221
445
Quốc tế
thegioi
/thegioi/
1020090
2007 là năm tàn khốc nhất với quân Mỹ tại Iraq
1
Article
null
2007 là năm tàn khốc nhất với quân Mỹ tại Iraq
,

Nửa cuối năm 2007, bạo lực tại Iraq đã giảm mạnh nhưng tiến bộ này có giá rất đắt: 899 binh sĩ thiệt mạng. Đây là năm tàn khốc nhất với quân Mỹ kể từ khi cuộc chiến lật đổ Saddam Hussein nổ ra năm 2003.

Binh sĩ Mỹ tại Iraq (Ảnh AP)
Binh sĩ Mỹ tại Iraq. (Ảnh AP)

Các tư lệnh và nhiều nhà ngoại giao Mỹ cho hay, những tiến bộ trên mặt trận chống lực lượng nổi dậy như Al-Qaeda tại Iraq chỉ làm bật lên một phần của bức tranh về nơi quân Mỹ đang đóng khi cuộc chiến Iraq tiến gần tới năm thứ 5 vào tháng 3/2008.

Hai thay đổi quan trọng khích lệ cho liên quân do Mỹ lãnh đạo trong năm 2007 là quyết định ngừng bắn tự nguyện của lực lượng dân quân Shi’ite và cuộc nổi dậy của dân thường gốc Sunni nhằm chống lại lực lượng cực đoan, có thể bị phá hỏng nếu không có những nỗ lực thống nhất của Chính phủ Iraq.

Con số tử vong của binh sĩ Mỹ vào tháng 5 vọt lên 126 người. Đó là khi Mỹ bắt đầu tăng cường tấn công các căn cứ của lực lượng nổi dậy, làm tăng các vụ đụng độ ở Baghdad và những khu vực chủ chốt khác trên toàn miền trung Iraq.

Theo các nhà phân tích và chỉ huy quân sự, chiến lược tấn công Mỹ nhằm vào căn cứ của Al Qaeda tại Iraq đã đạt kết quả tốt: số thương vong của quân Mỹ giảm mạnh. Trong tháng 12 vừa qua, số lính thiệt mạng là 21, hơn một người so với tháng 2/2004 - tháng có số tử vong thấp nhất trong cả cuộc chiến Iraq.

Các báo cáo quân sự cho biết, năm 2007, số binh sĩ tử vong là 899, cao hơn so với 2004 - năm có số tử vong cao nhất kể từ 2007 trở lại là 850 người.

Kể từ khi cuộc chiến Iraq nổ ra năm 2003, có ít nhất 3.902 binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Trong số này, có ít nhất 3.175 người chết vì các hành động thù địch, số liệu của quân đội cho thấy.

  • Hoài Linh (Theo AP)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,