221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1171074
Thiếu điện vì thiếu khí: Điện lực "trách" dầu khí!
1
Article
null
Thiếu điện vì thiếu khí: Điện lực 'trách' dầu khí!
,

 - Từ tháng 3 đến tháng 6/2009, nhiều khả năng cả nước sẽ bị hụt mất hơn 1,07 tỷ kWh điện do cụm nhà máy điện Cà Mau 1 và 2, nhà máy điện Nhơn Trạch không có đủ khí để phát điện. Ba nhà máy này chiếm tới 14,3% sản lượng điện 6 tháng mùa khô.

 

Ngày 2/3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có văn bản “kêu cứu” tới Bộ Công Thương về nguy cơ thiếu điện vào mùa khô năm 2009 nếu nguồn nguyên liệu khí cho ba nhà máy nhiệt điện trên không đáp ứng được sản xuất.

Nhiều khả năng mùa hè năm nay tình trạng cắt điện lại liên tục tái diễn. Ảnh: VNN.

 

EVN cho biết, từ cuối tháng 10/2008, EVN đã đăng ký với Tập đòan Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Điện lực dầu khí sản lượng dự kiến huy động rất cao từ 3 nhà máy này. Trong đó, quí 1-2/2009, dự kiến EVN huy động 4,727 tỷ kWh từ 2 nhà máy điện Cà Mau 1 và 2. Đến ngày 20/2 vừa qua, EVN tiếp tục đăng ký thêm sản lượng điện cho mùa khô đối với hai nhà máy này thêm 117 triệu kWh, đưa sản lượng điện cần huy động là 4,844 tỷ kWh.

 

Đối với nhà máy điện Nhơn Trạch 1, theo kế hoạch ban đầu, EVN cũng dự kiến huy động 1,23 tỷ kWh cho 6 tháng mùa khô năm nay. Tuy nhiên, đến tháng 2, tính toán lại thì nhà máy này sẽ chỉ huy động được 1,018 tỷ kWh trong mùa khô và 2,42 tỷ kWh cho cả năm. Như vậy, tính đến nay, cả ba nhà máy sẽ cung cấp cho hệ thống quốc gia sản lượng điện là 5,862 tỷ kWh trong 6 tháng mùa khô, chiếm 14,3% sản lượng điện toàn hệ thống và cung cấp khoảng 9,5 tỷ kWh cho cả năm nay, chiếm 11,14% sản lượng điện tòan hệ thống.

 

Tuy nhiên, thực tế vận hành trong 2 tháng qua của ba nhà máy nói trên, theo EVN đã cho thấy những yếu tố bất lợi, có thể ảnh hưởng tới cung cấp điện cho các tháng còn lại của mùa khô năm nay. EVN đã nêu ra 3 nguyên nhân chính bao gồm: lượng khí cung cấp cho 3 nhà máy không đủ nhu cầu nên sản lượng điện đạt thấp hơn dự kiến; sự cố các tổ máy của cụm nhà máy điện Cà Mau 1 và 2 xảy ra nhiều và do kế hoạch cấp khí cho các nhà máy này thay đổi liên tục.

 

EVN cho biết, nhu cầu khí cho 2 nhà máy Cà Mau 1, 2 chạy đầy tải là phải 6,5 triệu m3/ngày. Tuy nhiên, trung bình tháng 1, lượng khí chỉ đạt xấp xỉ 3,78 triệu m3/ngày, trong đó, có 8 ngày lượng khí chỉ đạt 2 triệu 3/ngày, chưa đủ được 30% công suất, 8 ngày chỉ cung cấp được mức 3 triệu m3 khí/ngày, chưa đạt được 50% công suất. Tháng 2, khí cung cấp chỉ đạt trung bình là 4,06 triệu m3/ngày. Tình trạng thiếu khí này đã dẫn tới, sản lượng điện của 2 nhà maý Cà Mau 1, 2 thấp hơn nhiều so với kế hoạch. Tháng 1, các nhà máy chỉ cung cấp được 379 triệukWh/801 triệu kWh, đạt 47% so với kế hoạch và tháng 2 là 549,4 triệu kWh/602,5 triệu kWh, đạt hơn 91% so với kế hoạch.

