(VietNamNet) - Chỉ còn 10 ngày là đến hạn báo cáo danh sách trẻ đang làm thuê tại các gia đình, nhà hàng, cơ sở sản xuất trong khi phải đến ngày 15/12 Sở LĐTB-XH Hà Nội mới có thể hoàn tất bước đầu nhiệm vụ này.
Rà soát ngay số trẻ giúp việc gia đình ở Hà Nội!
Công văn "chay", báo cáo "chay"
Còn bao nhiêu số phận trẻ giống em Nguyễn Thị Bình?

Trước khi UBND TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan phối hợp rà soát số trẻ đang làm thuê tại các gia đình, nhà hàng, cơ sở sản xuất trên địa bàn (hoàn thành việc này trước ngày 30/11/2007), Sở LĐTB-XH Hà Nội đã có báo cáo ngày 30/07 về tình hình trẻ em phải lao động trong điều kiện độc hại, nguy hiểm trên địa bàn.
Báo cáo này viết: 13 quận, huyện không có trẻ em phải lao động trong điều kiện độc hại và nguy hiểm trên địa bàn; riêng quận Hoàn Kiếm có 2 trẻ (sinh năm 1991) phải làm việc hàng ngày với thời gian kéo dài đến 14 giờ/ngày tại cửa hàng ăn uống ở số 10 phố Đình Ngang (phường Cửa Nam).
Tuy nhiên, công việc của 2 trẻ này không thuộc danh mục ngành nghề nặng nhọc, độc hại (chủ yếu đưa cơm hộp và xếp đồ ăn trong tủ với mức lương 300 ngàn đồng/tháng).
Thực ra, báo cáo trên của Sở LĐTB-XH Hà Nội thuộc đề án "Ngăn chặn và giải quyết tình trạng trẻ em phải lao động trong điều kiện độc hại và nguy hiểm giai đoạn 2006-2010". Ban đầu, Sở xin cấp bổ sung kinh phí xây dựng đề án là 281 triệu đồng, tuy nhiên Uỷ ban DS,GĐ-TE kêu kinh phí có hạn nên địa bàn khảo sát phải điều chỉnh thu hẹp lại, và mức kinh phí chốt lại là 150 triệu đồng.
Nhưng cho đến cuối tháng 7 thì khoản kinh phí này vẫn chưa được cấp. Trong lúc chờ, Sở LĐTB-XH HN đành gửi trước công văn "chay" xuống yêu cầu 14 quận, huyện điều tra. Thiếu tiền, kết quả báo về Sở cũng... "chay"! Sau đó thì xảy ra vụ nhục hình em Nguyễn Thị Bình.
Chỉ 9/14 quận, huyện được rà soát
Đến hôm qua (21/11), Sở LĐTB-XH HN mới mời bộ chủ quản xuống để tập huấn cho 136 phường, xã thuộc 7 quận và 2 huyện về khảo sát trẻ em phải lao động sớm từ 6 cho đến dưới 16 tuổi (3 quận và 2 huyện còn lại phải đợi đến... đầu năm sau).
Trong khi chỉ còn vỏn vẹn 10 ngày để rà soát số trẻ này trên khắp Hà Nội.
Việc tập trung rà soát các quận nội thành được lý giải là: nơi đây tập trung nhiều trẻ em phải lao động sớm hơn. Trẻ làm thuê ở Từ Liêm, nơi đô thị đang phát triển chóng mặt cũng được liệt vào danh sách điều tra.
Theo tính toán ban đầu, phải đến ngày 15/12 thì việc rà soát trẻ lao động sớm mới xong ở 136 phường, xã. Sau đó dựa trên danh mục các ngành nghề độc hại của Bộ LĐTB-XH các em sẽ được phân ra, lập danh mục, hồ sơ để quản lý theo dõi. Cộng thêm với kết quả 5 quận, huyện còn lại, đến quý II năm sau đề án ngăn chặn trẻ em phải lao động trong môi trường độc hại được lập. Dự kiến, UBND TP. Hà Nội sẽ phê duyệt vào quý III.
Lần này, Sở LĐTB-XH HN chỉ rà soát số trẻ lao động sớm, không rà soát số trẻ lang thang. Ở đây cần nhắc lại ý kiến của Phó Vụ trưởng Vụ Trẻ em (Bộ LĐTB-XH) Nguyễn Trọng An rằng: "Thực tế cho thấy, có rất nhiều trẻ bỏ nhà nhưng không lang thang trên đường phố mà lưu lạc vào các gia đình với nhiều danh nghĩa khác nhau: cháu họ, em họ... Nếu nói đây là đối tượng lao động sớm thì các gia đình có thể nhận là người thân đến giúp đỡ. Tóm lại cần coi nhóm giúp việc này là trẻ em lang thang, nhưng không phải bán báo, đánh giày trên đường phố mà lưu lạc trong các gia đình, nhà hàng... như thế mới không bị bỏ sót khi rà soát".
-
Đỗ Minh