221
443
Văn hoá
vanhoa
/vanhoa/
1001510
LHP Việt 2007: Thiếu hào hứng, thừa băn khoăn!
1
Article
null
LHP Việt 2007: Thiếu hào hứng, thừa băn khoăn!
,

(VietNamNet) - Ở thời điểm chỉ còn 2 tuần nữa LHP Việt Nam lần thứ 15 khai màn, các nghệ sĩ lại tỏ ra thiếu hào hứng và thừa băn khoăn về LHP. Vì sao?

>> LHP Việt 2007: Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược
>> Không có người nước ngoài trong ban giám khảo
>> Liên hoan phim Việt 15: Không thể thay đổi điều lệ!

NSƯT Minh Châu: Tổ chức luộm thuộm!

NSƯT Minh Châu.
NSƯT Minh Châu.
Công việc của tôi thường xuyên tiếp xúc, chứng kiến các liên hoan phim với tư cách là người tham dự và cả thành viên BGK. Để so sánh với nước ngoài thì mình không thể vì ở mình còn nhiều cái sơ khai. Tôi đã đi dự nhiều LHP ở nước ngoài và thấy họ tổ chức quy củ đến từng phút một. Đương nhiên các LHP ở VN cũng đã có cố gắng trong khâu tổ chức nhưng nhiều khi lực bất tòng tâm, đôi khi phụ thuộc kinh phí nữa. LHP là dịp tôn vinh nghệ sĩ, tức là mời những nghệ sĩ có đóng góp nhiều cho điện ảnh nhưng đôi khi nghệ sĩ của mình cũng không được mời.

Ở các nước khác, diễn viên càng có nhiều đóng góp cho điện ảnh thì càng được tôn vinh trang trọng, còn ở mình thì không. Phim là sản phẩm của cả một tập thể, cả đoàn làm phim nhưng diễn viên, bộ mặt của phim thì gần như không được tôn trọng. Ngay cả ở một cường quốc điện ảnh như Mỹ, ở các LHP, họ luôn cố gắng mời càng nhiều diễn viên có tiếng càng tốt vì sự có mặt của họ chứng tỏ LHP đó thành công. Còn ở nước mình, có cảm giác họ làm cho xong chuyện. Nói là ngày lễ của các nghệ sĩ nhưng chẳng thấy nghệ sĩ đâu.

Tôi mới đi xa về cũng không biết LHP năm nay  thế nào, cũng không biết họ có mời mình hay không. Từ khi ra trường năm 1977, không có LHP nào tôi không có mặt, trừ 2 LHP tôi... được giải tổ chức tại Đà Nẵng và Nha Trang vì không được mời. Cách tổ chức LHP của mình dở lắm, có khi họ không thích mời mình thì không. Cách tổ chức rất buồn cười, luộm thuộm.

NSX Phước Sang: Chỉ quan tâm đến Ban giám khảo!

Giám đốc hãng phim tư nhân Phước Sang (phải).
Giám đốc hãng phim tư nhân Phước Sang (phải).
Mỗi LHP đều có 1 tiêu chí nhất định, hoàn toàn khác nhau nhưng điều đọng lại của mỗi LHP chính là cách tổ chức và giải thưởng. Tôi không muốn bàn đến tính đúng sai của các giải thưởng mà muốn nói đến tính thuyết phục của chúng. Đến với LHP, ngày hội của những người làm điện ảnh, ngoài việc gặp gỡ anh em trong giới đó là còn cơ hội để những người làm phim chia sẻ kinh nghiệm trong 3 năm qua.