 

Trong tháng 3 này, EVN cũng đã nhận được thông báo là sẽ có 15 ngày lượng khí cung cấp chỉ đạt 1,75-2 triệu m3/ngày, sản lượng điện sẽ chỉ đạt khoảng 8,6 triệu kWh/ngày. Cuối tháng 3 và tháng 4, lượng khí cung cấp cũng sẽ chỉ đạt 4,5 triệu m3/ngày. Trong tháng 5, cũng sẽ có 13 ngày tòan bộ cụm nhà máy Cà Mau bị cắt khí.

 

Tương tự, nhà máy Nhơn Trạch 1 trong tháng 2 qua chỉ cung cấp được 118,7 triệu kWh, thấp hơn 209,7 triệu kWh so với kế hoạch khai thác của EVN. Nguyên nhân chủ yếu là do phát sinh sửa chữa các tổ máy, lại bị hạn chế đường ống khí nên chỉ phát được công suất 260MW/300MW.

 

Điện lực "trách" dầu khí!

 

Cùng với việc thiếu khí để phát điện, các nhà máy này cũng vận hành không ổn định. EVN cho biết trong 2 tháng, đã có tới 13 lần xảy ra các sự cố đối với các tổ máy của Cà Mau 1 và 2. Trong đó, có nhiều sự cố kéo dài nhiều ngày, khoảng từ 2-3 tuần liên tiếp khiến tổ máy phải ngừng phát điện.

Thời gian qua điện lực và dầu khí "tố" nhau khá nhiều vấn đề xung quanh chuyện cung ứng điện, khí. Ảnh: VNN.

 

Việc thay đổi kế hoạch cung cấp lượng khí, thời điểm giảm khí… của Cà Mau diễn ra liên tục khiến cho EVN bị động trong việc bố trí lịch sửa chữa, huy động các tổ máy điện khác trong hệ thống.

 

Tình hình thiếu khí dẫn tới thiếu điện sẽ còn kéo dài tiếp tục trong 4 tháng tới. Theo kế hoạch, EVN dự kiến sẽ huy động khoảng 4,34 tỷ kWh trong 4 tháng này (tháng 3-6), trong đó, cụm Cà Mau 1 và 2 là 3,44 tỷ kWh. Tuy nhiên, đến nay, EVN đã được thông báo lượng khí cung cấp cho 2 nhà máy Cà Mau 1 và 2 sẽ chỉ đủ sản xuất 2,37 tỷ kWh, hụt 1,07 tỷ kWh so với kế hoạch ...

 

EVN khẳng định có thể sẽ mất cân đối cung cầu điện năng trong mùa khô năm nay nếu như tình trạng thiếu công suất và sản lượng, vận hành không ổn định của ba nhà máy vẫn kéo dài. Để đảm bảo an tòan cung cấp điện, EVN đã kiến nghị Bộ Công Thương có văn bản chỉ đạo Tập đoàn PVN phải có biện pháp cấp bách đảm bảo cung cấp khí cho 3 nhà máy trên nhằm đảm bảo sản lượng điện như EVN đã đăng ký, không để tái diễn tình trạng sự cố như những ngày qua.

 

Đồng thời, đề nghị PVN làm việc với đối tác lùi thời điểm ngừng cấp khí trong 13 ngày của tháng 5 sang các tháng 8,9,10. Nếu vẫn thiếu khí, EVN đề nghị Bộ chỉ đạo cụ thể về phương án vận hành các tổ máy như yêu cầu PVN phải chuẩn bị đủ nhiên liệu để chạy dầu DO khi cần theo yêu cầu của hệ thống điện.

 

  • Diệp Anh
 

 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,