221
454
Pháp luật
phapluat
/xahoi/phapluat/
788814
Phá một đường dây làm hộ khẩu giả
1
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Phá một đường dây làm hộ khẩu giả
,
Soạn: AM 760935 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Người dân đấn đăng ký cấp hộ khẩu tại PC13 Công an TP.HCM (Ảnh minh họa)

(VietNamNet) - Một đường dây làm hộ khẩu giả vừa bị phát hiện, 5 đối tượng bị tạm giữ cùng với tang vật là những tấm phim nhựa, bản kẽm… in hộ khẩu.

 

Theo tin từ Công an quận Gò Vấp, TP.HCM, ngày 22/4, trên đường Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp, Công an quận đã bắt quả tang Võ Duy Đoạt, ngụ Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai đang vận chuyển 4 tấm phim in nhựa với mẫu in hình những trang sổ hộ khẩu và 10 tấm kẽm dùng để in sổ hộ khẩu. Từ đây, cả một đường dây làm giả sổ hộ khẩu đã bị phanh phui và 4 đối tượng nữa bị bắt giữ.

 

Theo điều tra ban đầu, Đầu tháng 4/2006, chị Bình ở phường Cầu Kho, quận 1 tìm gặp Võ Ngọc Cát, ngụ Quang Trung, Thạch Thang, Đà Nẵng để nhờ giúp đỡ chỉnh hộ khẩu. Do trước đó, Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM mời em chị Bình đến phỏng vấn đi Mỹ theo diện bảo lãnh.

 

Tuy nhiên, người này đã không thể làm được hộ chiếu vì bị nghiện ma túy và bị đưa đi cai nghiện. Chưa thực hiện xong thời hạn cai nghiện nên đã bị xóa hộ khẩu tại địa phương. Vì vậy, chị Bình đã nhờ Cát giúp đỡ tìm cách chỉnh sửa hộ khẩu theo hướng không ghi chú em mình bị cắt hộ khẩu theo Nghị định 20/NĐ/Cp của Chính phủ.

 

Cát nhận lời và giới thiệu chị Bình với Nguyễn Thanh Bình, ngụ phường An Xuân Thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Bình và Cát đồng ý làm hộ khẩu giả để không có nội dung như chị Bình yêu cầu với giá 7.500 USD.

 

Chị Bình đã đưa trước cho Cát số tiền 2.000 USD. Cát đưa cho Bình 1.600 USD còn giữ lại 400 USD. Theo dự kiến, sau khi làm xong sổ hộ khẩu giả, Cát nhận 2.500 USD, Bình 5.000 USD. 

 

Sau đó, Bình gặp Võ Triệu Xuân Tân, ngụ Trần Cao Vân, An Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam để hỏi giá làm hộ khẩu giả. Tân ra giá làm hộ khẩu giả theo yêu cầu của Bình là 23 triệu đồng. Bình đưa hộ khẩu thật của chị Bình và chứng minh nhân dân của em chị Bình cho Tân.

 

Để có được những hoa văn trên hộ khẩu, Tân liên lạc với Lương Quang Vinh ngụ ở Tam Kỳ, Quảng Nam và chuyển 3 triệu đồng làm lộ phí đi đường từ Quảng Nam vào TP.HCM.

 

Vinh đã tự thiết kế đồ họa mẫu sổ hộ khẩu và làm thành 4 bản phim nhựa in giống mẫu sổ hộ khẩu tại TP.HCM. Vinh liên hệ và thuê Đoạt làm ra bản kẽm để in mẫu sổ hộ khẩu giả. Đoạt ra giá 4 triệu đồng cho việc này. Sau khi nhận trước 1 triệu đồng, Đoạt đem bản kẽm và phim đến địa điểm chụp phim chuyên dụng để in. Lúc này cơ quan công an đã bắt quả tang Đoạt.

 

Theo công an quận Gò Vấp, các đối tượng này tỏ ra khá chuyên nghiệp trong việc làm sổ hộ khẩu giả. Bọn chúng đã dùng cả máy Scan và dùng vi tính để thiết kế đồ họa. Khi khám xét nhà của Tân và Vinh, cơ quan công an đã phát hiện có 2 cuốn sổ hộ khẩu trắng chưa ghi nội dung với tiêu đề của tỉnh Kiên Giang.

 

  • G.Khang
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,