2005: Sẽ giảm thuế linh kiện điện tử
10:16' 30/10/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Về đề xuất được giảm thuế nhập khẩu sản phẩm linh kiện điện tử lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) của các doanh nghiệp, Bộ Bưu chính Viễn thông (BCVT) vừa có ý kiến: Cố gắng đầu năm 2005, sẽ áp dụng mức thuế mới.

Soạn: AM 183085 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Cần giảm thuế nhập khẩu linh kiện điện tử để tạo động lực phát triển hàng nội địa.

Theo Bộ BCVT, chính sách thuế đối với các sản phẩm công nghiệp CNTT nói chung, sản phẩm điện tử nói riêng phải đảm bảo các mục tiêu và nguyên tắc sau: Điều chỉnh thuế là để thực hiện bảo hộ bằng hàng rào thuế quan, nhằm thúc đẩy công nghiệp sản xuất trong nước phát triển nhanh và bảo đảm nguồn thu cho ngân sách về lâu dài.

Vì vậy, cần bảo hộ có chọn lọc hơn, tăng bảo hộ với mặt hàng non trẻ, giảm bảo hộ đối với mặt hàng đã được bảo hộ trong thời gian dài. Đồng thời, có lộ trình và thời gian bảo hộ.

Thuế suất nhập khẩu linh kiện, phụ tùng cần thấp hơn cụm linh kiện; thuế suất nhập khẩu cụm linh kiện thấp hơn thuế xuất sản phẩm nguyên chiếc. Cần bảo hộ qua thuế suất đối với linh kiện, phụ tùng, cụm linh kiện trong nước đã sản xuất được hoặc có khả năng sản xuất đảm bảo chất lượng.

Từ đó, phân biệt các loại linh kiện, phụ tùng, cụm linh kiện thành các loại: Loại trong nước đã sản xuất đảm bảo chất lượng và đang trong thời gian bảo hộ, hoặc đã có dự án đầu tư để sản xuất. Loại có khả năng sản xuất và được khuyến khích đầu tư sản xuất. Loại trong nước không có khả năng sản xuất và không khuyến khích đầu tư, sản xuất.

Vụ Công nghiệp CNTT - Bộ BCVT cũng đề nghị: Để thu hút đầu tư, cần bảo hộ hợp lý có thời hạn thông qua thuế nhập khẩu cho sản xuất các loại linh kiện, phụ tùng, cụm linh kiện hai loại đầu, đối với những loại này. Nên giảm thuế xuất nhập khẩu nhưng không quá thấp (không thấp hơn 50% thuế xuất nhập khẩu nguyên chiếc).  Nhất trí giảm thuế nhập khẩu CEPT và MFN cho linh kiện, phụ tùng, cụm linh kiện loại thứ ba xuống mức 0% để góp phần giảm chi phí đầu vào, từ đó giảm giá thành và tăng khả năng cạnh tranh cho các sản phẩm công nghiệp CNTT sản xuất tại Việt Nam.

Giải quyết đề xuất giảm thuế trước 31/12

Trong hai ngày 25 và 26/10 vừa qua, đại diện sáu liên doanh sản xuất lắp ráp hàng điện tử đã có buổi làm việc với năm Bộ, ngành liên quan. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng đã lưu ý: ''Chú ý tại hội nghị đối thoại của Thủ tướng, Bộ đã hứa xử lý đề xuất này trước ngày 31/12/2004''. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung cũng đã yêu cầu: ''Vụ Chính sách Thuế chủ trì nghiên cứu báo cáo Bộ xử lý. Chú ý ngành điện tử Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn cần nghiên cứu kỹ để xử lý gấp''.

Bên cạnh đó, trước yêu cầu của Bộ Tài chính, Bộ BCVT, Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam đã lập danh mục các phụ tùng, linh kiện dùng để lắp ráp máy thu hình, đầu video và một số sản phẩm điện tử gia dụng khác. Đó là danh mục các linh kiện, phụ tùng trong nước chưa sản xuất được nhưng có tiềm năng, khả năng sản xuất thời gian tới (quan trọng khi đàm phán WTO). Danh mục các linh kiện phụ tùng trong nước đã sản xuất được và được các doanh nghiệp sử dụng để lắp ráp. Danh mục các linh kiện, phụ tùng trong nước không sản xuất được. Danh mục các linh kiện, phụ tùng trong nước không nên sản xuất và danh mục các linh kiện, phụ tùng có thể lắp lẫn cho sản phẩm khác, để đề nghị mức thuế xuất thuế nhập khẩu hợp lý.

Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam sẽ báo cáo Bộ Tài chính trước ngày 5/11 để Bộ ban hành mức thuế mới trong tháng 12/2004 và thực hiện từ 1/1/2005.

  • Hoàng Hùng
Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
40.000 USD cho dự án Từ điển ký hiệu giao tiếp (29/10/2004)
Microsoft Việt Nam có Trưởng đại diện mới! (28/10/2004)
Hacking: Công cụ cạnh tranh mới trong kinh doanh (28/10/2004)
"Văn phòng thông minh" với sản phẩm mới của HP (27/10/2004)
Bức tranh công nghệ từ lợi nhuận của các "đại gia" (25/10/2004)
Intel công bố Pentium M 765 (25/10/2004)
Phương Tây dòm ngó thị trường không dây Nga (23/10/2004)
Thế hệ doanh nhân công nghệ mới: Phải quá 30 tuổi? (22/10/2004)
Quý I/2005: Ra mắt Tổng công ty Viễn thông HN, TP.HCM (18/10/2004)
Hà Nội hỗ trợ đăng ký kinh doanh qua mạng (16/10/2004)
VDC mở hội nghị ''Chúng tôi lắng nghe bạn'' (15/10/2004)
Infosys: Lợi nhuận tăng 49% nhờ gia công (14/10/2004)
Nâng cao sức cạnh tranh các doanh nghiệp BCVT (14/10/2004)
MobiFone: Thêm tổng đài tại Hà Nội và TP.HCM (12/10/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang