Chương trình nghị sự kinh tế của Mỹ tại Đông Nam Á
Mỹ coi trọng hợp tác kinh tế với các nước ASEAN
10:36' 07/07/2003 (GMT+7)

(VietNamNet) - Trong bài điều trần trước Uỷ ban quốc tế Hạ viện Mỹ mới đây, ông James A. Kelly, Trợ lý Bộ trưởng phụ trách Các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương đã nhấn mạnh, Đông Nam Á là một trọng tâm kinh tế của Mỹ với một số nền kinh tế tăng trưởng vào loại nhanh nhất thế giới. Đây cũng là khu vực có nhiều đối tác thương mại quan trọng của Hoa Kỳ. 

ASEAN chiếm vị trí quan trọng trong chính sách kinh tế của Mỹ.

Ông Kelly cho hay, trong 30 năm qua, nhiều quốc gia ASEAN đã có những bước tiến dài trong việc giải quyết sự bất bình đẳng về thu nhập và xây dựng được một tầng lớp trung lưu vững chắc. Hầu hết các nước trong khu vực giải quyết được vấn đề cải thiện được môi trường đầu tư.

Dẫn chứng về tầm quan trọng trong lĩnh vực kinh tế giữa ASEAN - Mỹ, ông Kelly đưa ra con số: năm 2002, Hoa Kỳ xuất khẩu sang thị trường nửa tỷ dân này 57 tỷ USD hàng hóa và dịch vụ (gần gấp đôi xuất khẩu sang Trung Quốc và Hongkong). Các khoản đầu tư lớn của Mỹ vào những nước thành viên ASEAN tổng cộng là 53 tỷ USD.

Vị Trợ lý Bộ trưởng Mỹ đánh giá cao về biện pháp đối phó với dịch bệnh SARS của Việt Nam và Singapore. "Những nước như Singapore và Việt Nam hành động nhanh chóng và kiên quyết để kiểm soát dịch bệnh, có một phương pháp tiếp cận minh bạch đối với vấn đề này, và đã thành công trong việc khôi phục lòng tin. Đây là điều then chốt trong việc tiếp tục thu hút đầu tư", bài điều trần của ông Kelly có đoạn trích như vậy. 

Ông Kelly nhấn mạnh, mục tiêu kinh tế số một của Hoa Kỳ ở Đông Nam Á là thúc đẩy tăng trưởng thông qua mở rộng thương mại và đầu tư. Theo ông, việc Hiệp định Thương mại Song phương (BTA) được ký kết giữa Mỹ và Việt Nam đã mang lại thành công lớn với tổng giá trị thương mại Mỹ - Việt tăng gấp đôi kể từ khi BTA có hiệu lực. 

(Bài điều trần trên do Văn phòng Chương trình Thông tin Quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phát hành)

  • Diệu Thuý

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Xe đạp điện rục rịch nhập lậu qua biên giới (07/07/2003)
Đường nào cho dịch vụ bán đấu giá phát triển? (07/07/2003)
Công bố hạn ngạch sản xuất, lắp ráp xe máy (07/07/2003)
Chưa áp dụng hạn ngạch với bông, thuốc lá nguyên liệu, muối (07/07/2003)
Đề nghị truy tố nguyên Tổng giám đốc Viconship Saigon (07/07/2003)
Sẽ xây dựng thêm 8 đường dây 500KV (07/07/2003)
DN dệt may ở TP.HCM phản ứng bị cưỡng chế thuế (07/07/2003)
Thương hiệu vàng VJC về tay Ngân hàng Nông nghiệp (07/07/2003)
''Chỉ xây dựng sân bay nếu thấy thực sự cần thiết'' (07/07/2003)
Thị trường nhà đất TP.HCM trầm lắng (07/07/2003)
"Tôi vẫn ủng hộ chương trình 1 triệu tấn đường" (06/07/2003)
Nguy cơ mất dần thị trường Trung Quốc (06/07/2003)
Từ 10/7 mới kiểm tra đồng loạt các cây xăng (05/07/2003)
Hàng điện tử, may mặc ngoại nhập giảm giá 7-10% (05/07/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang