221
2081
CNTT - Viễn thông
cntt
/cntt/
1071404
Cả nước hiện có hơn 48 triệu thuê bao di động
1
Article
null
Cả nước hiện có hơn 48 triệu thuê bao di động
,
Chiều ngày 3/6/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đã công bố chính thức về số lượng thuê bao thực của 4 mạng di động lớn nhất trong nước, với tổng số thuê bao di động hiện có đạt mức hơn 48 triệu.

Thị trường ĐTDĐ được dự báo sẽ tiếp tục sôi động trong năm 2008. Ảnh: TTD.
Thông báo số 75, ngày 3/6/2008 của Bộ TT-TT, Tổng số thuê bao hiện có đến thời điểm cuối tháng 5/2008 của các mạng Viettel, VinaPhone, MobiFone và S-Fone là 48.023.785 thuê bao. Tuy nhiên, tỉ lệ thuê bao trả trước chiếm tới trên 90% trong tổng số trên 48 triệu thuê bao di động này.

Trong đó mạng di động Viettel dẫn đầu với 19.426.006 thuê bao, chiếm 40,45% thị phần. Tiếp đến là mạng MobiFone với 13.341.217 thuê bao, chiếm 27,78% thị phần, VinaPhone hiện có 12.108.310 thuê   bao, chiếm 25,2%, còn S-Fone vẫn khiêm tốn ở mức 3.148.252 thuê bao, chiếm 6,55% thị phần.

Theo cách tính của Bộ TT-TT, các số liệu trên không bao gồm số thuê bao thuê bao cố định không dây sử dụng hạ tầng mạng thông tin di động như Gphone (của VNPT) và Homephone (của Viettel).

Các số liệu về hiệu suất sử dụng kho số của 3 mạng di dộng GSM đạt ở mức khá cao. Viettel đạt hiệu suất 76%, VinaPhone đạt 74% và MobiFone đạt mức 70%. Nhưng đối với mạng di động sử CDMA duy nhất tham gia thống kê số lượng thuê bao lần này, hiệu suất sử dụng dải đầu số 095 của S-Fone chỉ mới đạt 43%. 

Theo một chuyên viên của Vụ Viễn thông, Bộ TT-TT, trong đợt kiểm tra này, để đảm bảo tính khách quan, đại diện của 4 mạng di động đều được tham gia vào đoàn kiểm tra và có việc kiểm tra chéo cũng như chất vấn giữa đại diện của các mạng.

Theo yêu cầu của Bộ TT-TT về việc thống kê số lượng thuê bao thực hiện có, cả 4 mạng di động nói trên đã phải công bố số lượng thuê bao đang mở 2 chiều, thuê bao bị khóa 1 chiều và thuê bao đang bị khóa 2 chiều nhưng đang được lưu giữ trên hệ thống trong 3 tháng.

Các số liệu này đợt kiểm tra này được thống kê từ hệ thống quản lý đăng ký định vị thường trú (HLR - Home Location Register) và hệ thống quản lý thuê bao của các mạng di động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến ngày 21/5/2008.
 
Hiện thị trường di động của Việt Nam vẫn đang có tốc độ tăng trưởng thuê bao quá nóng, với các hình thức cạnh tranh bằng chính sách khuyến mãi, giảm giá để thu hút thuê bao mới của các mạng di động đã khiến số lượng thuê bao tăng vọt, dẫn tới tình trạng thuê bao ảo, một người sử dụng nhiều số Sim điện thoại. 
 
Năm 2007, cả nước đã phát triển thêm hơn 12 triệu thuê bao di động mới, gần bằng tổng số thuê bao cả nước của 10 năm trước cộng lại. Dự đoán trong năm 2008, số lượng thuê bao mới có thể lên tới 20 triệu.
  • H.S  

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,