Năm nay chúng tôi sẽ gửi 3 phim đi tranh giải: Đẻ mướn, Võ lâm truyền kỳÁo lụa Hà Đông. Tôi chỉ mong BTC chọn được thành phần BGK uy tín, đủ tài, đủ lực, chấm giải thật công tâm. Tôi mới chỉ tham gia một LHP VN tại Buôn Ma Thuột nên không nhận xét được gì nhiều. Tuy nhiên, tôi nghĩ, LHP phải có một quy trình cụ thể. Vấn đề là khi LHP kết thúc, phải làm phim VN hay hơn, khán giả mà cụ thể là khán giả của Nam Định sẽ đến với phim VN nhiều hơn. Điều đọng lại của LHP là gì? Giải thưởng có ý nghĩa rất lớn nhưng quan trọng là phim VN phải tìm được chỗ đứng trong lòng khán giả. Chứ sau LHP mà trống đánh xuôi, kèn thôi ngược, không đọng lại điều gì thì là thất bại lớn.

Diễn viên Thanh Thuý: Không biết phim của mình tranh giải!

’Thanh
Thanh Thúy, diễn viên chính trong "Vũ điệu tử thần", phim sẽ tham gia tranh giải tại LHP tới.
Đến thời điểm này Thúy cũng chưa biết có tham gia LHP VN tới hay không vì tới giờ vẫn chưa nhận được lời mời. Bận rộn với công việc, LHP cũng là cơ hội để Thúy được đi đây đi đó nên nếu có lời mời thì sẽ sắp xếp công việc để tham gia. Mục đích chính của Thúy khi dự LHP là giao lưu, gặp gỡ các anh chị đồng nghiệp chứ không phải giải thưởng. Thúy cũng đã tham dự LHP VN 14 tại Đắc Lắc và thấy kế hoạch từng ngày trong suốt 1 tuần diễn ra LHP của BTC khá tốt, đi thăm quan ở đâu, làm gì, chiếu phim gì, lúc nào... đều được lên chi tiết.

Chỉ có điều, tại LHP VN 14, bộ phim Thúy tham gia, Mùa Sen cũng tranh giải tại LHP mà Thúy... không biết. Thúy cũng không hiểu việc thông báo cho Thúy biết có phim Thúy tham gia dự LHP thuộc về ai?  Thuý được mời tới dự LHP với tư cách là Hội viên của Hội điện ảnh VN và chỉ tới cho vui. Do vậy, sát đến ngày công bố kết quả Thúy lại về Sài Gòn. Vừa về đến nơi, Thúy nhận được thông báo của một cô, cũng không hiểu chức vụ gì, nói là Mùa sen đã đoạt giải (Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Thể loại phim video) nên Thúy lại tức tốc bắt taxi quay lại Buôn Ma Thuột nhận giải, tất nhiên là tự bỏ tiền rồi.

Ông Lê Ngọc Minh, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh giải thích vì sao nhiều nghệ sĩ không được mời

Ông Lê Ngọc Minh.
Ông Lê Ngọc Minh.
Mỗi đoàn phim truyện nhựa có phim gửi đi tranh giải tại LHP 15 sẽ được mời 4 đại biểu, trong đó đã ưu tiên mời 2 diễn viên. Các diễn viên sẽ do đoàn làm phim giới thiệu. Ban tổ chức cũng có cái khó riêng vì hạn chế về nơi ăn ở, chi phí... Chúng tôi chỉ mời các NSND vì hiện tại có tới hơn 400 NSƯT nên không thể mời hết và còn các đoàn khách mời quốc tế... nữa. LHP năm nay ngoài 25 cuộc giao lưu nhỏ giữa khán giả và thành viên các đoàn làm phim truyện nhựa có phim tranh giải Bông sen vàng, sẽ có 3 cuộc giao lưu lớn giữa các nghệ sĩ với khán giả tại Nhà thi đấu TT Nam Định, quảng trường nhà thờ Bùi Chu Hải Hậu, quảng trường khi VHDL Phủ Giầy. Chúng tôi vẫn đang trong thời kỳ làm kịch bản và dự kiến sẽ gửi giấy mời vào khoảng ngày 10/11, sát với ngày khai mạc LHP.

  • Bích Hạnh (thực hiện)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,