221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1274627
Nhiều dấu hiệu nghi vấn ở một TT giải trí quốc tế
0
Article
null
Đà Nẵng:
Nhiều dấu hiệu nghi vấn ở một TT giải trí quốc tế
,

– Đoàn liên ngành TƯ về kiểm tra những nghi vấn sai phạm tại Silver Shores Hoàng Đạt nhưng báo chí bị Văn phòng UBND TP Đà Nẵng mời ra khỏi phòng họp!

Sáng 20/4, đoàn liên ngành của TƯ gồm đại diện Bộ KH-ĐT, Bộ LĐ-TB-XH, Văn phòng Chính phủ… đã bắt đầu chuyến kiểm tra, làm rõ những nghi vấn sai phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh vui chơi giải trí có thưởng dành cho người người ngoài của Công ty TNHH du lịch và giải trí quốc tế đặc biệt Silver Shores Hoàng Đạt, được cho là “vượt khung” các quy định của pháp luật VN.


Hàng loạt dấu hiệu nghi vấn

Theo giấy phép 2581/GP do Bộ KH-ĐT cấp ngày 21/6/2006, Silver Shores Hoàng Đạt được xây dựng và kinh doanh tổ hợp khách sạn 600 phòng tiêu chuẩn 5 sao kết hợp với trung tâm hội nghị quốc tế; khu biệt thư cao cấp (50 biệt thự) tiêu chuẩn 5 sao (không được bán biệt thự); khu vui chơi giải trí có thưởng dành cho người nước ngoài gồm trò chơi điện tử có thưởng (không quá 100 máy), trò chơi theo hình thức chia bài qua bàn (không quá 8 bàn) gồm baccarat, blackjack và tài xỉu; kinh doanh tàu du lịch phục vụ khách của doanh nghiệp đi tham quan trong TP.

’Ngay

Ngay từ khi chưa khai trương, Silver Shores Hoàng Đạt đã dựng bảng "Casino" to tướng trên đường Sơn Trà - Điện Ngọc Ảnh: HC

Ngay từ khi khai trương (26/1/2010), Silver Shores Hoàng Đạt đã mở chiến dịch tiếp thị rộng rãi dịch vụ vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài dưới tên gọi “casino”. Ngoài đường, một bảng quảng cáo lớn ghi rất rõ ràng dòng chữ “casino”. Ngay trên tòa nhà chính của Silver Shores Hoàng Đạt cũng đắp nổi hàng chữ Crowne International Casino.

Việc doanh nghiệp quảng cáo, tiếp thị cho hoạt động của mình là bình thường. Tuy nhiên, Silver Shores Hoàng Đạt sử dụng tên “casino” cho khu vui chơi giải trí có thưởng cho người nước ngoài lại không đúng với nội dung giấy phép số 2581/GP mà Bộ KH-ĐT cấp ngày 21/6/2006 cho doanh nghiệp này.

Do vậy, chỉ 2 tháng sau khi khai trương, ngày 28/1, Bộ KH-ĐT đã có công văn 576/BKH-ĐTNN đề nghị UBND TP Đà Nẵng kiểm tra hoạt động kinh doanh vui chơi giải trí có thưởng dành cho người nước ngoài của Silver Shores Hoàng Đạt, vốn chỉ được phép triển khai “sau khi khách sạn 5 sao và khu biệt thự cao cấp đã hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động kinh doanh ổn định”.

Trên thực tế, hiện mới chỉ có khoảng 200 trong tổng số 600 phòng khách sạn của khu du lịch này đi vào hoạt động. Như vậy, vẫn còn 400 phòng khách sạn chưa được hoàn thiện và khu biệt thự, khu trung tâm hội nghị quốc tế chưa hề được triển khai. Thế nhưng Silver Shores Hoàng Đạt vẫn khai trương khu vui chơi giải trí có thưởng dành cho người nước ngoài là không thực hiện đúng theo quy định tại giấy phép số 2581/GP.

Yêu cầu kiểm tra thứ hai là việc Silver Shores Hoàng Đạt sử dụng tên “Casino” cho khu vui chơi giải trí có thưởng dành cho người nước ngoài là không đúng với nội dung giấy phép đầu tư cũng như quy định hiện hành của pháp luật VN. Đặc biệt, số lượng bàn chia bài được đưa vào kinh doanh tại đây lên đến 15 bàn, vượt gần gấp hai lần số bàn đã được cấp phép.

