221
454
Pháp luật
phapluat
/xahoi/phapluat/
714152
Khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Minh Hoàng
1
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Minh Hoàng
,

(VietNamNet) Chiều 3/10, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với ông Lê Minh Hoàng, nguyên Giám đốc Công ty điện lực TP.HCM về tội "cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" theo điều 165 Bộ luật Tố tụng Hình sự. Ông Lê Minh Hoàng sẽ bị tạm giam 4 tháng để chờ các quyết định tiếp theo. 

Đầu giờ chiều qua, cánh nhà báo theo dõi khối nội chính nhốn nháo cả lên khi hay tin ông Lê Minh Hoàng nguyên Giám đốc Công ty điện lực TP.HCM, đại biểu Quốc hội bị khởi tố, bắt giam.

Lúc đầu, thông tin này “được đặt trong vòng” hoài nghi do còn mơ hồ và việc ông Hoàng vẫn chưa bị bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội đồng nghĩa quyền miễn trừ vẫn còn.  

Soạn: AM 571597 gửi đến 996 để nhận ảnh này

 Ông Lê Minh Hoàng lúc bị bắt tạm giam. 

Thế nhưng, khoảng 15h chiều, trước trụ sở Công ty điện lực TP.HCM và tại nhà riêng ông Hòang ở số 9 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1 đã có hơn 30 phóng viên, báo đài tay lăm lăm máy sẵn sàn tác nghiệp. Đến lúc này, thông tin về việc ông Lê Minh Hoàng bị khởi tố đã dần được xác định. 

Trong lúc đó, một nguồn tin từ cơ quan điều tra cho biết các Quyết định phê chuẩn tố tụng của VKSND Tối cao đối với ông Hoàng đang tên đường bay vào TP.HCM trên chuyến bay Hà Nội – TP.HCM khởi hành lúc 14h chiều và các thủ tục sẽ được tiến hành ngay sau đó.

Soạn: AM 571593 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Dẫn độ ông Hoàng ra xe

Trước đó, sáng nay Cơ quan CSĐT - Bộ Công an (phía Nam) đã mời ông Hoàng đến trụ sở Tổng cục cảnh sát (258 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM) làm việc rồi câu lưu cho đến chiều chờ các quyết định từ Hà nội chuyển vào.

Do khu vực Tổng cục cảnh sát hôm nay bị cúp điện nên các phòng làm việc đều phải mở cửa. Thấy cảnh ông Hoàng đang ngồi viết tường trình nên dơ máy chụp. Ánh đèn Flash nhóa lên làm ông Hoàng giật mình. Ngay lập tức ông ta đứng lên la lối và phản đối việc phóng viên chụp ảnh và cự cán bộ điều tra tại sao để phóng viên chụp ảnh ông ta.

Ông Lê Minh Hoàng sinh ngày 13-8-1945.Quê quán xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

Hiện cư trú tại số 9 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM. Tốt nghiệp đại học - kỹ sư điện. Là đại biểu Quốc hội khóa X và khóa XI.

Từ 1996 đến 1998: ông Hoàng làm phó giám đốc Công ty Điện lực 2. 

Từ 1998 đến tháng 7-2005, làm giám đốc CTĐL TP.HCM (ông Hoàng xin từ chức sau khi xảy ra vụ điện kế điện tử).

Khoảng 16h45, 2 chiếc xe chở cán bộ điều tra và ông Lê Minh Hoàng rời trụ sở Tổng cục cảnh sát đến nhà riêng ông Hoàng thực thi các quyết định tố tụng theo luật định.

Tại nhà riêng của ông Lê Minh Hoàng số 9 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1, Cơ quan CSĐT đã công bố các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và tiến hành khám xét đối với ông Lê Minh Hoàng về hành vi cố ý làm trái các quy của Nhà nước về định quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau hơn 1 giờ khám xét, ông Hoàng tiếp tục được đưa đến trụ sở Công ty điện lực TP.HCM, nơi trước đây ông Hoàng làm giám đốc để tiếp tục khám xét. Tại đây, sau khi các thủ tục tố tụng được thực hiện, một số cán bộ, nhân viên Công ty điện lực TP.HCM và vợ ông Hoàng đã liên tiếp xin cán bộ điều tra cho “tiếp tế” nước, sữa, bánh mì, bún bò… cho ông Hoàng nhưng ông Hoàng đã không còn tâm trí đâu để thưởng thức.

Lúc 18h, cánh báo chí tác nghiệp tại hiện trường nháo nhào lên khi ông Trần Thành Long, Chủ tịch UBMTTQ TP.HCM, Phó trưởng Đoàn Dại biểu Quốc hội TP.HCM xuất hiện tại trụ sở Công ty điện lực TP.HCM.

Ông Trần Thành Long, sau khi từ bên trong phòng ông Hoàng bước ra, cho biết, ông đại diện cho Đoàn đại biểu quốc hội TP.HCM đến trao tận tay ông Lê Minh Hoàng Quyết định tạm đình chỉ đại biểu với ông Hoàng của UBTV Quốc hội. Quyết định này do người của Ban công tác Đại biểu Quốc hội vừa mang từ Hà Nội vào TP.HCM chiều qua và quyết định này cũng được ký ngay trong ngày.

Soạn: AM 571595 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Phóng viên tác nghiệp tại hiện trường.
Ông Long cho biết thêm việc xem xét miễn nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Lê Minh Hoàng UBMTTQ TP.HCM sẽ họp xem xét sau đó sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định.

Đến 19h chiều, các thủ tục tố tụng đối với ông Lê Minh Hoàng đã thực hiện xong, ông Hoàng được di lý ra xe đưa về trại tạm giam Bộ Công an.

Theo tài liệu điều tra, trong vụ mua bán điện kế điện tử, chính ông Hoàng là người biết rõ mọi chuyện từ giai đoạn mời thầu, xét thầu, đấu thầu. Ông Hoàng biết rõ 312.000 điện kế điện tử của Linkton Singapore bán cho Công ty điện lực TP.HCM là hàng giả (sản xuất, lắp ráp tại đường Hồ Văn Huê) nhưng vẫn ký hợp đồng mua bán, gây thiệt hại hàng chục triệu đôla của Nhà nước.  

Trước đó, ngày 30/9, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận cho biết, tất cả thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã đồng ý cho phép khởi tố, khám xét (nơi ở và làm việc) của ông Lê Minh Hoàng, đại biểu Quốc hội TP.HCM, nguyên Giám đốc Công ty Điện lực TP.HCM, theo đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội có quyết định trên sau khi nhận được văn bản chính thức của Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) đề nghị bắt, tạm giam ông Lê Minh Hoàng, đại biểu Quốc hội TP.HCM, nguyên Giám đốc Công ty Điện lực TP.HCM.

Điều 165 Bộ luật hình sự:

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng; hoặc dưới 100 triệu đồng, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 12 năm:
a) Vì vụ lợi hoặc động có cá nhân khác
b) Có tổ chức
c) Dùng thủ đoạn xảo quyệt
d) Gây thiệt hại từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng khác

3. Phạm tội gây thiệt hại từ 1 tỷ đồng trở lên hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

  • Tấn Thuấn
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,