221
445
Quốc tế
thegioi
/thegioi/
1019756
Pakistan để ngỏ khả năng hoãn bầu cử sau sự cố Bhutto
1
Article
null
Pakistan để ngỏ khả năng hoãn bầu cử sau sự cố Bhutto
,
Các nhà chức trách Pakistan hôm nay (29/12) tuyên bố cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 1/2008 có thể bị hoãn lại do tình trạng hỗn loạn lan rộng sau cái chết của cựu Thủ tướng Benazir Bhutto.

Những người ủng hộ cựu Thủ tướng Bhutto không rõ kẻ nào phải chịu trách nhiệm trước cái chết của bà (Ảnh BBC)
Những người ủng hộ cựu Thủ tướng Bhutto không rõ kẻ nào phải chịu trách nhiệm trước cái chết của bà (Ảnh BBC)
Ủy ban bầu cử Pakistan khẳng định sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào thứ hai (31/12) để quyết định số phận của các vòng bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào ngày 8/1. Cơ quan này nêu rõ rằng khả năng hoãn bầu cử có thể được tính đến.

Theo tuyên bố của các nhà chức trách, "tất cả các hoạt động liên quan đến việc chuẩn bị cho bầu cử, bao gồm in ấn phiếu cử tri, công tác hậu cần cũng như đào tạo nhân viên bầu cử đã chịu ảnh hưởng bất lợi" từ vụ ám sát bà Bhutto.

Ủy ban bầu cử cho biết, tại một số nơi, tình hình an ninh "không cho phép" tiến hành các vòng bỏ phiếu. Cơ quan này trích dẫn những nguyên nhân là: một ứng viên tranh cử đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom; các văn phòng của ủy ban bầu cử tại 9 quận bị phóng hỏa; danh sách cử tri đã bị thiêu rụi thành tro.

Kể từ khi bà Bhutto bị sát hại hôm 27/12, bạo lực đã bùng phát tại Pakistan khiến ít nhất 33 người thiệt mạng. Mỹ và các cường quốc phương Tây đã yêu cầu Islamabad tiếp tục quá trình đưa đất nước trở lại con đường dân chủ sau cái chết của cựu nữ thủ tướng.

Trong khi đó, Nawaz Sharif, một lãnh đạo đối lập hàng đầu Pakistan, tuyên bố sẽ tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội. Đảng Nhân dân Pakistan (PPP) của bà Bhutto khẳng định sẽ đưa ra quyết định về việc có tham gia các vòng bỏ phiếu vào tháng sau hay không vào chủ nhật (30/12).

Một số nhà phân tích nhận định cuộc bầu cử quốc hội Pakistan sẽ thiếu sự tín nhiệm nếu đảng PPP từ chối tham gia.

Tranh cãi về nguyên nhân cái chết của bà Bhutto

Bà Bhutto đã chết như thế nào hiện là chủ đề gây tranh cãi ở Pakistan.

Hình ảnh trích từ đoạn video phát sóng trên kênh truyền hình Pakistan Dawn News hôm 28/12 cho thấy một kẻ tấn công lạ mặt đang chĩa súng về phía bà Bhutto trong cuộc mít tinh vận động cho cuộc bầu cử quốc hội tại thành phố Rawalpindi. (Ảnh AFP)
Hình ảnh trích từ đoạn video phát sóng trên kênh truyền hình Pakistan Dawn News hôm 28/12 cho thấy một kẻ tấn công lạ mặt đang chĩa súng về phía bà Bhutto trong cuộc mít tinh vận động cho cuộc bầu cử quốc hội tại thành phố Rawalpindi. (Ảnh AFP)
Lãnh đạo đảng PPP tử nạn sau vụ tấn công liều chết nhắm vào xe ôtô của bà tại một cuộc mít tinh vận động cho cuộc bầu cử quốc hội ở thành phố Rawalpindi. Các thông báo ban đầu và nhiều nhân chứng cho hay bà Bhutto đã bị bắn trước khi một quả bom phát nổ gần đó.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Pakistan tuyên bố bà Bhutto đã không trúng đạn hay bị thương vì bom. Theo cơ quan này, cựu nữ thủ tướng thiệt mạng sau khi đập đầu vào cửa nóc ôtô trong lúc tìm cách tránh đạn. Bộ Nội vụ cũng buộc tội Al-Qaeda đứng đằng sau vụ việc này.

Các thành viên cấp cao trong đảng PPP ngay lập tức bác bỏ những tuyên bố của chính phủ về vụ ám sát bà Bhutto và gọi đó là "những lời nói dối". Sherry Rehman, phát ngôn viên của bà Bhutto, người trực tiếp liệm thi thể cựu nữ thủ tướng, quả quyết: "Tôi đã nhìn thấy vết thương do một viên đạn bắn xuyên từ phía sau đầu bà Bhutto. Tuyên bố của chính phủ là những lời lẽ vô nghĩa, lố bịch và nguy hiểm vì nó nhằm che đậy những gì thực sự đã xảy ra".

Farooq Naik, luật sự của bà Bhutto và cũng là một thành viên cấp cao của đảng PPP, nói thêm rằng bà Bhutto còn bị trúng viên đạn thứ hai vào bụng.

  • Thanh Bình (theo AFP, BBC)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,