221
445
Quốc tế
thegioi
/thegioi/
761702
Bộ trưởng Nội vụ Lebanon từ chức
1
Article
null
Liên quan vụ sứ quán Đan Mạch tại Beirut bị đốt:
Bộ trưởng Nội vụ Lebanon từ chức
,

Ông Hassan Sabeh đã tuyên bố rời khỏi vị trí Bộ trưởng Nội vụ Lebanon sau khi những người Hồi giáo biểu tình tấn công và đốt phá đại sứ quán Đan Mạch tại Beirut để phản đối việc báo chí phương Tây đăng tranh biếm họa nhà tiên tri Mohamed.

Lý do mà ông Sabeh đưa ra là Lebanon không có sự thống nhất chính trị trong việc dẹp biểu tình.

"Cách đây vài phút tôi đã đệ đơn từ chức. Tôi đã rời cuộc họp mà không chờ tới lúc nhận được câu trả lời", ông Sabeh cho biết.

Soạn: AM 694743 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Người biểu tình giận giữ đốt phá trước đại sứ quán Đan Mạch tại Beirut.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Lebanon Per Stig Moeller kêu gọi tất cả mọi người hãy bình tĩnh vì "tình hình hiện nay đang rất nghiêm trọng".

Chính phủ Đan Mạch yêu cầu các công dân của mình sống ở Lebanon hãy rời khỏi quốc gia này càng sớm càng tốt hoặc ở yên trong nhà.

Diễn biến câu chuyện

30/9/2005: 12 bức tranh biếm hoạ mô phỏng hình ảnh Nhà tiên tri Mohamed được tờ Jyllands-Posten của Đan mạch đăng tải.
20/10: Thủ tướng Đan Mạch nhận được phàn nàn từ 11 nước song từ chối can thiệp.
10/1/2006: Tờ Magazinet của Na Uy lại đăng tải những bức tranh này.
26/1/2006: Ảrập Xêút triệu hồi đại sứ từ Copenhagen về nước.
30/1: Biên tập tờ Jyllands-Posten xin lỗi. Các tay súng bao vây văn phòng của EU tại Gaza.
1/2: 7 tờ báo tại châu Âu đồng loạt tái đăng các bức tranh để bày tỏ tinh thần đoàn kết với tờ Jyllands-Posten.
4/2: Người Syria tấn công đại sứ quán Đan Mạch và Na Uy tại Damascus.

Ông Sabeh cho hay, hôm 4/2, 1.200 nhân viên an ninh cùng với 1.600 binh sĩ đã được điều động tới ngăn chặn các đoàn biểu tình hòa bình biến thành bạo lực.

"Tuy nhiên, mọi việc đã vượt tầm kiểm soát khi một số phần tử thâm nhập vào đoàn biểu tình đã phá vỡ hàng rào an ninh. Duy nhất còn một lựa chọn là lệnh nổ súng song tôi không sẵn sàng ra lệnh cho binh sĩ xả súng vào các công dân Lebanon", trích lời ông Sabeh.

Vụ đốt phá sứ quán Đan Mạch tại Beirut là làn sóng phản đối mới nhất của người Hồi giáo trên toàn thế giới chống lại việc báo chí phương Tây, khởi đầu là Đan Mạch, cho in nhiều tranh châm biếm đấng tiên tri Mohammed, nhân vật linh thiêng nhất của đạo Hồi.

Cảnh sát Lebanon đã phải dùng tới lựu đạn hơi cay để kiềm chế người biểu tình song đã không ngăn cản được họ vào khuôn viên Đại sứ quán Đan Mạch lục lọi và phát hỏa.

Các nhà chức trách cho hay, tính tới thời điểm này, ít nhất 1 người được thông báo đã thiệt mạng và khoảng 200 người khác bị bắt.

  • Thanh Hảo (Theo BBC, AP)

Tin liên quan:

- Thực hư vụ lộn xộn về tranh biếm hoạ Mohamed
- Người Siri đốt phá sứ quán Đan Mạch, Na Uy
- Thêm ĐSQ Đan Mạch ở Lebanon bị đốt

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,