221
445
Quốc tế
thegioi
/thegioi/
1288549
Obama dùng ngoại giao bánh mì tiếp Tổng thống Nga Medvedev
0
Photo
null
Obama dùng ngoại giao bánh mì tiếp Tổng thống Nga Medvedev
,

Trong chuyến thăm của Tổng thống Nga Medvedev tới Washington vừa diễn ra, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã dùng “ngoại giao bánh mì” tiếp khách quý.

TIN LIÊN QUAN

/chuyenmuc/quangcao/2010/images/vnnmobiad.gif

Obama đã rủ Medvedev tới hiệu bánh mì Mỹ nổi tiếng "Ray’s Hell-Burger". Ảnh AP.


Thể hiện cho quan hệ song phương đang nồng ấm và thân mật hơn, Obama đã rủ Medvedev cùng ngồi trên một chiếc xe limousine di từ Nhà Trắng thẳng tới một hiệu bánh mì Mỹ nổi tiếng "Ray’s Hell-Burger".

Buổi ăn trưa không chính thức này được coi là một động thái ngoại giao hết sức thú vị.

Vừa ăn, hai vị tổng thống vừa nói chuyện với nhau và còn nói chuyện với một số nhân viên nhà hàng này.

Hai người cùng với một phiên dịch ngồi tại một bàn ăn rất đơn giản, không hề trang trí diêm dúa tại nhà hàng này.

Ăn xong, đích thân Obama rút tiền chi trả cho bữa trưa thú vị đó.

Medvedev ăn bánh mì kẹp cùng với một chai coca, cũng là sản phẩm lừng danh thế giới của Mỹ.

Medvedev nhận xét đây là bữa ăn “rất thú vị theo đúng kiểu Mỹ truyền thống".

  • Diệp Chi (Theo AP, Reuters)

,
Ý kiến của bạn
,
,
,
,
,
Rợn người xem những ly cocktail cho lễ Halloween
Rợn người xem những ly cocktail cho lễ Halloween

Các nghệ nhân đã chế ra những loại cocktail đặc biệt, với tạo hình rùng rợn chỉ dành riêng cho lễ hội ma Halloween.

Xem thi múa cột toàn nước Mỹ
Xem thi múa cột toàn nước Mỹ

Múa cột có thể bị kết tội là xấu nhưng tại cuộc thi Vô địch múa cột hàng năm toàn nước Mỹ lần thứ nhất, đó là môn thể thao về sức mạnh, nhanh nhẹn và mềm dẻo.

Chiêm ngưỡng ngày hội ma tại Hollywood
Chiêm ngưỡng ngày hội ma tại Hollywood

Từ hóa trang tới đục bí ngô, các sao Hollywood đã tìm được một cách để đắm mình trong tinh thần ngày lễ Halloween.

Kỳ lạ đá biết “đẻ trứng”
Kỳ lạ đá biết “đẻ trứng”

Khu tự trị dân tộc Miêu (Trung Quốc) có một nơi mà cảnh quan cực kỳ độc đáo đó là những hòn đá biết “đẻ trứng”.

,
,
,