221
450
Bạn đọc - Pháp luật
bandocviet
/bandocviet/
1057767
Không tiết lộ người chạy chức: Vì sao vậy?
1
Article
null
Không tiết lộ người chạy chức: Vì sao vậy?
,

 - Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau mới đây đã giao nộp 100 triệu đồng tiền hối lộ chạy chức của một cán bộ cấp dưới. Đây có thể được coi là một hành động thể hiện sự liêm khiết của một vị lãnh đạo, song, điều đáng nói là vị bí thư trên đã bỏ lửng câu chuyện chạy chức, chưa chịu tiết lộ ai là người đã đưa tiền...

Mô tả ảnh.
Ảnh minh họa: VNN
Tại sao không lập biên bản thu giữ tang vật?

Hành vi đưa tiền để chạy chức được quy vào tội hối lộ. Ông Bí thư thật nực cười khi đưa số tiền 100 triệu ra, tưởng là được đánh giá là liêm khiết. Thực ra ông phải làm rõ: ai đưa, lúc nào, ở đâu, đưa cho ai nhận. Tại sao khi được hối lộ ông không lập biên bản thu giữ tang vật? Bạn đọc giấu tên.

Tôi rất bức xúc về hành vi chạy chức tại tỉnh Cà Mau. Càng không hiểu sao Bí thư Đảng uỷ tỉnh Cà Mau biết rõ hành vi đưa hối lộ mà lại không dám tố cáo người có hành vi vi phạm pháp luật (đưa hối lộ). Thiết nghĩ nếu Đảng viên mà không gương mẫu, không đi đầu, không dũng cảm đấu tranh với các thế lực, các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng thì làm sao chúng ta có thể chống tham nhũng, làm sao có thể có được bộ máy trong sạch? Trần Thanh, thanh_tran2008@...

Ông Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Võ Thanh Bình từ chối cung cấp thông tin cho báo chí về vấn đề 100 triệu đồng tiền chạy chức thì vô tình ông Bình đang bao che cho kẻ phạm tội. Nguyễn Hải, tinhyeucayvadat@...

Sự thật cần được làm rõ

Sẽ rất tuyệt vời nếu ai cũng liêm khiết và thẳng thắn như ông Bí thư tỉnh uỷ Cà Mau. Việc chạy chức chạy quyền chỉ càng làm cho chất lượng cán bộ đi xuống và người dân mới là người chịu thiệt thòi nhất. Chỉ có một điều khiến người khác phải suy nghĩ, đó là tại sao ông Bí thư không tiết lộ danh tính người chạy chức chạy quyền đó? Hay đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà sự thật vẫn còn là dấu hỏi? Dư luận rất mong được câu trả lời thoả đáng! Nguyễn Minh Tú, Hải Dương, plantlg@...

Thứ nhất, ông Bí thư không tiết lộ thông tin những người đã muốn hối lộ ông, điều này khẳng định ông đang bao che cho nạn tham nhũng mà Đảng và Nhà nước ta đang quyết liệt loại trừ. Thứ hai, nếu danh tính những con người nói trên không được nêu, tức là họ lại có thể được bố trí làm cán bộ. Theo suy nghĩ bình thường của một người dân thì tham nhũng là điều không tránh khỏi. Vậy lòng tin của dân sẽ bị ảnh hưởng. Thứ ba, với tư cách là Bí thư tỉnh uỷ ông ta sẽ biết rõ rằng khi lòng dân hoài nghi vào chính quyền vào Đảng thì sẽ như thế nào. Trung Thành, thanh22992@...

Cần có khung hình phạt cho vấn nạn chạy chức

Chạy chức chạy quyền là một vấn đề muôn thuở không bao giờ mới, nó đan xen, lẩn khuất ở tất cả các ngành, các cấp, chứ không riêng gì một nơi nào. Hiện nay, đâu còn cái quy định là 3 năm làm phó mới lên được trưởng. Họ có tiền bỏ ra mua là được, tôi cũng không biết những cái giá đó như thế nào, nhưng có tiền là có quyền, điều đó có gì là lạ, nhưng quyền đó như thế nào mới là vấn đề, một người  chưa hiểu gì về quản lý hành chính nhà nước, bỗng dưng nhảy vào ngồi ngay cái chức giám đốc X không qua phó, cũng không có kinh nghiệm quản lý. Có lẽ ngày nay người ta quên đi những quy định của Nhà nước thì phải, không thi công chức ai công nhận công chức...

Điều đáng buồn là tiền, đồng tiền mất giá do đó, cái giá mua chức mua quyền cũng mất giá theo luôn đồng tiền, vấn đề ở đây là nhận tiền chạy chức chạy quyền, tôi nghĩ đừng để ở mức đưa hối lộ nhận hối lộ mà phải nói là ăn cắp có tổ chức, vì cứ nghĩ đơn giản nhất là như thế này. Ông A bỏ tiền ra mua chức, khi ông ta ngồi trên cái chức đó, nếu làm nhà nước thì tìm mọi cách để vơ vét tiền của Nhà nước, nếu là tư nhân thì trốn thuế, lừa lọc cơ quan hữu quan, cốt để hồi vốn, và người cuối cùng bị thiệt vẫn là  Nhà nước.

Tôi rất mong vấn đề chạy chức chạy quyền này sẽ được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sâu sát, vì chạy chức chạy quyền, nghĩ đến cùng, nó nguy hiểm hơn tham ô rất nhiều lần, hãy nhìn lại trong các cơ quan nhà nước nhất là các đơn vị sự nghiệp có vấn đề này diễn ra hay không? Quỳnh Anh, Sơn Dương, Tuyên Quang, Lau_trang_1984@...

Tôi cảm thấy rất buồn vì Đảng và Nhà nước của ta chưa có một khung hình phạt nặng nào với loại hình tội phạm nghiêm trọng này. Theo tôi, việc chạy chức sẽ làm mất giá trị vô hình rất lớn đối với xã hội. Trong khi chúng ta đang cần có rất nhiều người nỗ lực phấn đấu để chung sức xây dựng đất nước, việc làm đã gặp nhiều khó khăn. Vậy mà để làm tốt thì còn phải phục vụ những người chạy chức. Có thể nói ở bất kể tỉnh nào cũng có tình trạng này. Vậy mà tôi chưa thấy có vụ nào được đưa ra ánh sáng. Hệ luỵ của việc này thì hậu quả nghiêm trọng như thế nào thì chúng ta đều hiểu. Tôi xin không đưa ra những ví dụ cụ thể. Nguyễn Văn Lâm, Bắc Giang, lam040679@...

Ý kiến của bạn?

 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,