Mô tả ảnh.

Dòng chữ "Crowne International Casino" được đắp nổi ở toà nhà chính của Silver Shores Hoàng Đạt

Bên cạnh đó, Bộ KH-ĐT cũng yêu cầu kiểm tra, làm rõ thông tin về việc chủ đầu tư sử dụng một lượng khá lớn lao động phổ thông nước ngoài (chủ yếu là người Trung Quốc), lúc cao điểm có thể lên tới 1.000 người, trong quá trình xây dựng dự án. Trong khi đó, theo quy định của Điều 132 Bộ luật Lao động, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân chỉ được phép tuyển người nước ngoài trong một thời hạn nhất định đối với các công việc đòi hỏi kỹ thuật cao hoặc công việc quản lý mà phía VN chưa đáp ứng được.


UBND TP Đà Nẵng nói gì?

Ngày 27/2, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh đã có công văn phúc đáp số 1237/UBND-TH. Trong đó thừa nhận đến thời điểm hiện nay, Silver Shores Hoàng Đạt vẫn chưa đáp ứng yêu cầu “khách sạn 5 sao và khu biệt thư cao cấp đã hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động kinh doanh ổn định”. Tuy nhiên, UBND TP Đà Nẵng cho rằng việc công ty này khai trương khu vui chơi giải trí có thưởng dành cho người nước ngoài là… “đi vào vận hành thử” (!?) Và đây chính là điểm mấu chốt để UBND TP Đà Nẵng tiếp tục “giải trình” về nhiều điểm vướng mắc khác.

Về việc sử dụng tên gọi “casino”, UBND TP Đà Nẵng đồng thuận với báo cáo 40/2010/CV-SSHD (ngày 8/2) của Silver Shores Hoàng Đạt khi cho rằng “công ty gặp khó khăn trong việc quảng bá hình ảnh và các dịch vụ hiện có ra nước ngoài, do khi người nước ngoài đến VN, họ không thể đọc được tiếng Việt cụm từ “khu vui chơi giải trí có thưởng dành cho người nước ngoài”. Vì vậy công ty sử dụng cụm từ “khu vui chơi giải trí có thưởng dành cho người nước ngoài” viết tắt tiếng Anh “Crowne International Casino” để quảng bá, tiếp thị cho hoạt động kinh doanh trò chơi giải trí có thưởng dành cho người nước ngoài”!

Một câu hỏi đặt ra: Chẳng lẽ cứ vì người nước ngoài đến VN không thể đọc được một cụm từ tiếng Việt nào đó thì nhà đầu tư nước ngoài lại được sử dụng những từ tiếng Anh không tuân thủ đúng quy định hiện hành của VN? Với cách giải thích này, có lẽ ở VN đã xuất hiện hàng trăm, hàng ngàn casino, bởi có không ít khu du lịch khác cũng được cho phép kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí có thưởng dành cho người nước ngoài!

Về việc Silver Shores Hoàng Đạt đưa vào kinh doanh 15 bàn chia bài, vượt gần gấp đôi số lượng được cho phép tại giấy phép đầu tư số 2581/GP do Bộ KH-ĐT cấp, UBND TP Đà Nẵng giải thích: “Nhằm làm tốt công tác huấn luyện đội ngũ cán bộ, nhân viên trong thời gian vận hành thử dự án Trung tâm du lịch và giải trí đặc biệt quốc tế Silver Shores Hoàng Đạt, Công ty có mô phỏng một số mô hình bàn chia bài (đóng tại VN) với mục đích phục vụ cho công tác huấn luyện, không sử dụng vào mục đích kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài (chỉ sử dụng đúng 8 bàn chia bài để kinh doanh)”.

Tuy nhiên, những nội dung này là do các cơ quan chức năng của TP Đà Nẵng kiểm tra, xác nhận và lập biên bản trên thực tế hay chỉ dựa vào báo cáo của Silver Shores Hoàng Đạt thì lại không được UBND TP Đà Nẵng nêu rõ!

Mô tả ảnh.

