Giáo hoàng John Paul II có thể phải ở thêm nhiều ngày trong bệnh viện. Điều ngạc nhiên là tình hình sức khoẻ của ông gần đây luôn diễn biến bất thường, song công việc ở Toà thánh Vatican vẫn đang diễn ra bình thường.
Lý do nằm ở bộ máy điều hành toà thánh vẫn được áp dụng hàng vài chục năm nay, kể từ khi Vatican được lãnh đạo bởi Giáo hoàng John Paul II.
|
| Bộ máy dưới quyền Giáo hoàng được cho là quyết định mọi việc của toà thánh trong thời gian gần đây. |
Điều hành Vatican - được coi là nhà thờ toàn cầu của hơn 1 tỷ tín đồ Thiên Chúa giáo - cần tới một đội ngũ khoảng 3.000 người. Đứng đầu, như mọi người đã biết, là Giáo hoàng John Paul II.
Ở khía cạnh nào đó, vị trí của Giáo hoàng tương tự như một vị Giám đốc điều hành ở các công ty lớn. Mọi quyết định quan trọng phải do ông quyết định nhưng nhiều công việc thường nhật lại không cần tới sự can thiệp của ông.
Trong toà thánh, có nhiều nhân vật quan trọng chỉ đứng sau Giáo hoàng. Đa số họ gắn bó nhiều năm với toà thánh, nhiều người gần như gắn bó trọn đời. Đó là những vị cố vấn thân cận nhất của Giáo hoàng.
Thông thường, họ thay mặt ông giải quyết các công việc thường ngày ở toà thánh. Khi gặp vấn đề lớn, họ lại tổ chức một cuộc họp bất thường với ông để xin ý kiến chỉ đạo. Việc thực hiện các quyết định trên sẽ được một người trong số họ chịu trách nhiệm báo cáo lên Giáo hoàng. Vị này có chức danh là Thư ký toà thánh.
Năm này qua năm khác, tư tưởng và quan điểm của người lãnh đạo tối cao ở đây đã thấm nhuần trong tư tưởng mỗi vị cố vấn như vậy. Và khi vắng ông, như lúc này, họ vẫn có thể điều hành Vatican như thường lệ, như chưa có gì xảy ra.
Chính vì vậy mà không ít người từng nghi ngờ rằng tất cả mọi chính sách và quyết định trong thời gian gần đây ở Vatican thực ra do chính đội ngũ cố vấn này tiến hành, và Giáo hoàng chỉ xuất hiện cho có lệ! Nói cách khác, theo họ, từ lâu Giáo hoàng đã không còn đảm đương nổi công việc của mình do tình trạng sức khoẻ và tuổi tác.
|
| Một bức tượng Giáo hoàng ở Nicaragua cho thấy vị trí của ông về mặt tinh thần trong lòng giáo dân rất lớn. |
Tuy nhiên, các vị cố vấn luôn khẳng định rằng Giáo hoàng vẫn theo sát và chỉ đạo mọi hoạt động trong toà thánh cũng như công việc đối ngoại và các vấn đề lớn giáo dân trên toàn thế giới đang phải đối mặt.
Và vì là một nhà nước của tôn giáo, tồn tại dựa trên cơ sở tinh thần, nên vị trí của Giáo hoàng về mặt tinh thần vẫn rất lớn trong lòng giáo dân. Chính vì vậy, việc ông nhập viện gây sự chú ý rộng rãi, dù ảnh hưởng của nó với toà thánh không quá nghiêm trọng.
(NHQ - Theo BBC)