221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1273279
Tỉểu thương bị "chém" 500 ngàn một bóng đèn
0
Article
null
Hà Tĩnh:
Tỉểu thương bị 'chém' 500 ngàn một bóng đèn
,

- Hàng ngàn tiểu thương kinh doanh tại chợ TP. Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) bất bình trước quyết định của Ban quản lý chợ Hà Tĩnh: lạm thu kinh phí cải tạo chợ trong hệ thống điện sinh hoạt, mỗi bóng đèn thắp sáng là 500.000 đồng.

Tiểu thương bất bình

Hiện nay, tại chợ TP.Hà Tĩnh có gần 1.400 hộ kinh doanh, buôn bán tại khu chợ 2 tầng. Ban Quản lý (BQL) chợ đã đưa ra những khoản thu trái khoáy khi lắp từng chiếc đèn neon thắp sáng tại từng quầy kinh doanh.

Mô tả ảnh. Mô tả ảnh.

Quyết định thu phí 500 ngàn đồng lắp một bóng đèn tại 1 quầy bán hàng tại chợ Hà Tĩnh. Ảnh: K. Trinh

Chị Dương Thị Hiền phản ánh: “Chúng tôi chỉ nghe thông báo qua loa, rồi đem một cái quyết định thu mỗi quầy 1 bóng đèn điện neon có giá 500 ngàn đồng, một ít dây và một ổ cắm loại nhỏ đủ để thắp sáng một chiếc bóng đèn. Không thể hiểu nổi là tại sao BQL lại đưa ra khoản thu cao gấp nhiều lần so với giá ngoài của thị trường như vậy?” .

Khi chúng tôi trao đổi với chị Hiền, hàng chục tiểu thương khác kéo đến như chị Hạnh và chị Hà… cho biết thêm trước tình trạng thu tiền quá cao của BQL chợ: “Từ đầu năm đến nay chợ thì ế ẩm, bán không được. BQL không hiểu cho lại kiếm cớ cải tạo điện sinh hoạt, mỗi quầy lắp 1 bóng đèn có giá 500.000 đồng, 2 bóng đèn thì 800.000 đồng, 3 bóng đèn 1.000.000 đồng và 4 bóng 1.200.000 đồng. Trong lúc đó các khoản thu khác thì chúng tôi đều đóng đầy đủ hết. Riêng BQL chợ lắp đặt hệ thống đèn đơn giản như thế mà thu quá cao so với thực tế giá thị trường”.

Anh Hồ Quang Hoàng kinh doanh quần áo bức xúc cho biết: “Mỗi bộ bóng đèn như BQL lắp tại quầy của tôi nếu giá ở ngoài chỉ 140.000 đồng. Còn ổ cắm và công tắc chỉ khoảng 30.000 đồng. Không hiểu sao BQL lại thu nhiều đến vậy?”.

Mô tả ảnh.

Các tiểu thương tại chợ thành phố Hà Tĩnh phản ánh thu mỗi bóng đèn neon thắp sáng cao hơn với giá thực tế. Ảnh: Q. Huy

Ngày 5/3/2010, ông Nguyễn Đình Khang, Phó BQL chợ Hà Tĩnh đã có thông báo số 11/TB-QLC, thu tiền cải tạo hệ thống điện sinh hoạt đến từng hộ kinh doanh nội dung có đoạn: “Mức thu 1 quầy: 500.000đ, mức thu 2 quầy: 800.000đ, mức thu 3 quầy: 1.000.000đ, mức thu 4 quầy trở lên tăng theo tỉ lệ tương ứng”.

Mỗi hộ kinh doanh có từ 1 đến 4 quầy liền nhau và tương ứng với tỉ lệ thu phí trên của BQL chợ Hà Tĩnh.

Bà Lan bán vải cho hay: “Mỗi năm tại quầy chúng tôi chỉ có chưa đầy 4m2, BQL chợ thu đến 1.920.000 đồng cho các khoản chung bao gồm(thuế đất, bảo vệ, gửi hàng... Những khoản tiền trên dùng để làm gì mà không sửa chữa đường điện, lắp bóng đèn lên đến 500.000 đồng”.

Cũng như bà Lan, chị Nguyễn Thị Hòa bán quần áo 2 quầy liền nhau cho biết: “Mỗi năm chúng tôi phải nộp đến 4.800.000 đồng, đó là tiền thuế đất, bảo vệ,…Còn tiền ốt chúng tôi đã đóng gần 40 triệu đồng thuê 15 năm rồi. Tại sao không lấy tiền đó để tu sửa, mà lại bắt chúng tôi đóng 800.000 đồng để lắp chỉ có 2 cái bóng đèn điện neon?”.

Các tiểu thương còn cho biết thêm, nếu không chịu thực hiện theo quyết đinh của Ban quản lý chợ thì BQL sẽ cúp điện và gây khó khăn trong kinh doanh.

“Họ nói chỉ là trực quan?”

Chiều 12/4, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Văn Quý, Trưởng Ban quản lý chợ thành phố Hà Tĩnh cho biết: “Hệ thống dùng điện sinh hoạt tại chợ hiện nay có khoảng 1.400 hộ kinh doanh. Trước nguy cơ cháy nổ, các bóng đèn lão hóa buộc chúng tôi phải tiến hành nâng cấp sửa chữa.

Trước khi tiến hành triển khai dự án, chúng tôi đã xin ý kiến của Thường trực và UBND TP. Hà Tĩnh. Chúng tôi đã tiến hành họp dân cách đây 3 năm và mới đây nhất là ngày 4/2/2010, trong chợ thì mỗi quầy thu 500.000 đồng và cứ theo văn bản trên đã thông báo với các tiểu thương”.

Mô tả ảnh.

Mỗi bóng đèn thắp sáng trên có giá 500 ngàn đồng. Ảnh: Q. Huy

Còn chuyện các tiểu thương phản ánh thu quá cao so với thực tế ? “Họ nói chỉ là trực quan thôi, hệ thống điện phải đi từ A đến Z. Còn lắp mỗi bóng đèn hết bao nhiêu tiền thì tôi không nhớ được, nó nằm trong sổ sách cả. Cái này thanh toán theo chế độ Nhà nước”.

Trong khi đó, theo tìm hiểu của chúng tôi, toàn bộ hệ thống dây điện của chợ thành phố Hà Tĩnh các dây cáp chính vẫn còn nguyên như trước khi tu sửa.


“Trong văn bản của thành phố Hà Tĩnh thì không quy định là bao nhiêu cả. Cái giá đó là do Ban quản lý chúng tôi đề ra. Không ai bắt ai cả, mà chúng tôi đã họp dân cách đây 3 năm” -
ông Quý cho hay.

Chiều cùng ngày, trao đổi với ông Trương Tiến Hương, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Tĩnh về vấn đề nêu trên, ông Hương cho biết: “Đúng là chúng tôi đã có quyết định đồng ý cho Ban quản lý chợ làm chủ đầu tư cải tạo hệ thống điện 2 tầng. Giá cả bao nhiêu là do Ban quản lý chợ đề ra, còn đúng hay sai chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại”.

  • Quốc Huy – Kiều Trinh
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,