Kết nối giao thông biên giới Việt - Trung

Cập nhật lúc 22:42, 09/09/2010 (GMT+7)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, Việt Nam và Trung Quốc cần tăng cường kết nối giao thông giữa các tỉnh biên giới nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại, du lịch.

Ảnh: Chinhphu.vn
Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ
Chiều 9/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Mã Tiêu, Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác đối tác chiến lược Việt Nam – Trung Quốc theo phương châm "16 chữ vàng" và tinh thần "4 tốt" đang phát triển hết sức tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, mang lợi lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Trung Quốc năm 2009 đạt 20 tỷ USD. Năm nay, con số này có thể lên tới 25 tỷ USD.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, trong thời gian tới, Việt Nam và Trung Quốc cần tăng cường kết nối giao thông giữa các tỉnh biên giới của Việt Nam và Quảng Tây nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại, du lịch… giữa hai nước.

Bênh cạnh đó, các địa phương ở khu vực biên giới Việt Nam và Quảng Tây cần tăng cường hơn nữa hoạt động hợp tác về y tế, giáo dục nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe của người dân ở khu vực biên giới.

Ông Mã Tiêu cho biết, chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này của đoàn Quảng Tây nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là về thương mại, đầu tư giữa các địa phương của Việt Nam với Quảng Tây, Trung Quốc. Nhân chuyến thăm lần này, dự kiến sẽ có trên 50 dự án hợp tác sẽ được ký kết với trị giá gần 1,8 tỷ USD.

Dự kiến ngày mai, 10/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang -Quảng Tây Mã Tiêu sẽ đồng chủ trì khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ủy ban Công tác 4 tỉnh biên giới của Việt Nam và Quảng Tây.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ

Ý kiến của bạn

Các tin khác