221
454
Hình sự
phapluat
/xahoi/phapluat/
1271677
Giết cảnh sát, 4 thanh niên lãnh án nặng
0
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Giết cảnh sát, 4 thanh niên lãnh án nặng
,

- Ngày 5/4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (24 tuổi) cùng đồng bọn phạm tội “giết người”. Nạn nhân trong vụ án là anh Phạm Đức Ninh - công an viên xã Phú Trung, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước.

TIN LIÊN QUAN

Theo nội dung vụ án, khoảng 21 giờ ngày 23/6/2007, trong khi làm nhiệm vụ, anh Phạm Đức Ninh nhận được tin báo tại một đám cưới trong thôn Phú Bình xảy ra vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên. Ngay sau khi nhận được tin báo, anh Ninh lập tức xuống hiện trường nắm tình hình, kết hợp với lãnh đạo địa phương giải quyết.

Tại đây, anh Ninh phát hiện dưới yên xe máy của Lê Văn Hải cất giấu một cây mã tấu, anh Ninh tiến hành thu giữ mã tấu và kiểm tra giấy tờ tùy thân, lập biên bản đối với Hải. Lúc này, người chung nhóm của Hải là Lê Huy Hoàng (24 tuổi) đến xin nhưng không được liền quay sang gây hấn buộc anh Ninh phải dùng tới công cụ hỗ trợ đe dọa, khiến cả bọn bỏ chạy.

Các bị cáo tại tòa.

Sau khi bỏ chạy, Hoàng đem chuyện kể lại cho Nguyễn Xuân Sơn, Lưu Hữu Hòa (23 tuổi), Nguyễn Đình Thắng (23 tuổi) nghe, nổi giận vì bị chặn ngang “cụt hứng” nên cả nhóm quyết định quay lại tấn công anh Ninh. Lúc này, anh Ninh đang ngồi lập biên bản tại bàn phía sau rạp đám cưới, nhóm của Sơn đột ngột ập vào tấn công. Sơn đuổi theo cầm hai tô đựng mủ cao su bằng đất nung ném thẳng vào mặt và đầu anh Ninh dẫn đến tử vong.

Xét xử sơ thẩm, với nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt Nguyễn Xuân Sơn mức án 18 năm tù, Nguyễn Đình Thắng, Lê Huy Hoàng cùng mức án 14 năm tù, Lưu Hữu Hòa 12 năm tù về tội “giết người”.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao giữ quyền công tố tại tòa nhận định mức án cấp sơ thẩm đưa ra đối với các bị cáo đã có sự xem xét, giảm nhẹ phù hợp, từ đó đề nghị cấp phúc thẩm bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm đối với các bị cáo.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử nhận thấy đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ, từ đó tòa bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm.

  • Mai Phượng
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,