Hồng quân Liên Xô đã có những trận đánh ác liệt với quân phát xít Đức ngay trên các thành phố quê hương của mình.
|
| Tượng đài Mẹ -Tổ quốc tại đồi Mamaev-Kurgan. |
Một trong các trận chiến đó diễn ra ở thành phố Stalingrad, nay là Volgograd.
(NHQ - Theo RIA)
|
Hồng quân Xôviết trên những dặm đường hành quân
Hành quân thần tốc với quyết tâm cao, với tinh thần lạc quan không mệt mỏi là những người chiến sỹ Hồng quân Xôviết.
Sự thật phía sau huyền thoại về các cảm tử quân Nhật | |||
Sinh ở Azerbaijan, người Đức, song lại trở thành nhân viên tình báo Nga hoạt động trên đất Nhật và được coi là điệp viên siêu hạng nhất trong Thế chiến II. | |||
Người cận vệ cuối cùng của Hitler Rochus Misch là người trực điện đài và là cận vệ thân cận cuối cùng của Hitler hiện còn sống sót. Năm nay ông đã 87 tuổi song vẫn còn rất tráng kiện. | |||
Đức quốc xã đưa vàng sang Argentina như thế nào? Vào những ngày cuối cùng của Đệ nhị thế chiến, hàng tấn tiền, vàng của những nhân vật chóp bu Đức Quốc xã đã được tàu ngầm chở sang Argentina. | |||
Đệ nhị thế chiến có thể kết thúc sớm hai năm Đệ nhị thế chiến có thể kết thúc sớm hai năm, khi chiếc máy bay chở Hitler hạ cánh gần Zaporoze vào tháng 2/1943. | |||
Cắt đứt huyết mạch đường sắt của Đức quốc xã Việc đánh lật đoàn tàu vận tải làm thiệt hại nặng nề về người và vũ khí cũng như làm đình trệ kế hoạch triển khai quân đến Normandie. | |||
Lời đe doạ cho phát xít, Mỹ không thiếu! Mỹ tìm mọi cách ghi dấu ấn để vừa khuyếch trương tầm quan trọng, vừa đe doạ phe phát xít, qua đó tự lên dây cót tinh thần cho mình. | |||
Thời khắc cuối cùng của Hitler ở Berlin Bà Traudl Junge, nay đã ngoài 80 tuổi, từng là thư ký riêng của Hitler và nhà báo Nga A.Bevơ kể qua cuốn "Sự kiện Berlin 1945" về những giấy phút cuối cùng của Hitler. | |||
|
Vì sao quá nhiều thường dân chết trong Đệ nhị thế chiến? Đệ nhị thế chiến gây cho dân thường nỗi đau thương chưa từng thấy. Quá nửa trong hơn 50 triệu người chết là thường dân, bị giết bằng nhiều cách khác nhau. |
60 năm sau Thế chiến II, Pháp "tự hào và thừa nhận" Tuy tự hào về những đóng góp trong Thế chiến II, Tổng thống Chirac thừa nhận hành vi bắt bớ người Do Thái của chính quyền Pháp trước đây. | |||
Những người Do Thái gia nhập Đồng minh chống Hitler Nhiều người trong đoàn quân thắng trận trở về đất nước vừa thảm bại. Họ là những người Đức, Áo nhưng lại phục vụ cho quân đội Đồng minh. | |||
Vụ ném bom khủng khiếp nhất trong Đệ nhị thế chiến Các nhân chứng kể lại, họ nhìn thấy bom rơi xuống từ trên trời như một cơn mưa. Cả thành phố sáng rực lên trong ánh lửa. | |||
Số phận các nô lệ tình dục châu Á lại bị bỏ rơi Tòa án tối cao Nhật Bản đã ra phán quyết bác bỏ yêu cầu bồi thường của các phụ nữ Đài Loan và Hàn Quốc từng bị lính Nhật làm nhục trong Thế chiến II. | |||











