Hải quan sẽ tham vấn trước khi ấn định giá tính thuế 
08:20' 22/05/2003 (GMT+7)

Xác định trị giá tính thuế theo GATT sẽ khắc phục được việc áp đặt giá hiện nay.

(VietNamNet) - Trường hợp cơ quan Hải quan có nghi ngờ về các thông tin trong tờ khai trị giá hàng hoá nhập khẩu, Hải quan sẽ tổ chức tham vấn hoặc yêu cầu người khai hải quan giải trình về các điểm nghi ngờ này trước khi ấn định trị giá tính thuế. Việc tham vấn, giải trình có thể thực hiện trong hoặc sau khi lô hàng được thông quan.

Đây là nội dung mới trong dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 60/2002/NĐ-CP về xác định trị giá tính thuế hàng hoá nhập khẩu theo Hiệp định trị giá GATT. Theo ông Trương Chí Trung, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, xác định trị giá tính thuế theo GATT dự kiến sẽ bắt đầu áp dụng từ năm 2004.

Việc tham vấn trị giá tính thuế sẽ được thực hiện trong các trường hợp cụ thể như: nội dung khai trên tờ khai trị giá không nhất với nội dung trên hồ sơ hải quan; nội dung giữa các chứng từ trong bộ hồ sơ chưa rõ, có mâu thuẫn; mức giá không bình thường...

Khi tiến hành tham vấn, người khai hải quan phải cung cấp các thông tin, tài liệu, chứng từ để làm rõ các nội dung mà cơ quan Hải quan nghi ngờ. Nếu người khai làm rõ tính trung thực, khách quan về các điểm nghi ngờ thì trị giá khai báo hải quan được chấp nhận. Nếu không làm rõ được thì cơ quan Hải quan sẽ ấn định trị giá tính thuế. Trường hợp cơ quan Hải quan vẫn còn thấy nghi ngờ nhưng không có đủ cơ sở không thừa nhận trị giá khai báo thì trị giá khai báo vẫn được chấp nhận. Hải quan cũng có thể gửi văn bản đề nghị người khai báo hải quan giải trình về những điểm nghi ngờ. Thời hạn người khai hải quan phải gửi bản giải trình là 30 ngày kể từ khi công văn của cơ quan Hải quan đến nơi nhận.

Hiện nay, theo Thông tư 08/TT-BTC của Bộ Tài chính, trong trường hợp giá thấp quá hoặc có nghi ngờ của Hải quan, phương pháp tính thuế cũng cho phép DN có quyền xuất trình chứng từ chứng minh, giải thích giá tính thuế là trung thực, khách quan. Tuy nhiên, việc này cũng chỉ được thực hiện sau khi cơ quan Hải quan áp đặt mức giá tối thiểu để tính thuế đối với lô hàng nhập khẩu.

  • Văn Tiến
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Cơ hội tiếp cận kênh tài trợ mới của OPEC (22/05/2003)
Tốc độ giải ngân ODA tại TP.HCM quá chậm (22/05/2003)
Israel giúp Việt Nam phát triển tôm thuần đực (21/05/2003)
''Tiền thuế như một miếng mỡ để trước mặt mèo mà không đậy...'' (21/05/2003)
Khởi công dự án mở rộng cảng Đình Vũ (21/05/2003)
Sẽ xuất khẩu 1,5 triệu USD cá basa sang Bỉ (21/05/2003)
Rút giấy phép cửa hàng kinh doanh gỗ trái phép (21/05/2003)
DN đối thoại trực tiếp với Nhà nước qua mạng (21/05/2003)
Phát hiện gần 2 tấn bột giặt và 157 thùng nước rửa chén "nhái" (21/05/2003)
Giá phân urê có thể xuống 2.200 đồng/kg (21/05/2003)
Gần 400 tỷ đồng cho Trung tâm điều hành viễn thông quốc gia (21/05/2003)
Xây trạm nghiền xi măng Thị Vải (21/05/2003)
Vàng tăng 100.000 đồng/cây trong vòng 24 giờ (21/05/2003)
Hai phương án phân bổ hạn ngạch dệt may (21/05/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang