Chính quyền Mỹ hôm qua nhất trí trả cho gia đình các nạn nhân Hungary của nạn tàn sát người Do Thái 25,5 triệu USD tiền bồi thường vì đã tước đoạt tài sản gia đình trong Đại chiến II sau khi chiếm tàu của phát xít Đức.
|
| Khoảng 568.000 người Hungary gốc Do Thái bị giết trong nạn tàn sát người Do Thái của phát xít Đức. |
Mỹ thừa nhận các sĩ quan Mỹ đã lấy hàng hóa trên chuyến tàu được biết đến là tàu chở vàng của Đức Quốc xã đang trên đường từ Hungary tới Đức vào tháng 5/1945. Con tàu này chuyên chở vàng, bạc, đồ sứ, đồ trang sức, 1.200 bức tranh và 3.000 tấm thảm phương Đông mà phát xít Đức thu giữ từ các gia đình Do Thái ở Hungary. Ngày nay, theo ước tính, trị giá của số hàng hóa này có thể lên tới 90 triệu USD.
Hơn một nửa thế kỷ sau, một ủy ban đặc biệt, được thành lập trong những năm 1990 bởi Tổng thống Mỹ lúc đó là ông Bill Clinton, khẳng định chính binh sĩ Mỹ, gồm cả một số sĩ quan cấp cao, đã lấy đi tất cả tài sản trên tàu. Đây là một vết nhơ trong hồ sơ quân đội Mỹ thời Đại chiến II.
Các gia đình nạn nhân người Hungary gốc Do Thái đã bày tỏ sự vui mừng trước quyết định trên của Washington. Đối với họ, điều quan trọng nhất là chính phủ Mỹ đã phải thừa nhận vai trò của quân đội nước này trong vụ việc trên.
Luật sư đại điện cho gia đình các nạn hân cho biết, đó không chỉ đơn thuần là tiền bạc mà phải xét cả đến góc độ lịch sử. Số tiền được bồi thường không chỉ bù đắp cho những gia đình bị tước tài sản mà còn được gửi tới những nạn nhân còn sống sót đang phải chịu cảnh nghèo túng ở Hungary, Mỹ, Israel và Canada.
(Thanh Hảo - Theo BBC, AP)