Theo chân đoàn quan khách của TƯ và TP Đà Nẵng, PV VietNamNet từng có dịp "thâm nhập" vào bên trong casino của Silver Shores Hoàng Đạt, nơi bị cấm quay phim, chụp ảnh Ảnh: HC

Về việc sử dụng lao động nước ngoài tại Silver Shores Hoàng Đạt, UBND TP Đà Nẵng cho rằng: “Do đặc thù của dự án từ khâu thiết kế, thi công, giám sát đều do nhà thầu nước ngoài đảm nhận (đã có báo cáo lãnh đạo TP Đà Nẵng), Công ty cần một số kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, công nhân có tay nghề cao của các nhà thầu được phép gia hạn thời gian tạm trú để đảm bảo hoàn thành công trình theo đúng tiến độ, chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật.

Riêng với lĩnh vực “kinh doanh trò chơi có thưởng”, Công ty xin phép được gia hạn tạm trú cho một số chuyên gia nước ngoài, kỹ thuật chia bài cao cấp để tiếp tục hướng dẫn đào tạo, chuyển giao công nghệ cho các nhân viên VN trong thời gian vận hành thử “khu vui chơi giải trí có thưởng dành cho người nước ngoài”, để số nhân viên VN có thể thay thế các chuyên gia nước ngoài vận hành toàn bộ dự án sau khi chính thức hoạt động. Việc gia hạn thời hạn tạm trú, xin giấy phép cho lao động người nước ngoài, Công ty cam kết thực hiện đúng theo yêu cầu của pháp luật hiện hành”.

Có thể thấy ở nội dung này, UBND TP Đà Nẵng vẫn chủ yếu dựa vào các báo cáo, xin phép của Silver Shores Hoàng Đạt. Trong khi đó, từng vài lần vào khu du lịch này theo các chuyến thăm của lãnh đạo và dự lễ khai trương, PV VietNamNet nhận thấy, không chỉ các chuyên gia, kỹ thuật viên cao cấp mà đến cả nhân viên bảo vệ cổng của khu du lịch này cũng là người Trung Quốc, mặc sắc phục y hệt lính nước ngoài và nói tiếng Việt lơ lớ!


Báo chí bị cấm cửa

Theo nội dung báo cáo của UBND TP Đà Nẵng thì hầu như hoạt động của Silver Shores Hoàng Đạt không có sai phạm gì, hoặc nếu có thì cũng chỉ là những sai phạm “hợp lý” do tình thế bắt buộc. Tuy nhiên, qua phân tích ở trên, báo cáo này vẫn còn nhiều điểm chưa thật sự rõ ràng, chủ yếu chỉ mới là sự lặp lại báo cáo của nhà đầu tư, thậm chí có phần biện minh cho họ mà chưa đưa ra được những bằng chứng xác thực từ kết quả của việc tổ chức kiểm tra nghiêm túc.

Việc tiếp tục làm rõ những biểu hiện nghi vấn sai phạm của Silver Shores Hoàng Đạt nhằm đảm bảo môi trường đầu tư lành mạnh, tuân thủ đúng pháp luật VN là rất cần thiết. Do vậy, theo kế hoạch, đoàn liên ngành TƯ sẽ tiến hành đợt kiểm tra từ nay đến ngày 22/4. Sáng 20/4, đoàn đã có buổi làm việc với Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến và đại diện các sở, ngành liên quan của Đà Nẵng về vấn đề này.

Đây cũng là vấn đề đang được dư luận rất quan tâm. Do vậy, khá đông phóng viên các báo VietNamNet, Thanh Niên, Thời báo Kinh tế Sài Gòn… đã có mặt tại buổi làm việc của đoàn kiểm tra liên ngành TƯ với lãnh đạo TP Đà Nẵng sáng 20/4 nhằm ghi nhận những nội dung mà đoàn kiểm tra sẽ tiến hành, qua đó tiếp tục nêu rõ vấn đề trước công luận.

Tuy nhiên, khi đoàn kiểm tra chuẩn bị bắt đầu cuộc họp thì một cán bộ Văn phòng UBND TP Đà Nẵng đã đến mời hết các phóng viên ra khỏi phòng với lý do “đây là cuộc họp nội bộ nên báo chí không được dự”. Không hiểu "có chuyện gì", mà UBND TP Đà Nẵng lại phải ngại ngần đến mức ‘cấm cửa báo chí” như thế?

  • Hải Châu
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,