia danh cong an
Võ Văn Thương bị bắt giữ sau khi giả danh công an để "làm tiền" gia đình nạn nhân của vụ trộm do mình gây ra cách đó 6 tháng.

Thương khai nhận: Khoảng 18h ngày 27/11/2009, hắn đến trước chùa Huệ Nghiêm (thuộc phường Bình Khánh, Q.2), phát hiện xe gắn máy biển số 53X9-1753 (của bà Nguyễn Ngọc M., ngụ tại phường Bình Trưng Tây, Q.2) đang dựng trong khuôn viên chùa, trên xe vẫn còn cắm chìa khóa.

Nổi máu tham, Thương trộm chiếc xe gắn máy nói trên sau đó đem xe giao cho Lê Ngọc Long (ngụ phường Linh Đông, quận Thủ Đức) sử dụng.

6 tháng sau, hết tiền tiêu xài, Thương nảy sinh ý định gặp bà M. vòi tiền và lấy giấy tờ chiếc xe máy trên để có thể đem bán.

Ngày 27/5/2010, Thương tìm đến nhà bà M., tự xưng là công an đang công tác tại địa bàn tỉnh Bình Dương. Thương nói với bà M. biết được tung tích chiếc xe máy của bà mất trộm cách đây 6 tháng hiện đang ở Bình Dương. Nếu bà M. muốn lấy lại xe, phải giao cho Thương 400.000 đồng và toàn bộ giấy tờ xe.

Nghi ngờ bị “làm tiền”, bà M. kín đáo trình báo công an và sau đó Thương bị bắt giữ. Tại cơ quan công an, Thương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

  • Đàm Đệ
,
Ý kiến của bạn
,
,
,
,