"Lò luyện" diễn viên tư nhân đầu tiên ở Việt Nam
06:41' 29/07/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Lần đầu tiên có một hãng phim tư nhân đứng ra tuyển diễn viên và hứa sẽ "nuôi" những gương mặt tương lai của điện ảnh này lâu dài!

Những nghệ sĩ nổi tiếng này sẽ giúp Việt Phim tuyển diễn viên.

Từ khi Nhà nước có quyết định chính thức cho phép tư nhân lập hãng phim, đã có nhiều gương mặt nhảy vào lĩnh vực này, nhưng họ cũng chỉ gói gọn trong mội công việc sản xuất phim. Nhưng đối với Việt Phim - hãng phim tư nhân mới nhất đến thời điểm này (thành lập ngày 11/6/2004) thì họ đã có nhiều hoạch định xa hơn, trong đó có việc tìm cho mình một lực lượng diễn viên riêng.                                         

Thông qua một cuộc thi tuyển sẽ diễn ra vào tháng 12 năm nay, Việt Phim sẽ chọn 20 thí sinh ở vòng chung kết để tổ chức đào tạo họ thành diễn viên chuyên nghiệp. Họ sẽ được học tiếng Anh miễn phí tại trường đào tạo Việt Mỹ thuộc công ty mẹ Liên Việt Mỹ của hãng, học diễn xuất với các đạo diễn, diễn viên nổi tiếng, học nghệ thuật giao tiếp, kiến thức điện ảnh. Qua một năm đào tạo tại "lò", những ai vượt qua được vòng sát hạch cuối cùng, sẽ ký hợp đồng với Việt Phim để trở thành diễn viên chính thức của hãng. Những ai xuất sắc hơn còn được hãng này đưa đi học diễn xuất ở nước ngoài.

Đạo diễn, NSƯT Lê Cung Bắc, giám đốc Việt Phim, hứa hẹn: "Kể cả những khi chưa có phim để làm, chúng tôi cũng sẽ cố gắng bố trí cho các diễn viên có một nguồn thu nhập ổn định. Những ai cùng đi, cùng chung sức với hãng thì chúng tôi sẽ hết sức giúp đỡ họ tùy theo khả năng của từng người".

Nhiều nghệ sĩ trong ngành điện ảnh khá hồ hởi trước tin hãng phim tư nhân Việt Phim tổ chức đào tạo diễn viên: "Trước tình trạng các hãng phim Nhà nước lẫn tư nhân lâu nay không có được một lực lượng diễn viên riêng, thì việc làm của Việt Phim đã mở ra một hướng đi rất tốt, dù rằng đào tạo 20 gương mặt đã khó mà "nuôi dưỡng" 20 diễn viên đó còn khó hơn", NSƯT Đào Bá Sơn phát biểu. NSƯT Kim Xuân thì cho rằng: "Khả năng của diễn viên Việt Nam không thua diễn viên nước ngoài nếu được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Tôi tin Việt Phim, hãng mở đầu công tác này, sẽ đào tạo được những gương mặt diễn xuất giỏi".  

Với dàn diễn viên riêng, hãng này cho biết mỗi năm sẽ sản xuất từ 3 đến 4 đầu phim video và 1 phim nhựa. Ngoài phim nhựa chiếu rạp, đối với các phim video Việt Phim sẽ hợp tác sản xuất và phát trên sóng các đài truyền hình, đồng thời in DVD phát hành rộng rãi ngoài thị trường.

  • VT

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Thực hiện bộ phim tài liệu lớn nhất từ trước tới nay (28/07/2004)
"Điện ảnh Mỹ chẳng có gì là ghê gớm" (27/07/2004)
Damon Supreme thế chỗ người máy "I, Robot" (26/07/2004)
"Ông chủ ấp" Mê Thảo bỏ cuộc chơi (24/07/2004)
"Big Brother" - show truyền hình số 1 Anh quốc (23/07/2004)
Ca sĩ Phương Thanh lại đóng phim! (23/07/2004)
Cuộc đua ngầm của các hãng phim tư nhân (22/07/2004)
Trường quay tạm và công nghệ làm phim mới (21/07/2004)
"The Passion of the Christ" gây "sốt" tại Trung Đông (21/07/2004)
Will Smith trở lại đầy ngoạn mục với "I, Robot" (20/07/2004)
"Vòng quanh thế giới" với Thành Long (19/07/2004)
Harrison Ford, siêu sao phim hành động (18/07/2004)
Gặp lại F4 trong "Hãy về với anh" (17/07/2004)
Michael Moore bị kiện (17/07/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang