221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1007696
TP.HCM: Buôn Viagra giả, bị đề nghị truy tố
1
Article
null
TP.HCM: Buôn Viagra giả, bị đề nghị truy tố
,

(VietNamNet) - Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa đề nghị truy tố Đào Công Lập (quê Cần Thơ) về hành vi mua bán hơn 200 viên "thần dược phòng the" giả.

’Cẩn
Cẩn thận với "thần dược" kẻo tiền mất tật mang.
Ngày 20/11/2007,Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND TP.HCM đề nghị truy tố Đào Công Lập tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh” theo điều 157 BLHS. 

Đối với Lương Hồng Phương - người bị bắt quả tang về hành vi mua bán và giao nhận thuốc Viagra giả với Đào Công Lập (đã thực hiện 4 lần), CQĐT xác định chưa đủ cơ sở để kết luận Lương Hồng Phương phạm tội nên đã đình chỉ điều tra.

Ngày 17/6/2007, qua nguồn tin quần chúng, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP.HCM phát hiện Lương Hồng Phương đang giao thuốc Viagra cho Đào Công Lập. Khám xét tại chỗ, CQĐT phát hiện 200 vỉ thuốc Viagra không có hoá đơn chứng từ nên đã lập biên bản với Lương Hồng Phương và Đào Công Lập.

Quá trình điều tra đã xác định Đào Công Lập là người chuyên buôn bán dụng cụ y khoa trước cửa hàng dụng cụ y khoa số 6B, Trung tâm dược đường 3/2, quận 11. 

Vào khoảng tháng 04/2007, Lương Hồng Phương (làm nghề chạy xe ôm) gặp và hỏi Lập có mua thuốc Viagra giá rẻ không. Khoảng nửa tháng sau, Lập điện thoại cho Phương hẹn ra đường Lý Thường Kiệt, bên hông chợ thuốc quận 11 để mua Viagra giả, loại vỉ 4 viên, giá 10.000đ/vỉ.

Lần thứ 2, Lập mua của Phương cũng bằng cách điện thoại cho Phương đem thuốc Viagra giả ra giao ở đường Lý Thường Kiệt. Lần thứ 3, mua của Phương ở đường Cửu Long cư xá Bắc Hải, quận 10. Đến lần thứ tư, khoảng hơn 12 giờ ngày 17/6/2007, Lập điện thoại cho Phương hỏi mua 200 vỉ. Khi hai bên đang giao nhận thì bị bắt quả tang.

Tại Cơ quan điều tra, Đào Công Lập khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối với Lương Hồng Phương, ngay khi bị bắt quả tang đã không thừa nhận hành vi mua bán và giao nhận thuốc với Lập. Tuy nhiên sau khmột số nhân chứng, Lương Hồng Phương đã thừa nhận đã 04 lần giao thuốc Viagra cho Đào Công Lập. Nhưng Phương nại rằng có một người đàn ông người Trung Quốc không rõ tên, tuổi, địa chỉ ở đâu, nhờ y giao thuốc Viagra cho Lập, mỗi lần giao thuốc nhận tiền xong Phương giao lại cho người đàn ông Trung Quốc đó, được trả công 100.000đ/ lần. Lần thứ 4 đang giao nhận thuốc với Phương thì bị bắt quả tang.

Ngoài ra, CQĐT cho Yao Xiu Yan (Quốc tịch Trung Quốc, bị bắt ngày 07/6/2007 về tội Buôn bán hàng giả -mặt hàng thuốc tân dược, trong đó có Viagra giả- và Buôn bán hàng cấm) nhận diện Lương Hồng Phương. Kế quả, Yao xác định từ năm 2004, thời gian từ khoảng năm 2005, Phương thường xuyên chở Yao đi bán thuốc Viagra giả và dụng cụ thủ dâm tại các nhà thuốc trên địa bàn thành phố, trong đó có các nhà thuốc ở Trung tâm dược đường 3-2, quận 11.

Mẫu thuốc Viagra trong số thuốc được Đào Công Lập và Lương Hồng Phương trao tay, bị Cơ quan CSĐT bắt quả tang đã được trưng cầu giám định tại Phân viện KHHS- Bộ Công an. Kết quả: chúng là giả.

  • Gia Khang

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,