221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
948510
Quảng Ninh, Đồng Tháp rút khỏi bản đồ dịch cúm
1
Article
null
Quảng Ninh, Đồng Tháp rút khỏi bản đồ dịch cúm
,

(VietNamNet) - Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) vừa xác nhận Quảng Ninh, Đồng Tháp đã 22 ngày qua không có ổ dịch mới xuất hiện. Trong khi đó, tại một số địa phương, đặc biệt là Hải Phòng và Bắc Giang, dịch cúm gia cầm vẫn tái bùng phát trên địa bàn. 

Nếu cứ vận chuyển gia cầm trái phép như thế này thì dịch cúm gia cầm còn lây lan.

Tại Bắc Giang, Trung tâm Chẩn đoán Thú y TƯ hôm qua (21/6) thông báo kết quả xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm vịt của hộ nhà ông Nguyễn Như Ngọc, thôn Đạo Ngạn I, xã Quang Châu, huyện Việt Yên và hộ nhà ông Nguyễn Văn Nền, thôn Văn Tự, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa đều có virus cúm H5N1. 

Cũng trong ngày, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh động vật xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng đã tiến hành tiêu hủy 3.500 vịt mới nở, 1.780 quả trứng tại thôn Chiền và 181 con gà, 108 con vịt, 19 con ngan tại thôn Giá của tỉnh này. 

Như vậy, đến 22/6, Cục Thú y cho biết hai địa phương là Quảng Ninh, Đồng Tháp 22 ngày qua đã không xuất hiện thêm ổ dịch mới, rút khỏi bản đồ dịch cúm. Riêng Bắc Ninh (20 ngày), Phú Thọ (18 ngày), Nam Định (17 ngày), Hưng Yên, Hà Nam (16 ngày) đến nay cũng không phát sinh ổ dịch mới. 

Hiện trên toàn quốc còn 16 tỉnh có dịch chưa qua 21 ngày. 

TP.HCM: Chặn dịch từ cửa ngõ

Tại TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trung Tín vừa yêu cầu lực lượng liên ngành tăng cường hoạt động kiểm tra, thường xuyên, duy trì lực lượng chốt chặn tại các đầu mối giao thông, các tuyến quốc lộ, liên tỉnh lộ, các cửa ngõ ra vào thành phố (trực 24/24), khu dân cư, khu công nghiệp... kiên quyết xử lý các đối tượng vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép.

Các điểm nuôi gà đá, nuôi gia cầm nhỏ lẻ không đăng ký tiêm phòng, các tụ điểm mua bán gia cầm tự phát, cơ sở giết mổ, vựa kinh doanh, chợ sỉ và lẻ, nhà hàng quán ăn cũng bị kiểm tra chặt chẽ gia cầm không nguồn gốc nhập về từ các địa phương, xử lý kiên quyết các đối tượng vi phạm. 

Ông Trung nhấn mạnh, các phường, xã nếu để phát hiện xảy ra buôn bán gia cầm sống, gia cầm giết mổ trái phép trên địa bàn bị lập biên bản vi phạm từ 2 lần trở lên thì Chủ tịch UBND, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch phường - xã đó phải kiểm điểm trách nhiệm.

Trường hợp đoàn liên ngành thành phố kiểm tra phát hiện quận, huyện có địa bàn vi phạm buôn bán gia cầm sống, gia cầm giết mổ trái phép từ 2 lần trở lên thì lãnh đạo quận, huyện đó phải chịu trách nhiệm kiểm điểm và báo cáo về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm TP. 

  • H.Yên
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,