221
445
Quốc tế
thegioi
/thegioi/
631216
Ngày châu Âu đặc biệt tại Việt Nam
1
Article
null
Ngày châu Âu đặc biệt tại Việt Nam
,

(VietNamNet) - Tối 9/5, bên bờ Hồ Tây thơ mộng đã diễn ra lễ kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít Đức, đúng hơn là một ngày châu Âu rất đặc biệt tại Việt Nam.

   * Tinh thần Vệ quốc vĩ đại tái hiện ở Việt Nam

Tham dự buổi lễ có các đại biểu đến từ các cơ quan ngoại giao của 25 nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) tại VN. Cờ của các nước được treo đầy đủ trên lễ đài của không gian Full-size của khách sạn Sheraton, nằm sát mép nước Hồ Tây lộng gió.

Ngày châu Âu đặc biệt tại Việt Nam.

Cờ 25 nước, bắt đầu là của EU, xếp ngay sau đó là quốc kỳ Đức và cuối cùng là cờ Liên hiệp Anh, phấp phới bay trên bục lễ đài. Cũng như cách treo cờ, tinh thần của buổi lễ được hướng tới sự đoàn kết giữa tất cả các nước châu Âu hơn là chỉ kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít Đức.

Hầu như không ai nhắc tới chiến thắng hay chiến bại, phát xít hay Đồng minh... trong buổi lễ đầm ấm tối nay. Tất cả đều nói tới tình đoàn kết, như tên của buổi lễ, "Ngày đoàn kết châu Âu".

Sau vài phút cử nhạc hiệu của EU và Quốc ca Việt Nam, lãnh đạo các nước tham gia đã có bài phát biểu ngắn gọn và vui vẻ, ít mang tính chính trị như dự đoán của nhiều người.

Đại diện EU cũng nhanh chóng hướng mọi người vào những mối quan tâm khác ngoài ý nghĩa kỷ niệm chiến thắng phát xít. Thay vào đó, ông nhắc nhiều tới sự hình thành Liên minh châu Âu, về ý nghĩa của ngày gọi là "Ngày đoàn kết châu Âu" cũng như về việc hình thành và phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa khối thị trường chung rộng lớn và giàu mạnh này đối với Việt Nam.

"Việt Nam và EU đã ký Hiệp định ngoại giao cách đây 15 năm. Cả hai bên đã làm được rất nhiều điều, và sẽ còn nhiều điều bổ ích phía trước", ông Markus Cornaro, Đại sứ, Trưởng phái đoàn Uỷ ban châu Âu tại Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ.

Việt Nam và EU thiết lập quan hệ ngoại giao kể từ tháng 10/1990 và ký Hiệp định khung về hợp tác vào tháng 7/1995. Hai sự kiện có ý nghĩa này là cột mốc quan trọng trong việc phát triển quan hệ chính trị, kinh tế và thương mại giữa hai bên.

Mười lăm năm qua, và đặc biệt là 10 năm trở lại đây, kể từ khi thực hiện hiệp định khung, EU đã và đang trở thành đối tác quan trọng nhất, một thị trường rộng lớn, tiêu thụ nhiều loại sản phẩm quan trọng của nền kinh tế Việt Nam như giày dép, dệt may, nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ dân dụng, sản phẩm nhựa, đồ điện tử hay thuỷ sản.

Bên cạnh đó, các chương trình hợp tác phát triển với Việt Nam của EU đã hỗ trợ Việt Nam tăng tốc xoá đói giảm nghèo, tăng cường phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường, cải cách kinh tế... Mục tiêu của những chương trình này, theo như lãnh đạo các nước EU, là để giúp Việt Nam phát triển bền vững.

Về phía mình, Việt Nam ghi nhận những thiện chí đó của châu Âu đồng thời bày tỏ hy vọng mối quan hệ đó tiếp tục phát triển tốt đẹp vì lợi ích của nhân dân các nước liên quan.

"Hôm nay kỷ niệm ngày châu Âu đúng vào dịp Việt Nam và EU chuẩn bị kỷ niệm 15 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao", Phó Thủ tướng Vũ Khoan phát biểu tại buổi lễ, "Xin chúc cho quan hệ Việt Nam - EU luôn tươi mát như làn gió Hồ Tây đang thổi vào buổi tiệc này".

Tham gia buổi lễ, ngoài đại biểu đến từ các cơ quan ngoại giao của 25 nước thuộc EU tại Việt Nam và các đại biểu Việt Nam như Phó Thủ tướng Vũ Khoan, cựu Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại EU Tôn Nữ Thị Ninh còn có Đại sứ các nước Nga, Belarus, Ukraine, quan khách các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam cũng như đông đảo phóng viên báo chí các hãng AFP, AP và các hãng tin lớn khác của châu Âu.

"Hôm nay, kỷ niệm ngày châu Âu tại Việt Nam, cũng là ngày thế giới kỷ niệm 60 năm chiến thắng phát xít, do vậy, là một ngày hết sức ý nghĩa", Phó Thủ tướng nói tiếp,  "Điều đáng tiếc là cả hai cuộc Thế chiến đều bắt nguồn từ châu Âu. Hôm nay, chúng tôi bày tỏ hy vọng rằng, sẽ không bao giờ có cuộc chiến nào ở châu Âu nữa. Ở đó, mong rằng mãi chỉ có phồn vinh và phát triển".

