221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1023086
Dịch lợn tai xanh "tái xuất" tại Bạc Liêu
1
Article
null
Dịch lợn tai xanh 'tái xuất' tại Bạc Liêu
,
Sau 3 tháng khống chế thành công dịch bệnh lợn tai xanh trên toàn quốc, đầu tháng 1/2008, Cục Thú y thông báo phát hiện ổ dịch mới tại tỉnh Bạc Liêu.
 

Dịch lợn tai xanh đã xuất hiện tại 5 tỉnh. 
VNE ra ngày 10/2 cho biết,  trong hai ngày 1-2/1, cơ quan chức năng đã phát hiện ổ dịch tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải (Bạc Liêu) với cả đàn 12 con lợn mắc bệnh. Tại xã Long Điền Đông cùng huyện Đông Hải có 2 lợn mắc bệnh.

Trước đó, 6/9/2007, Cục Thú y tuyên bố: đã khống chế thành công dịch bệnh "tai xanh" ở lợn. Cục Thú y cho biết, 21 ngày qua trên toàn quốc không phát sinh thêm ổ bệnh "tai xanh" trên đàn lợn mới.

Tuy nhiên, đến 18/9/2007, Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) lại xác nhận bệnh “tai xanh” vừa xuất hiện ở Khánh Hoà, Cà Mau. Chỉ sau 2 ngày khống chế thành công ở một số tỉnh Trung Bộ, dịch tai xanh đã quay trở lại.

Trước tình hình đó, 15/10/2007, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 1534/TTg-NN chỉ đạo việc ngăn chặn và dập tắt các ổ dịch bệnh lợn tai xanh trên toàn quốc.
 
29/10/2007, Cục Thú y Hà Nội báo cáo phát hiện virus tai xanh thể độc lực thấp tại một đàn lợn nái và lợn bột.

Được biết, bệnh lợn tai xanh tuy không lây trực tiếp cho người nhưng lại gián tiếp gây nguy hiểm. Hầu hết lợn chết là do mắc bệnh nhiễm trùng cơ hội, như phó thương hàn, liên cầu khuẩn... Những vi khuẩn gây bệnh kế phát này có khả năng lây sang người, gây chết người.
 
Tháng 7/2007, đã có trên 40 người mắc bệnh liên cầu khuẩn và một số đã chết.Ông Nguyễn Văn Cảm, Phó giám đốc Trung tâm chuẩn đoán thú y Trung ương khuyến cáo người dân không nên ăn lợn ốm, chết vì căn bệnh này.

  • Hải Yến (tổng hợp)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,