221
454
Pháp luật
phapluat
/xahoi/phapluat/
758734
Những "cổ đông" cá độ cho... vui
1
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Những 'cổ đông' cá độ cho... vui
,

(VietNamNet) - Chỉ khi CQĐT trưng ra bằng chứng, các bị can trong vụ án cá độ bóng đá hàng triệu đô-la mới chịu thừa nhận, nhưng chưa thật sự thành khẩn...

Thừa nhận nhỏ giọt

Bị can Nguyễn Việt Bắc.
Trong ngày hôm nay (24/1), bị can Nguyễn Việt Bắc tiếp tục có 1 ngày trả lời thẩm vấn các điều tra viên tại trụ sở C14.

Tuy nhiên, kết thúc 1 ngày làm việc (ông Bắc rời trụ sở C14 cuối giờ chiều hôm nay), mặc dù 2 "cá mập" là Bùi Tiến Dũng và Vũ Mạnh Tiên đã bị bắt tạm giam, lời khai của bị can Nguyễn Việt Bắc vẫn chưa có thêm gì "đột biến".

Trước đó (ngày 23/1), bị can Nguyễn Việt Bắc đã làm việc cả ngày tại cơ quan điều tra nhằm tiếp tục làm rõ số tiền mà Bắc đã tham gia cá độ bóng đá và chơi lô đề.

Cũng trong ngày 23/1, cơ quan điều tra (CQĐT) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Việt Bắc và làm các thủ tục cần thiết theo trình tự tố tụng (tống đạt lệnh khởi tố bị can, chụp ảnh, lăn tay)...

Mặc dù đã bị CQĐT tống đạt quyết định khởi tố bị can, tuy nhiên Nguyễn Việt Bắc vẫn được CQĐT cho tại ngoại vì những ngày đầu ông Bắc đã khai nhận khá thành khẩn.

Ngay sau khi Nguyễn Việt Bắc và Vũ Mạnh Tiên bị khởi tố, ngày 24/1/2006, Bộ GTVT đã có các quyết định đình chỉ công tác với Phó TGĐ VEC Nguyễn Việt Bắc và Phó Văn Phòng PMU18 Vũ Mạnh Tiên.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Tăng Lộc (Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ GTVT) cho biết như vậy. Ông Lộc cũng khẳng định còn những cán bộ nào có liên quan, Bộ sẽ tiếp tục xử lý triệt để.

Tuy nhiên, hết ngày 24/1, một điều tra viên (ĐTV) đã tỏ ra thất vọng vì thái độ của ông Bắc: "Ông ấy chỉ thừa nhận nhỏ giọt. CQĐT trưng bằng chứng tới đâu thì thừa nhận đến đó".

Một nguồn tin khác của VietNamNet cho hay: "CQĐT đã nắm chắc số tiền cá độ của những đối tượng này. Nếu họ không thành khẩn, thì có thể sẽ xem xét áp dụng các biện pháp tố tụng khác".

Khi vụ án cá độ bóng đá với số tiền hàng triệu đô la vỡ lở, Nguyễn Việt Bắc đang là Giám đốc dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình mới được khởi công.

Mặc dù đã có thái độ hợp tác và chính nhờ đó, Nguyễn Việt Bắc được tại ngoại để ăn Tết cùng gia đình nhưng Bắc vẫn chưa khai báo những gì mình biết về đường dây của Bùi Quang Hưng.

Thứ nhất, số tiền Bắc khai nhận và nộp lại cho cơ quan điều tra còn quá nhỏ so với thực tế được cơ quan điều tra thu thập qua các tài liệu. Thứ hai, Bắc chưa khai báo rõ ràng về việc tham gia vào đường dây cá độ này như thế nào, qua mối quan hệ nào...

Bị can này vẫn cho rằng mình không thể nhớ hết các chi tiết liên quan đến vụ án. Chính vì thế, vị Phó TGĐ đã bị khởi tố tại ngoại này sẽ còn tiếp tục phải làm việc với CQĐT trong những ngày tới để được các ĐTV tạo điều kiện cho Nguyễn Việt Bắc nhớ và khai báo cụ thể các chi tiết liên quan.

Cũng trong ngày hôm nay, ông Dương Mạnh Hoa (lái xe của ông Dũng) cũng bị triệu tập lên CQĐT để tiếp tục trả lời những câu hỏi tiếp theo. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, ông Hoa chỉ thừa nhận từng có ăn chơi, nhậu nhẹt, quan hệ bạn bè với Bùi Quang Hưng.

Trong khi đó, vấn đề quan trọng nhất mà CQĐT quan tâm: ông Hoa có tham gia cá độ hay không?, thì "trước sau như nhất", ông Hoa vẫn một mực phủ nhận.

Tuy nhiên, nguồn tin riêng của chúng tôi cho biết: Chuyên án đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Và tài liệu trinh sát của CQĐT thậm chí cho phép "không cần quan tâm đến những lời khai của các bị can".

"Chúng tôi cần sự thành khẩn từ phía các đối tượng bị triệu tập. Còn nếu cứ trưng ra tài liệu đến đâu, thừa nhận đến đấy thì họ càng lún sâu vào bùn", một điều tra viên khẳng định.

Còn nhiều con "cá mập"

Trong khi đó, tại trại giam, bị can Bùi Tiến Dũng vẫn chưa có thái độ thành khẩn khai báo. Tuy nhiên, CQĐT đã có đầy đủ bằng chứng buộc tội bị can này. Vấn đề CQĐT đang tiếp tục làm rõ là việc Dũng lấy đâu ra khoản tiền hàng triệu đô la để tham gia cờ bạc.

