- Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát chỉ thị: kiên quyết không để xảy ra tình trạng đưa lợn từ Hưng Yên và Hải Dương vào TP Hà Nội.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch lợn tai xanh ở phía Bắc, nhất là sau khi phát hiện dịch lợn tai xanh ở huyện Gia Lâm (Hà Nội), chiều 27/4, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT,ông Cao Đức Phát đã kiểm tra tình hình dịch tai xanh trên lợn, và công tác phòng chống dịch tại huyện Gia Lâm, địa phương đầu tiên có dịch lợn tai xanh ở Hà Nội.
| Tiêu hủy lợn trong vùng dịch Ảnh:.C. Hiếu |
Báo cáo của Trạm Thú y huyện Gia Lâm cho thấy, đến ngày 27/4, dịch đã lan ra 5 xã, với tổng số lợn mắc bệnh là 1.809 con của 191 hộ gia đình ở 24 thôn.
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đánh giá, Hà Nội là địa bàn có đàn gia súc lớn, là trung tâm giao dịch, thông thương nên nguy cơ bùng phát trên toàn địa bàn TP là rất lớn. “Nhất là khi, trên địa bàn TP đã xảy ra dịch, cùng với đó là các tỉnh lân cận cũng đã xuất hiện dịch bệnh ở mức độ nghiêm trọng. Nguy cơ bùng lên vẫn rất cao do, nhiều địa phương có dịch nhưng lại để xảy ra hiện tượng bán chạy lợn bệnh, trong đó phần lớn đưa về Hà Nội”, Bộ trưởng Cao Đức Phát nhận định tình hifnh và nhấn mạnh: “kiên quyết không để xảy ra tình trạng đưa lợn từ Hưng Yên, Hải Dương vào TP Hà Nội”.
![]() |
| Chiều 27/4, những xe chở lợn sống vẫn theo các tuyến đường đê, vào hà Nội Ảnh:C.Hiếu |
Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng đề nghị UBND huyện Gia Lâm cần tiếp tục có các biện pháp không chế dịch, xử lý những ổ dịch đang có với tinh thần chặt chẽ, sâu sát và quyết liệt, đặc biệt cần kiểm soát công tác giết mổ, vận chuyển trên và qua địa bàn.
Đối với các địa phương đang có dịch xảy ra, tạm dừng việc buôn bán, vận chuyển lợn từ vùng có dịch ra bên ngoài. Việc giết mổ trong vùng đang có dịch phải theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; kiểm soát xử lý tiêu hủy số gia súc mắc bệnh, không để hiện tượng bán chạy, vứt xác lợn bệnh bừa bãi gây ô nhiễm môi trường.
Trước đó, Theo Cục Thú y Hà Nội, đến hết ngày 25/4, Hà Nội đã công bố dịch tai xanh xuất hiện trên địa bàn 5 xã là Trung Mầu, Kim Sơn, Phú Thị, Lệ Chi và Dương Quang của huyện Gia Lâm. Dịch đã làm 370 con lợn mắc bệnh, tiêu hủy 320 con.
Ngay sau đó, UBND TP Hà Nội cũng đã có Chỉ thị về việc tăng cường chống dịch tai xanh trên địa bàn TP.

Các trại lợn ở Gia Lâm truyền dịch cho lợn để phòng dịch Ảnh:C.Hiếu
Theo đó, UBND TP yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo cụ thể tới các hộ chăn nuôi trên địa bàn để sớm phát hiện, nếu có dịch bệnh xảy ra phải tổ chức xử lý nhanh chóng ngay từ đầu không để lây lan. Tiếp tục chỉ đạo tiêm phòng vaccine theo hướng dân của cơ quan thú y. Đặc biệt, Chỉ thị nhấn mạnh việc kiểm soát vận chuyển, giết mổ, chế biến động vật và các sản phẩm động vật trên địa bàn. Kiên quyết xử lý các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định của pháp luật.
Báo cáo của Cục Thú y tính đến chiều 26/4 cho thấy, hiện dịch tai xanh trên lợn đã xuất hiện tại 9 tỉnh, thành phố cụm khu vực đồng bằng sông Hồng, với 125 xã của 19 huyện. Đến thời điểm này, dịch đã làm trên 33.000 con lợn nhiễm bệnh, số tiêu hủy là hơn 10.000 con. Trong đó, tỉnh bị nặng nhất vẫn là Hải Dương với 47 xã/5 huyện, tiếp đến là Thái Bình, Hưng Yên... Tỉnh Nam Định cũng đã xuất hiện ổ dịch đầu tiên vào ngày 26/4.
-
Chí Hiếu