Buổi lễ đã diễn ra ngắn gọn, đơn giản trong không khí thoáng mát bên bờ Hồ Tây, trong nền nhạc êm dịu của những bản giao hưởng quen thuộc như Phiên chợ Ba Tư, Bản giao hưởng Bốn mùa, Sonata ánh trăng... Buổi lễ còn là dịp gặp gỡ và trao đổi thân mật giữa các quan khách ngoại giao đang có mặt tại Hà Nội.   

Các giai đoạn chính của Đệ nhị thế chiến (1939-1945)

Từ 1939 đến 1945, Đệ nhị thế chiến đại để đã trải qua 5 giai đoạn:
1-
     Giai đoạn thứ nhất: từ 1/9/1939 (ngày Đức tấn công Ba Lan, mở đầu đại chiến) đến 22/6/1941 (ngày phát xít Đức tấn công Liên Xô).
2-
     Giai đoạn thứ hai: Từ ngày 22/6/1941 đến ngày 19/11/1942 (ngày mở đầu cuộc phản công ở Stalingrad).
3-
     Giai đoạn thứ ba: Từ 19/11/1942 đến ngày 24/12/1943 (ngày mở đầu cuộc tổng phản công của Hồng quân Liên Xô trên khắp các mặt trận).
4-
     Giai đoạn thứ tư: Từ 24/12/1943 đến ngày 9/5/1945 (ngày phát xít Đức đầu hàng, chiến tranh kết thúc ở châu Âu).
5-
     Giai đoạn thứ năm: Từ 9/5/1945 đến ngày 14/8/1945 ( ngày phát xít Nhật đầu hàng, Đệ nhị thế chiến chấm dứt).

  • NHQ

 

Moscow tưng bừng kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít
Hơn 50 nhà lãnh đạo thế giới và hàng nghìn cựu chiến binh đã đổ về thủ đô Moscow để tham dự hàng loạt sự kiện quan trọng trong ngày Chiến thắng.


 

Chùm ảnh lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng phát xít

Hôm nay (9/5), Nga tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng phát xít. Hơn 50 nhà lãnh đạo thế giới sẽ có mặt tham dự sự kiện trọng đại này.


Vì sao Tokyo thoát khỏi bom nguyên tử?
Tình cờ chiến hạm chở bom nguyên tử Mỹ định ném xuống Tokyo đã bị phá huỷ. Nhờ vậy thành phố Tokyo thoát khỏi thảm hoạ như Hirosima và Nagasaki.

Chiến thắng vĩ đại: Lịch sử và thực tại

Trong những ngày này, thế giới đang kỷ niệm 60 năm Chiến thắng phát-xít. Tháng 5-1945 là dấu mốc trọng đại trong lịch sử của Nga, châu Âu và thế giới.


Nước Đức - 60 năm trưởng thành từ Thế chiến II

Sáu mươi năm sau ngày 9/5 đầy cay đắng, nước Đức đã lấy lại vị thế quốc tế và làm cho thế giới tin rằng lời xin lỗi của họ là thành thật.


Ngày chiến thắng vẫn mãi trong lòng người Nga
Những trận chiến, những trận bom ... tất cả dường như vẫn đậm sâu trong mỗi cựu chiến binh Nga hôm nay, 60 năm sau ngày chiến thắng phát xít.

Châu Âu đồng loạt kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít
Các hoạt động kỷ niệm lần thứ 60 ngày quân Đồng Minh chiến thắng Đức Quốc xã đang diễn ra rầm rộ tại nhiều nước châu Âu.

Nước Đức, ngày ấy và bây giờ

Từng con đường, góc phố, từng cổng thành, tháp cổ hay nhà thờ... đều đã đổi khác từng ngày một sau cái ngày đầy tủi hổ 8/5/1945.


Cảm nhận từ giới trẻ các nước tham gia Thế chiến II

Các vấn đề được quan tâm nhất mỗi khi nói về hậu quả của Thế chiến II đến cuộc sống ngày nay trong mắt thanh niên Nga, Đức và Ba Lan.


Nga - Đức nhìn nhận lại Thế chiến II

Kỷ niệm ngày chiến thắng, nguyên thủ 2 nước có ảnh hưởng lớn nhất trong Thế chiến II đã gặp gỡ và đã đưa ra những nhìn nhận mới thú vị.


Tranh cổ động của Liên Xô trong Thế chiến II

Đóng góp vào cuộc chiến hào hùng của Hồng quân Liên Xô phải kể đến công tác tuyên truyền và cổ vũ tinh thần chiến đấu tốt.


Tinh thần Vệ quốc vĩ đại tái hiện ở Việt Nam

Tinh thần Vệ quốc hiện về trong không khí ấm áp của những bản nhạc Xôviết và trong tình hữu nghị giữa nhân dân đến từ các nước có mặt tại Hà Nội.


Nga diễn tập bảo vệ lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít
Lực lượng hành pháp Moscow và St.Petersburg ngày 5/5 đã diễn tập ngăn chặn những vụ tấn công khủng bố có thể xảy ra trong lễ kỷ niệm ngày 9/5 tới.

Đông Jerusalem - Thành phố sau Thế chiến II

Thế chiến II đã để lại nhiều hậu quả lớn, có tác động lâu dài tới cục diện thế giới. Một trong số đó là việc ra đời nhà nước Israel.


 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,