221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1271287
Việt Nam ủng hộ Myanmar thực hiện lộ trình dân chủ hóa
1
Article
null
Việt Nam ủng hộ Myanmar thực hiện lộ trình dân chủ hóa
,

Thủ tướng VN khẳng định ủng hộ Myanmar thực hiện Lộ trình 7 bước về dân chủ hóa, tiến tới tổ chức tổng tuyển cử công bằng và tự do trong năm nay.

Nhận lời mời của Thủ tướng Thein Sein, hôm nay (2/4), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam bắt đầu chuyến thăm làm việc tại Liên bang Myanmar.

Mô tả ảnh.
Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ

Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định ủng hộ Myanmar thực hiện “Lộ trình 7 bước về dân chủ hóa”, tiến tới tổ chức tổng tuyển cử công bằng và tự do trong năm 2010, vì lợi ích của nhân dân Myanmar, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Myanmar.

Hai Thủ tướng đã thảo luận các biện pháp cụ thể nhằm mở rộng và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, nhất trí tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực then chốt như nông nghiệp, trồng cây công nghiệp, thủy sản, ngân hàng - tài chính, hàng không, viễn thông, dầu khí, khai khoáng, sản xuất và cung cấp thiết bị điện, sản xuất lắp ráp ô tô, xây dựng và hợp tác thương mại - đầu tư.

Hai Thủ tướng cũng nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực khác như y tế, du lịch, văn hóa, giáo dục, thể thao, giao thông đường bộ và nhất trí xúc tiến đàm phán, ký kết thêm các thỏa thuận hợp tác mới, trong đó có Hiệp định hợp tác lâm nghiệp, Hiệp định miễn thị thực cho công dân mang hộ chiếu phổ thông, bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng, trồng cao su...

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thông báo việc Chính phủ Việt Nam đã quyết định thành lập Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam tại Myanmar gồm các doanh nghiệp lớn và có uy tín, quan tâm đến thị trường Myanmar, đề nghị Chính phủ Myanmar tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Myanmar.

Sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Thein Sein đã chứng kiến lễ ký nhiều văn kiện hợp tác: Bản ghi nhớ về xúc tiến đầu tư; hợp tác nông nghiệp; hợp tác thủy sản; hợp tác ngân hàng...

Đây là chuyến thăm Liên bang Myanmar lần thứ hai của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, sau chuyến thăm vào tháng 8/2007.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,