Tác động từ việc FED cắt giảm lãi suất:
Vay USD có lợi hơn
22:14' 30/06/2003 (GMT+7)

(VietNamNet) - Trên thị trường Việt Nam, lãi suất để huy động VNĐ bình quân hiện nay là 8,5%/năm trong khi lãi suất USD chỉ là 1%. Cách biệt lớn đó sẽ khiến các DN tư nhân quay sang sử dụng USD. Dự kiến đến cuối năm nay, tỷ giá USD sẽ tăng gần 2%.

Các DN sẽ có xu hướng vay USD nhiều hơn do lãi suất USD giảm.

Huy động vốn bằng USD hấp dẫn vì sử dụng USD chi phí rẻ hơn so với sử dụng VNĐ, và chưa có lý do nào đáng kể để các ngân hàng tăng lãi suất cho vay USD.

Vay USD, trữ VND

Trao đổi với VietNamNet, Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) Trương Văn Phước phân tích, những người có nhu cầu vốn thời gian tới sẽ tìm đến USD, dẫn đến lãi suất VNĐ có xu hướng giảm thấp đi, và nếu có tăng thì cũng sẽ tăng rất thấp. Điều đó giúp VNĐ có điều kiện ổn định hơn và sức cạnh tranh của kinh tế Việt Nam vì thế sẽ tăng so với thị trường thế giới, đó là một dấu hiệu tốt.

Như vậy, một phản ứng dễ hiểu là những người đang có ngoại tệ mà muốn tiếp tục dự trữ sẽ có xu hướng đổi lấy VNĐ vì đồng nội tệ đang chứng minh mình là đồng tiền an toàn qua những sóng gió vừa rồi trên thị trường tiền tệ thế giới.

Còn các DN sẽ có xu hướng vay USD nhiều hơn. Hiện mặt bằng lãi suất USD được coi là khá thích hợp với các doanh nghiệp. Trong trường hợp lãi suất giảm, lượng vốn huy động sẽ không xuống theo vì người gửi USD phần lớn có nhu cầu bảo toàn vốn, trong khi nhu cầu vay tăng lên, điều này sẽ có lợi cho các ngân hàng.

Trong 2 năm trở lại đây, VNĐ đã mất giá xấp xỉ 45% trong tương quan giữa 3 đồng tiền (VNĐ - USD - EUR). Xuất khẩu Việt Nam đã hưởng lợi từ việc này, và vì thế mà sức cạnh tranh của hàng Việt Nam tăng lên. Thâm hụt trên cán cân thương mại của Việt Nam năm nay sẽ có thể thấp hơn năm trước.

Tổng kết của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) vừa cho biết, tỷ giá VNĐ/USD giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng và tỷ giá giao dịch của các ngân hàng thương mại tuần này tăng 2 đồng so cuối tuần trước. Chỉ riêng trong tháng 6, tốc độ này lên tới trên 0,12%. Bình quân 5 tháng đầu năm, tỷ giá VNĐ/USD đã tăng với tốc độ 0,5%, bình quân mỗi tháng tăng 0,1%.

Phân tích về nguyên nhân này, các chuyên gia trong ngành cho rằng lượng khách quốc tế đến Việt Nam giảm vì SARS kéo theo lượng USD qua các ngân hàng giảm. Bên cạnh đó, do mức lãi suất huy động của đồng USD thấp hơn nhiều so với mức lãi suất huy động của đồng nội tệ nên xu thế chung của khách hàng là tích cực gửi nội tệ và vay ngoại tệ. Lãi suất VNĐ dù đã qua thời kỳ chạy đua nhưng vẫn đang ở thế tăng lên bất chấp những cảnh báo về nguy cơ can thiệp hành chính của SBV.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, sự mất giá ''nhẹ'' của đồng nội tệ so với USD trong thời gian gần đây không phải là dấu hiệu xấu mà thể hiện sự điều tiết hợp lý của chính sách tỷ giá thông qua thị trường nhằm khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường xuất khẩu, khắc phục tình trạng nhập siêu đang gia tăng. Số liệu của Bộ Thương mại cho biết, nhập siêu 6 tháng đầu năm lên tới 2,378 tỷ USD; bằng 24,3% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá, là mức rất cao so với các năm gần đây.

Theo ông Phước, trong điều kiện khối lượng mua bán ngoại thương thanh toán bằng USD vẫn chiếm trên 75% thì việc chủ động tăng tỷ giá VNĐ/USD được coi là biện pháp hữu hiệu về mặt kinh tế trong cán cân thanh toán ngoại thương của Việt Nam. Lãi suất đồng USD sẽ xuống thấp hơn hiện nay. Các ngân hàng sẽ nhìn nhau để đưa ra mức giảm phù hợp.