Một nguồn tin cho hay: Số tiền trên không phải hoàn toàn của Dũng mà còn có nhiều “cổ đông” hùn vốn để chơi. Cũng có một vài người trong số này hùn vốn theo tiếng còn thực tế thì Dũng là người chi tiền.

Cụ thể, cá nhân “chơi bóng” với Dũng báo số tiền, sau đó Dũng sẽ chi để đánh. Nếu thắng, người chơi với Dũng sẽ được tiền; Nếu thua, Dũng sẽ là người thanh toán khoản thua đó.

Về BKS 31C-6868 của chiếc Mercedes ông Dũng từng sử dụng, nguồn tin riêng của chúng tôi cho biết Dũng “mua” với giá 5.000 USD thông qua một người bạn vốn có "quan hệ tốt" với nhiều cơ quan ở Hà Nội.

Liên quan đến chiếc xe có BKS "lộc phát" này, hiện vẫn còn nhiều câu hỏi quanh chi tiết tại sao tại thời điểm chiếc Mẹc của ông Dũng đăng ký, Hà Nội chưa phủ kín BKS 31A-... thì nguyên TGĐ PMU18 đã thản nhiên "rinh" về chiếc BKS 31C-....

Chưa hết, ông Dũng còn nổi tiếng là tay chơi "bạo". Giới thạo tin từng truyền tai nhau cú chơi bạo tay của ông Dũng liên quan đến chuyện cá độ bóng đá. Trong 1 trận bóng, quá "máu me", vị TGĐ này từng cá độ "1 điếu thuốc giá 10.000 USD".

Số là, trận bóng đó có mặt ông Dũng. "Cá" hết mọi cửa, ông Dũng "chấp" luôn 1 đàn em bằng tuyên bố "suốt trận đấu không hút thuốc". Nếu ông Dũng đốt 1 điếu thuốc lá thì sẽ thua... 10.000 USD.

Khi đội bóng ông Dũng bắt độ ghi bàn, sướng quá, ông quay qua tay đàn em hô "đưa tao điếu thuốc". Tay đàn em còn chút e ngại "anh hút thua 10 ngàn đó". Không thèm nghe nhắc đến câu thứ 2, châm lửa xong, ông Dũng thản nhiên móc túi đếm đủ 10.000 USD đưa cho tay đàn em đang ngẩn người vì "choáng"!.

Hiện CQĐT đang tiếp tục mở rộng điều tra các cán bộ Nhà nước tham gia đường dây này. Cụ thể, qua xác minh gần 100 số điện thoại liên lạc với Bùi Quang Hưng từ khi chuyên án được xác lập, cơ quan điều tra đã xác định vẫn còn một số là cán bộ thuộc Bộ GTVT.

Trong đó có ít nhất 1 cán bộ cấp phòng của PMU18 và một vị Giám đốc khác. Đó là N.M.H, Giám đốc một Ban Quản lý dự án cầu đường quan trọng thuộc khu vực Vĩnh Tuy (Hà Nội).

Giám đốc H. có quan hệ mật thiết với Bùi Tiến Dũng và cũng đã chi một số không nhỏ vào các cuộc chơi.

Tuy nhiên, một nguồn tin cho biết, việc Dũng, Bắc, Tiên... cá độ cũng chỉ là theo chân “đại ca” chứ chưa chắc là những con bạc lớn. Lý do: Dũng, Bắc hay Tiên đều không quen biết với Bùi Quang Hưng từ trước mà được một người khác giới thiệu, quen biết và cứ chơi đi cho vui.

Do đó, những lời khai của các bị can và các đối tượng liên quan sẽ rất quan trọng để lần ra những con “cá mập” khác trong đường dây cá độ này.

Hiện nay, chuyên án đang được tiếp tục mở rộng. Sẽ còn nhiều đại gia "máu mặt" tiếp tục bị "sờ gáy" trong thời gian tới.

  • Hà Trường

>> Phó Tổng giám đốc VEC thú nhận tham gia cá độ
>> Bắt khẩn cấp TGĐ Bùi Tiến Dũng
>>
Đình chỉ công tác TGĐ Bùi Tiến Dũng
>> Điểm danh những dự án tai tiếng của PMU18
>> Trùm độ Bùi Quang Hưng từng ngạc nhiên về TGĐ Bùi Tiến Dũng
>> C14 đã làm việc với TGĐ Bùi Tiến Dũng
>> Con bạc triệu đô: Tiêu tiền sạch
>> TGĐ Bùi Tiến Dũng đã trình diện
>> Những dự án tai tiếng của PMU 18
>>
Tổng Giám đốc PMU18 - Con bạc triệu đô
>>
Dư luận về việc một Tổng Giám Đốc cá độ 1,8 triệu USD/tháng
>> Tổng giám đốc cá độ 1,8 triệu USD là ai?
>> Bộ Giao thông truy tìm Tổng giám đốc Bùi Tiến Dũng
>>
Người cá độ 1,8 triệu USD/tháng: Tổng giám đốc Bùi Tiến Dũng
>> Bùi Quang Hưng làm ăn như thế nào?
>> Vụ 22 công an đánh bạc: Một người là trùm cá độ 
>> Hà Nội: Bắt quả tang 20 công an đánh bạc 

Bạn nghĩ gì về những con bạc triệu đô này?

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,