221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1091528
Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây cầu Cần Thơ
1
Article
null
Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây cầu Cần Thơ
,

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Cần Thơ nghiêm túc triển khai và đẩy nhanh tiến độ khảo sát, thiết kế, xây dựng cầu Cần Thơ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trên công trường xây dựng Nhà máy nhiệt điện Ô Môn I. Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ

Sáng 28/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ đến thăm công trường xây dựng Nhà máy nhiệt điện Ô Môn I. Theo đúng tiến độ, công trình sẽ bắt đầu vận hành từ ngày 15/8/2008 và cung cấp cho lưới điện quốc gia 330 MW.

Thủ tướng cũng đến thăm công trường xây dựng cảng hàng không Cần Thơ, dự kiến sẽ đưa vào khai thác, bay thương mại vào cuối năm 2008. 

Chiều cùng ngày, làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền thành phố cần phải triển khai xây dựng Cần Thơ cơ bản trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020 và là trung tâm kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế - văn hóa của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Đối với sân bay Cần Thơ, cầu Cần Thơ và các tuyến đường bộ, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Cần Thơ và các tỉnh trong vùng nghiêm túc triển khai và đẩy nhanh tiến độ khảo sát, thiết kế, xây dựng.

Thủ tướng gợi ý Bộ Giáo dục Đào tạo phối hợp với thành phố để xây dựng trường đại học đẳng cấp quốc tế ở Cần Thơ, đồng thời yêu cầu Cần Thơ rà soát, đẩy mạnh công tác dạy nghề cho nhân dân.

Thủ tướng nhấn mạnh: Chính phủ sẽ tạo điều kiện, đồng thời hỗ trợ thành phố Cần Thơ thực hiện các dự án quan trọng có ý nghĩa đối với thành phố và các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long và lưu ý thành phố khi tiến hành điều chỉnh qui hoạch đô thị, khu công nghiệp cần tính toán kỹ , lâu dài, cần thiết thuế tư vấn nước ngoài, không lấy vào đất nông nghiệp.

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ: “Cần Thơ vẫn chưa phát triển như mong muốn và còn chậm, vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng còn ít. Quyết định sự phát triển của thành phố Cần Thơ là cảng, hệ thống giao thông, sân bay, nguồn nhân lực” .

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 9 về đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự, giúp dân phòng chống thiên tai trên địa bàn.

(Theo Cổng TTĐT Chính phủ)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,