Từ ngày 1/7, NHNN Việt Nam công bố mức lãi suất tiền gửi USD không kỳ hạn của các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước tại NHNN là 1%/năm. Mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam tháng 6 vừa được công bố vẫn ở mức 0,625%/tháng (7,50%/năm)

Tốc độ xuất khẩu chững lại càng gây thêm sức ép tới cán cân thương mại của cả nước. Tháng 6, kim ngạch nhập khẩu chỉ đạt hơn 2 tỷ USD, giảm gần 100 triệu USD so với tháng trước. Nhưng tính chung từ đầu năm đến nay, cả nước đã nhập khoảng 12,2 tỷ USD các loại hàng hóa, máy móc và thiết bị; tăng 38,5% so với cùng kỳ. Như vậy, nhập siêu hiện đã lên tới gần 2,4 tỷ USD, tăng 300 triệu USD so với thời điểm 5 tháng đầu năm.

Sự mạnh lên của USD khiến giá vàng thế giới vẫn đang giảm. Tại New York sáng nay (30/6), 1 ounce hiện bán được 351 USD, giảm 1,5 USD so với phiên cuối tuần qua. Giá vàng Bảo tín Minh Châu tại Hà Nội sáng nay mua vào 648.000 đồng/chỉ và bán ra 662.000 đồng/chỉ. Vàng SJC trên thị trường TP.HCM mua vào 659 và bán ra 663. Như vậy, giá vàng tại thị trường Việt Nam đã giảm 2000-4000 đồng/chỉ trong 5 ngày vừa qua.

Trong khi đó, SBV đã cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc tại các NHTM từ 5% xuống còn 3%, riêng tiền gửi lên 12 tháng chỉ còn 1%.

EUR sụt giảm mạnh

Ngay sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất xuống còn 1%, mức thấp nhất kể từ năm 1958, đồng USD đã tăng giá so với các ngoại tệ mạnh khác. Sự sụt giá đồng EUR trên thị trường quốc tế tuần qua đã khiến sáng nay (30/6) Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã điều chỉnh giá bán đồng EUR xuống mức 17.811,31 đồng, giảm hơn 40 đồng so với cách đây 1 tuần. Đây là lần đầu tiên kể từ 18/5, giá trị EUR tụt xuống dưới ngưỡng 18.000 đồng.

Đồng tiền chung châu Âu đang tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 2 tháng qua so với USD và yên Nhật.

Giới phân tích tài chính cho rằng, với sự kiện sang năm nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ chấm dứt sẽ khiến ông Bush cố gắng để duy trì quyền lực, vì thế chính quyền Mỹ hiện nay sẽ phải tập trung đẩy nền kinh tế Mỹ khỏi vũng lầy suy thoái, tạo lòng tin tiêu dùng để kích cầu sao cho chu chuyển vốn quay về Mỹ và trường chứng khoán hồi phục. Vì vậy, nhiều dự đoán USD trong những tháng cuối năm sẽ tăng 1,5% đến 1,75%. Sức hấp dẫn của USD tăng và sẽ còn tăng tiếp. Và với đà này, không sớm thì muộn, giá trị EUR sẽ thấp hơn 1,15 USD.

Theo tính toán, EUR đã trượt giá khoảng 4% so với USD kể từ cuối tháng 5, lúc tỷ lệ hoán đổi giữa hai đồng tiền này đạt kỷ lục 1/1,1935. ''Thị trường tiền tệ thế giới đang cố gắng đưa EUR và USD về đúng vị trí thật của nó mà do yếu tố chính trị, EUR đã đứng trên top khá lâu'', ông Trương Văn Phước nói.

  • Hồng Phúc
Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Các đại gia truyền thông quảng bá du lịch châu Á - Thái Bình Dương (30/06/2003)
Giá tôm sú xuất khẩu tăng bất thường (30/06/2003)
Từ tháng 7/2003, đường bay đi Nga tăng lên 2 chuyến/tuần (30/06/2003)
Vận chuyển động vật hoang dã nuôi phải có giấy phép (30/06/2003)
Du lịch VN đã đón hơn 1 triệu khách quốc tế (30/06/2003)
Giá vàng giảm nhẹ (30/06/2003)
Đóng cửa 3 nhà máy đường (30/06/2003)
Một căn nhà ở Hà Nội bán với giá 45 cây vàng/m2 (30/06/2003)
Làm gì để ngăn chặn gian lận nhập khẩu xe máy? (30/06/2003)
Cảng biển Việt Nam - vừa thừa vừa thiếu (30/06/2003)
TP.HCM triển khai chương trình kinh doanh phục vụ Sea Games 22 (30/06/2003)
80% nhà máy chế biến điều sẽ bị lỗ? (30/06/2003)
Dứa Vĩnh Phúc chỉ còn 100 đồng/quả (30/06/2003)
Đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên được mua nhà trả chậm (30/06/2003)
Vàng đã được nhập khẩu trở lại (30/06/2003)
Tro ve dau trang