221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
989302
Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh nhận lệnh sơ tán dân
1
Article
null
Bão số 5:
Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh nhận lệnh sơ tán dân
,

(VietNamNet) - Sáng nay, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa bắt đầu dời hàng trăm nghìn dân từ những điểm có nguy cơ bị gió bão san phẳng đến vùng an toàn. Các tỉnh khác từ Thái Bình đến Quảng Trị đã trong tâm thế chờ bão.

vb
Sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Ảnh: TN.

Hoàn thành sơ tán dân trước 12h trưa nay

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1425/CĐ - TTg, các địa phương đã nhận được lệnh sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và Quảng Bình được xác định nằm trong vùng cần sơ tán dân. Đến thời điểm này, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa đã nhận được lệnh sơ tán.

Tại Hà Tĩnh đã có lệnh di dời 24.561 người của 28 xã thuộc 5 huyện là Nghi Xuân (1.070 người), Lộc Hà (11.400 người), Thạch Hà (2.000 người), Cẩm Xuyên (4.870 người), Kỳ Anh 7.221 người) ra khỏi vùng nguy hiểm. Việc sơ tán dân đồng loạt tại các khu vực trọng yếu sẽ kết thúc trước 12 giờ ngày 3/10. Mỗi xã đều bố trí 15-20 phương tiện các loại và cũng đã huy động quân đội, công an đến các địa bàn cần sơ tán để hỗ trợ.

Tỉnh Nghệ An đã chuẩn bị sơ tán dân của các huyện ven biển với số dân dự kiến 55.852 người, trong đó sơ tán tại chỗ từ nhà tạm đến nhà kiên cố khoảng 48.000 người, cụ thể là Quỳnh Lưu (18.100 người), Diễn Châu (29.378 người), Cửa Lò (5.000 người), Nghi Lộc (3.374 người).

Hai tỉnh này cũng đã có lệnh dỡ bỏ các biển quảng cáo và sẽ hoàn thành vào sáng ngày hôm nay.

Tỉnh Thanh Hóa đã triển khai 1.000 chiến sĩ quân đội, công an và ôtô để giúp dân sơ tán vào sáng ngày nay, đặc biệt là các huyện Nga Sơn (7.085 người), Hậu Lộc (15.600 người), Hoằng Hóa (3.010 người), thị xã Sầm Sơn (3.685 người), Quảng Xương (1.250 người).

Bộ Quốc phòng đã bố trí máy bay để sẵn sàng huy động tới các vùng có sự cố và điều động lực lượng quân khu IV hỗ trợ sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Theo báo cáo từ Ban chỉ đạo PCLB TW tại cuộc giao ban sáng nay (3/10), đến thời điểm này toàn bộ số tàu thuyền của các tỉnh trong vùng nguy hiểm đã về bờ neo đậu hoặc tìm được nơi trú, tránh. Các phương tiện gặp sự cố trên biển cho đến 10 giờ ngày 2/10 đều có thông tin và đã được giúp đỡ.

Ban chỉ đạo PCLB TW nhận định, vùng nguy hiểm của bão trong 24 giờ tới được xác định từ vĩ tuyến 17 trở ra phía Bắc. Vùng đặc biệt nguy hiểm là từ Quảng Bình đến Thanh Hóa. Các tỉnh khu vực miền trung và Tây Nguyên tiếp tục theo dõi, cảnh báo về mưa và nguy cơ lũ lớn trên các triền sông.

Chiều tối và đêm nay (3/10), tâm bão sẽ đổ bộ vào đất liền vì vậy, các địa phương kiên quyết không để dân ngủ lại trên các tàu, thuyền đã neo đậu và trên các chòi canh nuôi trồng thủy sản. Những khu vực thường xuyên xảy ra lũ quét thuộc huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vụ Quang, tỉnh Hà Tĩnh cần triển khai đối phó với nguy cơ lũ quét. Các nơi có bão đi qua chặt tỉa các cành cây lớn có nguy cơ bị gãy đổ. 

Đêm 4/10, bão số 5 suy yếu thành áp thấp

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện các tỉnh ven biển từ Thái Bình đến Quảng Ngãi đã có mưa nhỏ và gió từ cấp 3 đến cấp 4. Riêng đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh từ cấp 5 đến cấp 7.

Đêm (2/10), lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế đã lên đỉnh và đang xuống chậm. Sáng nay (3/10), lũ trên các sông ở Quảng Trị và Quảng Nam đang lên.

Ông Bùi Minh Tăng, GĐ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hiện bão số 5 chỉ cách bờ biển Thanh Hóa - Hà Tĩnh khoảng 310km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão vẫn mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117km một giờ), giật trên cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Như vậy, từ trưa nay (3/10), bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Thái Bình đến Quảng Trị, đêm 3/10 vùng tâm bão sẽ đi vào địa phận tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh. Đến 4 giờ ngày mai (4/10), vị trí tâm bão trên địa phận tỉnh Nghệ An.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, bão số 5 di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực ngoài khơi Trung Trung Bộ và vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật trên cấp 11. Biển động dữ dội. Từ trưa và chiều ngày 3/10, ở các tỉnh từ Thái Bình đến Quảng Trị gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, giật trên cấp 11. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao từ 3–5m.

Các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

  • Lệ Hà
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,