221
445
Quốc tế
thegioi
/thegioi/
752135
Đánh bom đẫm máu tại Iraq: 130 thiệt mạng
1
Article
null
Đánh bom đẫm máu tại Iraq: 130 thiệt mạng
,

Ngày 5/1 có thể được coi là một trong những ngày khủng khiếp, đẫm máu nhất tại Iraq kể từ sau chính quyền Saddam Hussein bị lật đổ năm 2003 khi có ít nhất 130 người bị chết, 7 lính Mỹ thiệt mạng, và hàng trăm người khác bị thương trong hàng loạt vụ đánh bom tự sát tại nước này trong ngày hôm qua.

Soạn: AM 669909 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Ở Iraq không ngày nào là không có người chết vì bạo lực.

Khoảng 200 người Iraq đã bị thương trong các vụ tấn công tại 2 thành phố ở Iraq, 3 vụ nổ bom tại thủ đô Baghdad và vụ đốt một đường ống dẫn dầu ở Kirkud hôm 5/1.

Một trong những vụ đánh bom có số người chết nhiều trong ngày hôm qua là là vụ đánh bom thánh đường của người Hồi giáo dòng Shiites ở thành phố Karbala, cách thủ đô Baghdad 110 km, làm ít nhất 63 người chết và 120 người khác bị thương khi một kẻ tấn công liều chết đã tự kích hoạt các thiết bị nổ mang theo người cạnh thánh đường Imam Hussein, một trong những đền thờ Shiite linh thiêng nhất ở Iraq. 

Trong khi đó, tại Ramadi, khoảng 70 người đã bị thiệt mạng và 65 người khác bị thương khi một kẻ đánh bom tự sát đã cho nổ khối thuốc nổ bên mình tại một trạm tuyển quân của cảnh sát khi có khoảng 1.000 người Iraq đăng ký gia nhập cảnh sát và quân đội nước này.

Hôm qua cũng là một ngày tổn thất nặng nề đối với binh lính Mỹ tại Iraq khi có 7 người bị chết trong 2 vụ bị dính bom cài trên đường ở thủ đô Baghdad và thành phố Najaf.

Ngày 5/1 là một ngày đánh bom đẫm máu nhất kể từ vụ đánh bom tự sát hôm 14/9/2005 làm 112 người thiệt mạng và là ngày đánh bom tiếp theo hàng loạt các vụ đánh bom gần đây và làm 183 người thiệt mạng chỉ trong 2 ngày 4 và 5/1. Hôm 4/1 cũng là một ngày đẫm máu sau ngày bầu cử Quốc hội đầu tiên khi có ít nhất 53 người đã thiệt mạng. Thủ tướng Iraq đã lên án các vụ đánh bom này, nói rằng những kẻ nổi dậy muốn phá hoại tiến trình hoà hợp dân tộc sau bầu cử ở Iraq.

Người Hồi giáo dòng Shiites ở Iraq thường là mục tiêu tấn công những người kẻ nổi dậy người Sunni như nhóm khủng bố Al Qaeda ở Iraq do trùm khủng bố Abu Musab al-Zarqawi cầm đầu. Các vụ bạo lực liên tục tăng trở lại tại Iraq trong những ngày đầu năm mới sau khoảng 3 tuần yên ắng sau ngày bầu cử Quốc hội Iraq đầu tiên hôm 15/12, tiến dần tới việc thành lập một chính phủ liên hợp bao gồm 3 đảng phái chính trị chính tại Iraq là đảng của người Hồi giáo Shiites, Sunni và Kurds.

Cũng liên quan tới tình hình an ninh tại Iraq, tính tới ngày 5/1/2005, đã có ít nhất 2.189 binh lính Mỹ bỏ mạng tại chiến trường Iraq, số binh lính Anh là 98, các binh lính ở các nước khác trong liên quân là 98. Tổng số bính lính Iraq thiệt mạng là vào khoảng 4.895 và 6.370 người, thường dân Iraq là 27.736 và 31.263 người, kể từ khi cuộc chiến do Mỹ phát động vào tháng 3/2003.

Các vụ tấn công làm nhiều người Iraq thiệt mạng nhất kể từ khi cuộc chiến lật đổ Saddam:

- 4/1/2006: Đánh bom đám tang người Hồi giáo Shiite ở Baqouba, 32 người chết.

- 6/1/22005: Đánh bom Học viện cảnh sát ở Baghdad, 43 người chết.

- 24/11/2005: Đánh bom bệnh viện ở Baghdad, 30 người chết.

- 19/11/2005: Đánh bom thánh đường Hồi giáo Shiites ở Baghdad, 36 người chết.

- 18/11/2005: Đánh bom 2 nhà thờ Hồi giáo Shiites gần biên giới Iran, 74 người chết.

- 10/11/2005: Đánh bom tự sát tại Nhà hàng ở Baghdad, 35 người chết.

- 2/10/2005: Đánh bom xe buýt gần chợ của người Shiites ở Baghdad, 20 người chết.

- 31/10/2005: Đánh bom xe hơi tại Basra, thành phố lớn thứ 2 ở Iraq, 20 người chết.

- 11/10/2005: Đánh bom trung tâm tuyển quân ở Tal Afar, 30 người chết.

- 29/9/2005: Đánh bom thị trấn Balad có nhiều người Shiites sinh sống, 102 người chết.

- 17/9/2005: Đánh bom chợ của người Shiites ở ngoại ô Baghdad, 30 người chết.

- 14/9/2005: Đánh bom vào đám đông người lao động Shiites tụ tập ở gần Baghdad, 112 người chết.

- 17/8/2005: Đánh bom ở Baghdad, 43 người  chết.

- 29/7/2005: Đánh bom trung tâm tuyển quân ở Rabiah, gần biên giới Syria, 52 người chết.

- 24/7/2005: Đánh bom trạm cảnh sát ở Baghdad, 39 người chết.

- 16/7/2005: Đánh bom thánh đường Shiites ở Musayyib, 54 người chết.

- 4/5/2005: Đánh bom trung tâm tuyển quân ở Kurdish, 60 người chết.

- 1/5/2005: Đánh bom đám tang ở Tal Afar, 25 người chết.

- 24/4/2005: Đánh bom ở Tikrit, 29 người chết.

- 10/3/2005: Đánh bom ở thành phố Mosul, 47 người chết.

- 28/2/2005: Đánh bom trung tâm tuyển quân ở Hillah, 125 người chết, ngày tồi tệ nhất kể từ sau khi Saddam bị lật đổ.

- .............

    Nguyên Hưng (Theo AP, Reuters, MSNBC News)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,