221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
23582
''Fidel luôn là một người bạn lớn của nhân dân Việt Nam''
1
Article
null
''Fidel luôn là một người bạn lớn của nhân dân Việt Nam''
,

Nhân dịp Chủ tịch Fidel Castro sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã trả lời phỏng vấn đoàn phóng viên Cuba về một số vấn đề trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

- Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư có một cuộc tiếp xúc với Chủ tịch Fidel Castro. Điều này có ý nghĩa như thế nào đối với đồng chí?

- Đây không phải là lần đầu tiên tôi có dịp gặp đồng chí Fidel. Năm 1995, tôi đã có dịp gặp Fidel với tư cách Chủ tịch Quốc hội. Trong trái tim tôi và trong mỗi người Việt Nam, hình ảnh Fidel luôn là biểu tượng cao đẹp, tuyệt vời của người chiến sĩ cách mạng kiên cường, bất khuất đấu tranh cho độc lập tự do. Fidel chính là một người bạn lớn của nhân dân Việt Nam với câu nói nổi tiếng ''Vì Việt Nam, nhân dân Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình''.

Những lần Fidel đến thăm Việt Nam đều là những quãng thời gian đầy ý nghĩa. Lần đầu năm 1973, khi cuộc kháng chiến chống  Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam trải qua thời kỳ ác liệt. Lần thứ hai vào năm 1995, Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ công cuộc đổi mới. Và lần này, là thời kỳ Việt Nam tiếp tục tiến trình đổi mới, đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. Chuyến thăm này sẽ đánh dấu một mốc mới quan trọng, trong lịch sử 43 năm đoàn kết, gắn bó giữa hai Đảng và nhân dân hai nước chúng ta.

- Xin ông cho biết tóm tắt về quá trình thực hiện những nghị quyết quan trọng tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX?

- Đại hội  lần thứ IX Đảng Cộng Sản Việt Nam được tiến hành vào năm đầu thế kỷ mới. Đại hội đã mở ra một chương mới của qúa trình phát triển đất nước với nhiệm vụ cơ bản là: Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh CNH-HĐH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Hai năm qua, đất nước chúng tôi đi lên trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước thời cơ thách thức đan xen nhau. Nhưng với tinh thần cách mạng, với sự nỗ lực to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, chúng tôi đã phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, từng bước đưa các nghị quyết của Đại hội Đảng IX vào cuộc sống.

Nhờ vậy, nền kinh tế của đất nước tiếp tục phát triển với tốc độ cao. Trong các lĩnh vực văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống các tầng lớp nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao. Tình hình chính trị-xã hội ổn định góp phần giữ vững lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Các quan hệ đối ngoại ngày được mở rộng và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Có cơ sở để tin rằng, năm 2003 và các năm tiếp theo, nhân dân chúng tôi có thể tạo được bước phát triển mạnh hơn, tiến tới hoàn thành những nhiệm vụ do Đại hội IX đề ra, thực hiện mục tiêu chung độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

- Đánh giá của đồng chí về quá trình đổi mới sau 15 năm thực hiện?

- Đó là sự lạc quan và tin tưởng. Nhân dân chúng tôi lạc quan vì những thành tựu đã giành được trong công cuộc đổi mới. 

Đảng chúng tôi đã xác định ngày càng rõ hơn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thông qua việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trên nền tảng liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo, xây dựng cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, một nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; xây dựng một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa, trong đó khâu then chốt là không ngừng củng cố và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam hành động.

Đại hội IX của Đảng vừa qua cũng đã nêu lên 4 bài học chủ yếu: Một là, trong quá trình đổi mới phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Hai là, đổi mới phải dựa vào nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, phù hợp với thực tiễn, luôn luôn sáng tạo. Ba là, đổi mới phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Bốn là, đường lối đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới.

(Theo TTXVN)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,