Nhà hát Vũ kịch Quốc tế Hà Lan sang VN biểu diễn
11:54' 21/09/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Hòa chung với nhiều hoạt động kỷ niệm Hội nghị thượng đỉnh ASEM V họp tại Hà Nội vào tháng 10, tối 7/10 tới, Nhà hát Vũ kịch Quốc tế Hà Lan sẽ có buổi biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Soạn: AM 144473 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Điệu múa Saman.

Chương trình biểu diễn tại Việt Nam lần này của Nhà hát gồm 23 tiết mục trong đó có: Múa chào mừng - Việt Nam (biên đạo: Jan Knoppers), Múa ghế Stuhlen – Tanz- Đức (biên đạo: Thea Mass), Múa nhịp Ireland (biên đạo: Jan Knoppers), Múa Detva - Slovakia (biên đạo: Stefan Nosal), hát Berglieder – Áo (biểu diễn: Jelle van Herwijnen và Ellen van Vliet), Múa Fon Lep – Thái Lan (biên đạo; Jan Knoppers), Múa Sangmo norich’um – Hàn Quốc (biên đạo; Jang Hyun – jin)...

Nhà hát Vũ kịch Quốc tế Hà Lan được coi là đoàn múa độc đáo nhất trên thế giới, bởi đây là vũ đoàn chuyên nghiệp duy nhất có vốn tiết mục biểu diễn là các điệu múa của nhiều nước trên toàn cầu. Thành lập năm 1961, từ đó đến nay, Nhà hát Vũ kịch Quốc tế Hà Lan đã thu thập được một nguồn vốn lớn gồm vũ điệu, nhạc cụ và trang phục từ khắp nơi trên thế giới. Các chương trình biểu diễn của Nhà hát chính là một minh chứng cho kho tàng nghệ thuật vẫn đang ngày một tăng thêm này. Với hình thức sân khấu đương đại, chỉ đạo nghệ thuật Maurits van Geel đã tạo dựng một ấn tượng mạnh mẽ về múa dân gian, vốn được coi là nền tảng của tất cả các nghệ thuật múa, của châu Âu cũng như các vùng miền khác trên thế giới. Vấn đề bảo tồn tính xác thực trong vũ điệu, âm nhạc và trang phục luôn được đặt lên hàng đầu, nhưng để làm được điều đó lại không phải là một việc đơn giản.

Nhà hát Vũ kịch Quốc tế Hà Lan hiện có một đội ngũ gồm 70 người. Các chuyên gia vũ đạo luôn được mời tham gia vào tất cả các khâu xây dựng chương trình. Họ đưa ra những vốn nghệ thuật nguyên bản từ đất nước của mình và truyền đạt lại cho các vũ công. Đội ngũ nghệ sĩ làm quen với các vũ điệu khác nhau để xây dựng nên một chương trình có chủ đề.

Kể từ khi thành lập, Nhà hát Vũ kịch Quốc tế Hà Lan đã tự đặt mục tiêu phát triển các chương trình giáo dục và mở rộng sự có mặt của thế hệ trẻ trong hàng ngũ khán giả của mình. Năm 2001, Nhà hát Vũ kịch Quốc tế Hà Lan nhận được khoản trợ cấp để thành lập một Nhà hát Vũ kịch đặc biệt thứ 2 với các chương trình biểu diễn dành riêng cho khán giả trẻ. Đó chính là sự ra đời của Nhà hát Vũ kịch Quốc tế Tuổi trẻ. Ước mơ ấp ủ lâu nay đã thành sự thật. Trong hai mùa diễn đầu tiên, của Nhà hát Vũ kịch Quốc tế Tuổi trẻ đã biểu diễn hơn 200 buổi với số lượng khán giả lên tới 40.000 người trong độ tuổi từ 8 - 16. Với việc tổ chức các chương trình biểu diễn tại khán phòng các trường học, nhà thể thao và nhiều nhà hát lớn nhỏ khác nhau, của Nhà hát Vũ kịch Quốc tế Tuổi trẻ cố gắng tiếp cận đến mức tối đa tầng lớp thanh, thiếu niên.

Trong mỗi mùa biểu diễn của Nhà hát Vũ kịch Quốc tế Hà Lan và Nhà hát Vũ kịch Quốc tế Tuổi trẻ đều có khoảng 200 chương trình biểu diễn tại Hà Lan và ở nước ngoài, Nhà hát Vũ kịch Quốc tế Hà Lan đã thực hiện thành công nhiều chuyến lưu diễn tại các nước Hoa Kỳ, Trung Quốc, Dutch Antilles, Ấn Độ và các nước vùng Đông – Tây Âu. Gần đây, Nhà hát lại thực hiện một tour diễn tới Trung Quốc

Tối 9/10, Nhà hát Vũ kịch Quốc tế Hà Lan sẽ có buổi biểu diễn tại Nhà hát TP.HCM.

  • H.S

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Britney Spears bí mật kết hôn (21/09/2004)
Biểu diễn âm nhạc bằng dụng cụ nấu bếp (18/09/2004)
Hà Nội của quá khứ và hiện tại (16/09/2004)
3 người mẫu Việt Nam dự thi Hoa hậu Ngọc Trai (15/09/2004)
Triễn lãm ảnh "Cuộc sống qua ống kính" (14/09/2004)
Lớp học nhạc miễn phí chuyên về Rock (14/09/2004)
Nam ca sĩ Arno biểu diễn tại VN (14/09/2004)
Đoàn ca múa Quảng Tây đến Hà Nội (14/09/2004)
Một phi công Serbia Montenegro đoạt giải ảnh Việt Nam (13/09/2004)
Ca sĩ hành động vì nạn nhân chất độc da cam (13/09/2004)
Văn xuôi Đồng bằng sông Cửu long: Cần một "cú" đột phá? (12/09/2004)
Bữa tiệc thời trang đa quốc gia tại Hà Nội (11/09/2004)
Săn tìm ấm cổ (11/09/2004)
"Tôi không chọn chiến tranh mà chiến tranh chọn tôi" (10/09/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang