Chương trình Hoà nhạc điện tử đầu tiên của các nghệ sĩ Đức tại Hà Nội
14:26' 02/08/2003 (GMT+7)
Kreidler luôn mang đến cho khán giả những bất ngờ.

(VietNamNet) - Chương trình Hoà nhạc điện tử (E.Pop) của ban nhạc Kreidler đến từ Duesseldorf, Đức sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 4/10/2003 tại Rạp Tuổi Trẻ, 11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội. Ban nhạc Kreidler gồm 4 thành viên: Thomas Klein, David Roy Nash, Andreas Michael Reihse và Detlef Christian Weinrich đã thu được không ít thành công tại Đức và nhiều quốc gia trên thế giới.   

Trong chương trình này, Kreidler sẽ chơi 11 bài. Đó là: Circles, Minemorex, Do it, The main, Bewitched, Sans soleil, Beauties, Ashes, The by who wonders, Estatico, Lanzelot. Hà Nội là điểm dừng chân thứ 4 trong chuyến lưu diễn Đông Nam Á của Kreidler bao gồm: Jakarta (Indonesia), Kuala Lumper (Malaysia), Bangkok (Thái Lan), Manila (Philippines), Singapore. Hoạt động văn hoá độc đáo này do Viện Goethe tại Hà Nội đứng ra tổ chức.

Đôi nét về ban nhạc Kreidler  

Tài năng của Kreidler được phát hiện vào đầu vào năm 1994. Khi đó 3 thành viên Thomas Klein (Drums), Andreas Reihse (Electronics) và Stefan Schneider (Bass) đang chơi trong quán Op de Eck Café dưới cái tên Deux Baleines Blanches. Detlef Weinrich, thành viên của Viện Hàn lâm Nghệ thuật Đức tình cờ được nghe những giai điệu của Deux Baleines Blanches và rất ấn tượng vì phong cách chơi của họ. Đó cũng là lý do vì sao Detlef Weinrich di đến quyết định cộng tác với Deux Baleines Blanches.  

c thành viên trong ban nhạc.

Vài tuần sau, Deux Baleines Blanches xuất hiện trong một CLB nhỏ với một cái tên khác, Kreidler, Lúc này, ban nhạc đã có 4 người: Thomas Klein, David Roy Nash, Andreas Michael Reihse và Detlef Christian Weinrich. Một cái tên hoàn toàn mới, một chặng đường mới đã mở ra. Mùa hè năm 1994, họ ra mắt người yêu nhạc dưới cái tên Kreidler nhưng đến tận tháng 5/1995, Kreidler mới chính thức bước vào Knochenhaus Studio tại Hamburg để ghi âm 7 ca khúc đầu tiên. Single đầu tiên Kookaï của Kreidler đã gây được ấn tượng tốt ngay từ khi mới ra mắt. Với những giai điệu lạ tai, tạp chí Spex của Đức đã đánh giá âm nhạc rất cao chất lượng âm nhạc của Kreidler. 

Cũng từ thành công này, sự nghiệp của ban nhạc bắt đầu khởi sắc. Hãng đĩa KiffSM ở Hamburg đã quyết định ký hợp đồng thu âm với Kreidler. Kết quả của mối hợp tác mới này là sự ra đời của đĩa nhạc LP Weekend vào tháng 10/1996. Chính từ thành công của LP Weekend Kreidler được xếp vào hàng những ban nhạc được chú ý nhất nước Đức. Cũng trong năm này, độc giả của tạp chí Spex đã bầu Kreidler là Ban nhạc mới xuất sắc nhất.

Kreidler - niềm tự hào của thể loại E-Pop.

1997 có thể coi là một năm bận rộn của Kreidler. Thành công của LP Weekend đã dẫn đến những show diễn ở London, tiếp đến là Bỉ, Hà Lan, Thuỵ Sĩ, Pháp. Đây có thể coi là động lực quan trọng khiến ban nhạc chuẩn bị cho album tiếp theo vào năm sau. Tính đến thời điểm này, Kreidler đã ra được 3 album và đều được đánh giá cao.

Kreidler đã tham gia khá nhiều liên hoan âm nhạc ở châu Âu. Họ đã được mời chơi nhạc ở Amsterdam (Hà Lan), Copenhagen (Đan Mạch), Brighton (Anh quốc) và tất nhiên là liên hoan nhạc Pop ở Frankfurt có tên VIVA II...

  • Bích Hạnh 

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Ba DJ hàng đầu Việt Nam sẽ lưu diễn xuyên Việt (02/08/2003)
Phố cổ Hà Nội tiến tới di sản thế giới - Hành trình chưa bắt đầu (02/08/2003)
Tràng Tiền: Phố đi bộ hay nửa đi bộ? (01/08/2003)
Kỷ lục thế giới mới: Bữa tiệc khiêu vũ kéo dài 51 giờ (01/08/2003)
Robbie Williams tham gia sự kiện lớn nhất của âm nhạc Anh (01/08/2003)
Các tài năng trẻ cần phải được tiếp tục giúp đỡ (01/08/2003)
Festival Huế 2004: Thêm hai ''sân hội'' mới (01/08/2003)
"Phượng hoàng lửa" chấm hết sự nghiệp nghệ thuật của Lưu Hiểu Khánh? (01/08/2003)
"Hà Nội 36 phố phường với ý tưởng cho một Góc phố đẹp" (01/08/2003)
Ngày hội trang phục các dân tộc và nghề truyền thống Việt Nam 2003 (01/08/2003)
Ricky Martin đến Australia (31/07/2003)
Vân Khánh với album đặc biệt ''Thương Huế mùa Đông'' (01/08/2003)
20/8 bắt đầu "VTV Bài hát tôi yêu" lần 2 (31/07/2003)
Độc đáo búp bê dân tộc phục vụ SEA Games 22 (31/07/2003)
"Hoa đất làng nghề"- triển lãm đầu tiên của nữ hoạ sĩ Phạm Thị Thuỳ (31/07/2003)
Tro ve dau trang