221
445
Quốc tế
thegioi
/thegioi/
1198518
Số người thất nghiệp Mỹ ở mức thấp nhất trong sáu tháng
1
Article
null
Số người thất nghiệp Mỹ ở mức thấp nhất trong sáu tháng
,

Số nhân công bị sa thải ở Mỹ trong tháng 4 là 539.000 người - mức thấp nhất trong sáu tháng trở lại đây. Tuy nhiên, tỉ lệ thất nghiệp ở nước này lại là 8,9% - mức cao nhất kể từ cuối năm 1983.

Tỉ lệ thất nghiệp Mỹ tăng cho dù số người mất việc trong tháng 4 đã giảm (Ảnh Costar)
Thống kê của bộ Lao động Mỹ đưa ra hôm nay (8/5) cho thấy, số người mất việc làm trong tháng 4 thấp hơn nhiều so với mức dự đoán của giới phân tích (trên 600.000 người). Con số này trong tháng ba là 699.000 người.

"Có những tia hy vọng. Chúng ta đang đi đúng hướng, tình hình trở nên ít tồi tệ hơn so với những gì chúng ta nghĩ”, Mark Zandi, chuyên gia kinh tế cấp cao của Economy cho biết.

Tại phố Wall, tin tức mới về dữ liệu thất nghiệp đã khiến giới đầu tư thêm lạc quan. Vào đầu phiên giao dịch hôm nay, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng trên 90 điểm.

Tuy nhiên, nhiều công ty Mỹ vẫn khá thận trọng trong việc thuê nhân công khiến cho những người thất nghiệp gặp khó khăn khi tìm kiếm việc làm mới.

Kể từ khi cuộc suy thoái bắt đầu từ tháng 12/2007, Mỹ đã mất tổng cộng 5,7 triệu việc làm. Khủng hoảng ảnh hưởng tới doanh thu và lợi nhuận, khiến nhiều tập đoàn buộc phải sa thải nhân công và áp dụng nhiều biện pháp cắt giảm chi phí khác để tồn tại trong bão tài chính.

Số người thất nghiệp trong tháng 2 và 3 tại Mỹ cao hơn so với dự đoán. Tháng 2 là 681.000 người và tháng 3 là 699.000 người. Việc sa thải nhân công lớn nhất là vào tháng 1 với 741.000 vị trí – đây là mức lớn nhất kể từ năm 1949.

Số người Mỹ bị mất việc trong tháng 4 là thấp nhất kể từ con số 380.000 người hồi tháng 10.

Trong đó, các công ty xây dựng cắt giảm 110.000 lao động, giảm so với 135.000 người trong tháng trước. Lĩnh vực sản xuất sa thải 149.000 việc làm (tháng 3 là 167.000 người). Ngành bán lẻ cắt giảm gần 47.000 công nhân (tháng 3 là gần 64.000 người) và lĩnh vực tài chính sa thải 40.000 lao động (con số này tháng trước là 43.000 người).

Thị trường việc làm truyền thống thường không phục hồi cho tới khi một nền kinh tế thực sự tăng trưởng trở lại. Đầu tuần này, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Ben Bernanke đã đưa ra những tuyên bố lạc quan về cuộc suy thoái có thể chấm dứt và kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng trở lại vào cuối năm.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo, sự tăng trưởng còn yếu và thêm nhiều việc làm sẽ biến mất kể cả khi tiến trình phục hồi diễn ra.

  • Kỳ Thư (Theo AP, BBC) 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,