221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1120377
Việt - Trung duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông
1
Article
null
Việt - Trung duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông
,

Chiều 22/10, tại Bắc Kinh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Ôn Gia Bảo, hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào. Thủ tướng Ôn Gia Bảo chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại quảng trường trước Đại Lễ Đường Nhân dân Trung hoa với nghi lễ trọng thể nhất.

Tại cuộc hội đàm sau lễ đón, hai Thủ tướng trao đổi ý kiến sâu rộng về các biện pháp triển khai quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung và các vấn đề khu vực, quốc tế hai bên cùng quan tâm.

Đẩy nhanh đàm phán phân định vùng biển

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam luôn kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá, trong đó hết sức coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện với Trung Quốc và sẽ làm hết sức mình xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu, hiệu quả theo đúng phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thoả thuận.

Hai Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Ôn Gia Bảo đồng thuận cụ thể hóa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ
Hai Thủ tướng đạt được đồng thuận quan trọng cụ thể hóa một bước quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và nhất trí tiếp tục duy trì các cuộc  thăm, gặp gỡ của lãnh đạo cấp cao, sớm đưa đường dây nóng vào hoạt động, phát huy đầy đủ vai trò của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc cũng như các cơ chế hợp tác hiện có giữa các ngành, trong đó có các ngành chủ chốt như ngoại giao, quốc phòng, công an.

Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước về truyền thống hữu nghị Việt - Trung, triển khai mạnh mẽ giao lưu hữu nghị giữa các ngành, các địa phương và đoàn thể quần chúng hai nước, gìn giữ tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Theo đó, phía Việt Nam đề nghị hai bên cùng phối hợp tổ chức trọng thể kỷ niệm 60 năm Quốc khánh Trung Quốc, 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, 65 năm Quốc khánh Việt Nam, sớm khởi công xây dựng Cung hữu nghị Việt - Trung góp phần tăng cường quan hệ hai nước Việt Nam - Trung Quốc mãi mãi là “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”.

Hai bên nhất trí giao cho các bộ, ngành hữu quan nhanh chóng triển khai thực hiện kế hoạch hợp tác “Hai hành lang, một vành đai kinh tế”, trong đó ưu tiên xây dựng các khu kinh tế, du lịch xuyên quốc gia; trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế...

Hai bên hài lòng trước việc cơ bản hoàn thành công tác phân giới trên đất liền, yêu cầu đoàn đàm phán Chính phủ, các ngành và địa phương hữu quan hai bên nhanh chóng hoàn tất các công việc còn lại để sớm đưa Hiệp ước trên đất liền vào cuộc sống, tạo cơ sở cho việc xây dựng đường biên giới Việt - Trung hoà bình, ổn định lâu dài, góp phần củng cố và làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Hai bên nhất trí tiếp tục đẩy nhanh tiến trình đàm phán phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và tiếp tục trao đổi ý kiến về hợp tác phát triển ở khu vực này; đồng thời cùng nhau phối hợp duy trì hoà bình, ổn định ở biển Đông trong khi tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực như thăm dò khai thác dầu khí, nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường biển, phối hợp tuần tra, diễn tập cứu hộ, cứu nạn trên biển, chống cướp biển, hợp tác hải quân...

Sau hội đàm, Thủ tướng hai nước đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác quan trọng.

Nghiêm chỉnh tuân thủ các thỏa thuận

Tại cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh mục đích chuyến thăm nhằm cụ thể hoá một bước quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai nước, khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam trước sau như một luôn hết sức coi trọng, chân thành mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị với Trung Quốc và sẽ làm hết sức mình để vun đắp cho quan hệ giữa hai Đảng, hai nước ngày càng phát triển vững chắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh quan hệ giữa hai Đảng là một kênh quan trọng trong việc triển khai quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai Đảng, hai nước. Trong thời gian tới, hai bên cần tăng cường hơn nữa giao lưu giữa các ban, ngành của Đảng, nhất là trong công tác lý luận, trao đổi kinh nghiệm nâng cao vai trò và sức chiến đấu của Đảng cũng như công tác xây dựng Đảng.

Hai bên cho rằng việc hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trong năm 2008 là sự kiện có ý nghĩa chính trị to lớn đối với quan hệ hai nước, mở ra những cơ hội mới cho công cuộc phát triển của mỗi nước, nhất là các địa phương hai bên biên giới, góp phần làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, tạo tiền đề xây dựng một đường biên giới hoà bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác lâu dài giữa hai nước.

Về vấn đề trên biển, hai bên khẳng định nghiêm chỉnh tuân thủ các thoả thuận và nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, cũng như Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), tiếp tục duy trì các cơ chế đàm phán hiện có nhằm tìm ra giải pháp cơ bản, lâu dài mà hai bên cùng chấp nhận được, cùng nhau nỗ lực duy trì hoà bình ổn định, tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Các văn kiện được ký kết :

- Hiệp định về thiết lập đường dây nóng giữa lãnh đạo cấp cao hai nước

- Hiệp định giữa Chính phủ hai nước về kiểm dịch y tế biên giới

- Thỏa thuận giữa Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc và Bộ Tài chính về việc cung cấp tín dụng đường sắt nhẹ Hà Nội – Hà Đông và việc sử dụng tín dụng ưu đãi bên mua

- Thỏa thuận hợp tác giữa UBND thành phố Hải Phòng với Chính quyền nhân dân thành phố Thâm Quyến (Quảng Đông) về việc xây dựng khu kinh tế thương mại Trung – Việt tại Hải Phòng

- Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2009 – 2010 giữa Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc

- Thỏa thuận giữa Tập đoàn dầu khí Việt Nam với Tập đoàn dầu khí Chiêu Thương (CMG) về việc xây dựng, vận hành Cảng Sao Mai – Bến Đình.

(Theo Cổng TTĐT Chính phủ)

 

 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,