Nhiều dự đoán lãi suất tiền đồng sẽ chững lại
15:59' 07/07/2003 (GMT+7)

(VietNamNet) - Hiện nay, mặt bằng lãi suất huy động VND của các ngân hàng thương mại Nhà nước và ngân hàng cổ phần ở mức 3 tháng là 0,7%/tháng, 6 tháng là 0,75%/tháng, 12 tháng là 0,8%/tháng. Nhưng theo nhận định chung của nhiều chuyên gia tiền tệ với VietNamNet, từ bây giờ đến cuối năm, mức lãi suất này sẽ chững lại hoặc nếu tăng thì rất ít.

''Chưa cần SBV phải can thiệp vào việc huy động vốn''.

Ông Trương Văn Phước, Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) cho rằng: ''Nhìn lại cuộc đua lãi suất trong 6 tháng qua mới thấy không phải do cầu tăng hơn cung nên các ngân hàng tăng lãi suất mà vì các ngân hàng đang đua nhau mở rộng ảnh hưởng của mình... Ai cũng muốn nhanh chân hơn trong thị trường vốn và bị thúc ép bởi tâm lý không muốn làm ''trâu chậm uống nước đục'' ngay từ đầu mùa vốn (cuối năm 2002). Họ đều cần nắm vốn nhiều hơn để củng cố thế đứng hơn''.

''Theo tôi, quy luật lợi nhuận sẽ điều tiết hành vi của các NHTM chứ hiện tại chưa cần đến vai trò can thiệp của SBV. Nếu cứ tăng các chi phí mà không thu lại lợi nhuận thì các ngân hàng sẽ phải tự điều chỉnh. Hãy để các NH suy nghĩ trên cánh đồng tiền tệ của mình. Khi việc huy động vốn chưa xâm phạm các lợi ích quốc gia thì tôi thấy không cần SBV phải can thiệp. Vì thực chất NHNN đã can thiệp gián tiếp vào thị trường qua lãi suất tái cấp vốn, chiết khấu, chính sách ngoại hối...'', ông Phước nói. Theo ông này, từ bây giờ đến cuối năm, lãi suất VNĐ sẽ ổn định và nếu tăng sẽ không nhiều. Xu hướng dịch chuyển qua đồng USD sẽ tăng lên và xu thế đó sẽ mạnh hơn nếu các ngân hàng thương mại đưa ra nhiều công cụ bảo hiểm lãi suất và tỷ giá hơn.

Ông Phan Đức Trung, Trưởng phòng nguồn vốn của Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam cũng cho rằng: ''Thông thường, vào cuối năm, lãi suất VND sẽ tăng. Có những năm từ tháng 12 đến hết Tết âm lịch lãi suất tăng rất cao. Nhưng năm nay tôi cho rằng sẽ không tăng nhiều lắm. Ít nhất giai đoạn từ bây giờ đến hết tháng 11 lãi suất tiền đồng sẽ không tăng nhưng rất khó giảm mà vẫn đứng yên. Một phần tôi cho rằng các ngân hàng sau một thời gian huy động sẽ tạm yên tâm với số vốn của mình. Bên cạnh đó, bao giờ vào cuối năm thì các ngân hàng sẽ phải lo vấn đề thanh khoản. Trước việc FED cắt giảm lãi suất, người ta sẽ chuyển sang chuộng USD hơn là điều khó tránh khỏi''. Tuy nhiên, theo ông Trung, cả nền kinh tế Việt Nam đều thiếu vốn.

  • Hồng Phúc
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Bổ sung 3 mẫu C/O của Malaysia (07/07/2003)
Nhập lậu thực vật và thuốc BVTV tăng (07/07/2003)
Giá tôm sú tăng, doanh nghiệp lỗ (07/07/2003)
TP.HCM sắp tăng giá nước sạch? (07/07/2003)
AirTran Airways mua trên 100 máy bay của Boeing (07/07/2003)
Giải đặc biệt 500 triệu đồng (07/07/2003)
Hôm nay, VNPT cung cấp dịch vụ Gọi 1717 trả trước (07/07/2003)
Mỹ coi trọng hợp tác kinh tế với các nước ASEAN (07/07/2003)
Xe đạp điện rục rịch nhập lậu qua biên giới (07/07/2003)
Đường nào cho dịch vụ bán đấu giá phát triển? (07/07/2003)
Công bố hạn ngạch sản xuất, lắp ráp xe máy (07/07/2003)
Chưa áp dụng hạn ngạch với bông, thuốc lá nguyên liệu, muối (07/07/2003)
Đề nghị truy tố nguyên Tổng giám đốc Viconship Saigon (07/07/2003)
Sẽ xây dựng thêm 8 đường dây 500KV (07/07/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang