Theo nghị định 51, người ở tỉnh khác muốn nhập hộ khẩu phải có 3 điều kiện sau: việc làm ổn định trong các doanh nghiệp, có nhà ở hợp pháp; tạm trú tại thành phố ít nhất 5 năm.
TP.HCM kiến nghị mở rộng khái niệm ''việc làm'' thêm các loại hình kinh tế khác chứ không bắt buộc trong các doanh nghiệp như xét điều kiện việc làm còn căn cứ thêm yếu tố giấy phép kinh doanh... Việc nới lỏng này sẽ giúp số đông cửa hàng kinh doanh và nhiều tiểu thương có cơ hội nhập khẩu.
Về điều kiện thời gian, một cán bộ Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.HCM cho biết, quy định này không đáng ngại với đa số người tạm trú vì chỉ là yếu tố thời gian. Hơn nữa, trong một số trường hợp cụ thể, Công an thành phố sẽ xem xét cả trường hợp mới cư trú 3, 4 năm. Do đó, trừ một số trường hợp bị mất quyền công dân, bị chính quyền thành phố cấm cư trú... những người có việc làm ổn định như trên, có nhà ở hợp pháp, được cấp KT3 sớm muộn cũng dược xem xét cho nhập hộ khẩu.
Khó nhất vẫn là nhà ở hợp pháp
Nhà ở hợp pháp phải có giấy tờ do cơ quan chức năng chứng nhận quyền sở hữu, không vi phạm lộ giới, không tranh chấp, không nằm trong phạm vi quy hoạch; phải đảm bảo về phòng cháy chữa cháy, về diện tích tối thiểu... Một cán bộ nguyên Trưởng phòng Quản lý hành chính về trật tự Công an TP.HCM cho biết, hơn 50% nhà ở thành phố hiện nay không có đủ giấy tờ để được coi là hợp pháp, thậm chí theo một cán bộ Sở ĐC-NĐ tỷ lệ này còn cao hơn. Tuy nhiên, Thượng tá Nguyễn Hoàng Sinh, Phó phòng PC 13, Công an TP.HCM khẳng định: nhà đất là vấn đề nhạy cảm, không thể xem nhẹ nên vẫn đề nghị giữ nguyên như quy định trong Nghị định 51/CP.
Theo số liệu của cơ quan chức năng, TP.HCM có khoảng 1,2 triệu người tạm trú trong đó gần 1 triệu trường hợp KT3 (tạm trú dài hạn từ 6 tháng trở lên) nhưng số được xét cho nhập hộ khẩu vào thành phố còn rất thấp.
(Theo Thanh Niên)